Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, các cấp ủy Đảng trên địa bàn TP Cần Thơ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự đồng thuận xã hội; các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong vận động. Qua đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Mặt trận các cấp phối hợp vận động xã hội hóa xây dựng nhiều căn nhà giúp người dân có nơi ở khang trang.
Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Tuyến đường Rạch Tre ở ấp Nhơn Lộc 1A, xã Phong Điền được nâng cấp khang trang, sạch đẹp. Trước đây, tuyến đường có đoạn xuống cấp, mặt đường thấp, khi thủy triều dâng cao bị ngập, khó khăn trong giao thương và ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái của người dân. Ông Trương Văn Đầy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Lộc 1A, cho biết: “Bác Hồ đã dạy “Dân vận khéo việc gì cũng thành công”. Mọi việc liên quan đến quyền lợi của người dân luôn được bàn bạc rõ ràng, bà con thống nhất, cùng chung sức thực hiện thì hiệu quả mới cao. Sau khi khảo sát, cán bộ ấp tổ chức họp dân, nêu rõ chủ trương nâng cấp mặt đường theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm để bà con thảo luận”.
Ông Nguyễn Phi Hùng, người dân ấp Nhơn Lộc 1A, bộc bạch: “Chủ trương nâng cấp, mở rộng đường của cán bộ địa phương rất hợp lòng dân. Hơn nữa, cán bộ ấp công khai cách thức thực hiện nên bà con sẵn sàng hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu để Nhà nước đầu tư tráng bê tông mở rộng đường ra 3,5m. Hiện nay, bà con rất phấn khởi khi việc giao thương thuận tiện, vườn cây ăn trái được bảo vệ an toàn”.
Từ sự đồng tình, ủng hộ của người dân, tuyến hẻm 112, đường Hoàng Quốc Việt, phường An Bình được nâng cấp thông thoáng. Thực hiện công trình, người dân đóng góp hơn 315 triệu đồng thảm nhựa mặt hẻm, Nhà nước đầu tư phần hạ tầng hơn 1,3 tỉ đồng. Chị Phạm Thị Tuyết Kiều, người dân địa phương, nói: “Trước đây, do mặt hẻm thấp, thoát nước chậm thường xuyên gây ngập nghẹt khi mưa lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Khi cán bộ phường, khu vực vận động, bà con hiểu được lợi ích chung nên đồng lòng đóng góp nâng cấp hẻm”.
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong thành phố quan tâm thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo hiệu quả, được người dân đồng tình tham gia, như: xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc, tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; lắp đèn chiếu sáng công cộng; lập lại trật tự kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông; tuyến đường nhân dân tự quản; tiếng chuông đô thị; tuyến hẻm “3 không”; nâng cao chất lượng camera giám sát an ninh, giữ gìn bình yên cho nhân dân;...
Chăm lo đời sống nhân dân
Bên cạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hệ thống Dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên, hội viên, nhân dân, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. 9 tháng năm 2025, hệ thống Mặt trận đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố đạt hơn 30 tỉ đồng.
Từ nguồn quỹ này, Mặt trận các cấp trong thành phố triển khai xây dựng và sửa chữa 250 căn nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá hơn 13 tỉ đồng; các tổ chức thành viên xây dựng và sửa chữa 214 căn nhà, tổng trị giá hơn 11 tỉ đồng. Mặt trận các cấp trong thành phố phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên vận động quà với tổng trị giá hơn 83 tỉ đồng chăm lo người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025.
Bà Lâm Thị Nu ở phường An Bình, chia sẻ: “Căn nhà cũ của tôi xuống cấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt của 6 thành viên gia đình. Cuộc sống còn khó khăn, gia đình không có tiền sửa chữa nhà. Gia đình chúng tôi rất vui khi cán bộ các cấp hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà mới khang trang”.
Song song đó, cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội các cấp quan tâm phối hợp vận động tập, học bổng, dụng cụ học tập hỗ trợ học sinh vượt khó học tốt; vận động gạo hỗ trợ thường xuyên hộ nghèo và các đối tượng yếu thế. Đồng thời, giới thiệu đoàn viên, hội viên và nhân dân vay vốn ưu đãi; tư vấn giới thiệu việc làm; phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... góp phần ổn định cuộc sống.
Từ sự vận động, hỗ trợ của cán bộ địa phương, anh Võ Tích Thiện ở phường Ô Môn đã cải tạo 1.800m2 vườn tạp để trồng 25 gốc vú sữa Lò Rèn cho hiệu quả kinh tế khá cao. Anh Thiện thông tin: “Trồng vú sữa nhẹ công chăm sóc, ít chi phí. Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có tiền lo chi phí phân, thuốc, chăm sóc vườn vú sữa. Năm 2024, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình thu lợi nhuận khoảng 80 triệu đồng”.
Thực tiễn cho thấy, phương thức vận động quần chúng của cán bộ làm công tác dân vận các cấp trong thành phố không ngừng đổi mới, sát thực, hiệu quả; gắn tuyên truyền, vận động với việc chăm lo thiết thực đời sống nhân dân. Công tác dân vận tập trung cho cơ sở; xây dựng các mô hình mới, cách làm hay, từ đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy; tập trung tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tham mưu cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, làm nòng cốt phát động và triển khai rộng khắp các mô hình thi đua dân vận khéo. Riêng năm 2025, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đăng ký 2.478 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh. |
Bài, ảnh: NGỌC QUYÊN