11/05/2025 - 18:03

Đảng bộ phường Thới An nâng cao chất lượng đảng viên 

Chị Nguyễn Như Băng, Bí thư Chi đoàn khu vực Thới Thuận A, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, được kết nạp vào Đảng từ ngày 22-3-2024. Chị Băng là 1 trong 76 quần chúng ưu tú được cấp ủy, các chi bộ của Đảng bộ phường Thới An, quận Ô Môn kết nạp vào Đảng trong 5 năm qua.

Tích cực thực hiện các phong trào, nhiều đoàn viên thanh niên phường Thới An được kết nạp vào Đảng. Trong ảnh: Công trình đường cờ Tổ quốc và ánh sáng thanh niên do Đoàn Thanh niên phường thực hiện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thới An nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu kết nạp 60 đảng viên (ĐV). Theo đồng chí Trần Phú Hữu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, để thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển ĐV, Đảng ủy chỉ đạo thực hiện chặt chẽ từ tạo nguồn, thử thách, chăm bồi, thực hiện thủ tục; chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị thường xuyên phát động các phong trào thi đua để quần chúng được rèn luyện, phấn đấu… Qua đó lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu chi bộ, Đảng ủy bồi dưỡng, xem xét, kết nạp.

Với cách làm có hiệu quả, từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ phường đã kết nạp được 76 ĐV trong lực lượng giáo viên, đoàn viên, hội viên ở khu dân cư, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, đạt 126,7% chỉ tiêu nhiệm kỳ, nâng tổng số ĐV của Đảng bộ phường lên 459 đồng chí. Tất cả ĐV mới kết nạp đều bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định. Nhiều ĐV được kết nạp vào Đảng gương mẫu, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Tiêu biểu như chị Nguyễn Như Băng, Bí thư Chi đoàn khu vực Thới Thuận A; anh Nguyễn Toàn Phát, chiến sĩ dân quân khu vực Thới Thuận; chị Nguyễn Thị Út, chị Phạm Thị Ngọc Phương - giáo viên Trường Mầm non Anh Ðào…

Nhờ thực hiện tốt công tác phát triển ĐV, số lượng ĐV của các chi bộ nói riêng, Đảng bộ phường nói chung được tăng lên. Từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Hằng năm các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ đề ra đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Đi đôi với nâng cao chất lượng công tác kết nạp ĐV, Đảng ủy phường Thới An và các chi bộ trực thuộc quan tâm rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những ĐV không còn đủ tư cách. Đồng chí Nguyễn Hồng Kha, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Thạnh A, cho biết: Tại cuộc họp lệ Chi bộ vào ngày 9 hằng tháng, Chi ủy nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ĐV. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao, việc chấp hành các quy định của Đảng, chấp hành Điều lệ Đảng của ĐV... Qua đó, kịp thời động viên, uốn nắn, chấn chỉnh, yêu cầu các ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, nhiều năm qua, Chi bộ không có ĐV vi phạm, suy thoái, không có trường hợp bỏ sinh hoạt Đảng, phải xóa tên khỏi danh sách ĐV.

Theo đồng chí Trần Phú Hữu, Phó Bí thư Đảng ủy phường, 5 năm qua, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp ĐV và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đảng ủy phường chỉ đạo chi ủy các chi bộ trực thuộc tăng cường giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng ĐV; tăng cường công tác quản lý ĐV... Tính từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy phường đã đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn quyết định xóa tên khỏi danh sách ĐV đối với 7 ĐV do không còn tha thiết với Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí nhiều tháng, vi phạm quy định Điều lệ Đảng... 

Đồng chí Trần Phú Hữu khẳng định: Việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng của Đảng bộ phường đã làm cho Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cũng nhờ đó, hằng năm Đảng bộ phường có trên 90% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ phường được Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn đánh giá mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết