27/11/2023 - 06:23

Đảng bộ phường Trà An quyết tâm “tự soi, tự sửa” 

Bám sát Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), các cấp ủy đảng phường Trà An, quận Bình Thủy thực hiện việc “tự soi, tự sửa” thường xuyên, nghiêm túc. Việc làm này đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV); củng cố sức mạnh của các tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, là động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Anh Vũ Văn Việt, Công chức Địa chính - Xây dựng phường thường xuyên “tự soi, tự sửa” để phòng tránh suy thoái, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Phường Trà An có 3 đảng bộ bộ phận (11 chi bộ) và 7 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, với 744 ĐV. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Đảng ủy phường đã tổ chức quán triệt đến các chi bộ, CB, ĐV tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng để nhìn nhận rõ khuyết điểm, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời.

Ông Ngô Đức Nhẫn, Bí thư Chi bộ 4A, Đảng bộ bộ phận khu vực 4, cho biết: Chi bộ có 57 ĐV, trong đó có 38 ĐV hưu trí. Chi bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân, đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác chỉ đạo xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Với quyết tâm “tự sửa”, Chi bộ đã đăng ký thực hiện những công trình, phần việc thiết thực. Quá trình triển khai thực hiện các công trình, phần việc, Chi bộ kết hợp công tác dân vận với phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch mọi vấn đề để người dân được bàn bạc, thống nhất và trực tiếp tham gia giám sát. Trong 2 năm nay, nhân dân đóng góp hơn 1 tỉ đồng và hàng trăm ngày công, hiến hàng trăm mét vuông đất để xây dựng, nâng cấp các công trình, như: hẻm 4, hẻm 38, hẻm 44, hẻm 48, hẻm 90... đường Huỳnh Phan Hộ khang trang, sạch đẹp.

Không riêng ĐV Chi bộ 4A, những năm qua, CB, ĐV phường Trà An nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”, phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực công tác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Điển hình như anh Vũ Văn Việt, ĐV, Công chức Địa chính - Xây dựng phường. 2 năm qua, anh Việt nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, địa chính, đô thị, môi trường, chiếu sáng… Là ĐV Chi bộ khu vực 1, anh Việt chủ động sắp xếp nhiệm vụ chuyên môn ở phường để tham gia cùng CB khu vực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, phong trào và hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử… góp phần cùng Chi bộ và Ban Nhân dân khu vực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu hằng năm. Năm 2022 anh Việt được bình bầu là ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công chức xuất sắc. Anh Việt bộc bạch: “Công việc chuyên môn của tôi thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, dễ phát sinh tiêu cực. Vì vậy, bản thân phải luôn “tự soi, tự sửa”, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức để giữ vững lập trường tư tưởng, không bị dao động, cám dỗ của vật chất”.

Chị Lưu Thị Thìn, Chủ tịch Hội LHPN phường được Thường trực Đảng ủy phường đánh giá là một trong những đảng viên nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để hoàn thiện bản thân, thực hiện tốt các mặt công tác. Chị Thìn chia sẻ: “Là người đứng đầu Hội, 3 năm qua tôi tích cực chăm lo đời sống hội viên, góp sức xây dựng quê hương. Trong đó, tôi đã hỗ trợ 123 hội viên vay 5,7 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, 7 hội viên vay 180 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển kinh tế gia đình; phối hợp vận động, hỗ trợ xây 2 “Mái ấm nông dân”; phối hợp vận động nhân dân đồng thuận đóng góp nâng cấp hẻm 27 và 28 đường Huỳnh Phan Hộ. Bên cạnh đó, là ĐV của Chi bộ 4C, thuộc Đảng bộ bộ phận khu vực 4, tôi tích cực phối hợp Ban Chi ủy Chi bộ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, phong trào, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. 4 năm liền (2019-2022), tôi được bình bầu là ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Ông Nguyễn Đức Tín, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường, khẳng định: Tinh thần “tự soi, tự sửa” đã ngăn ngặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB, ĐV, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền. Nhờ thực hiện tốt tinh thần “tự soi, tự sửa”, hằng năm, phường thực hiện đạt và vượt kế hoạch đối với 15 chỉ tiêu chủ yếu; trên 95% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Từ năm 2018-2022, Đảng bộ phường được Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết