18/06/2015 - 09:45

Đại học Cần Thơ đề nghị lập Bảo tàng lịch sử tự nhiên ĐBSCL

Sáng ngày 17-6, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, đã chủ trì buổi họp với đại diện Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) về đề nghị xây dựng Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

PGS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, Trưởng ban vận động xây dựng đề án Bảo tàng Lịch sử tự nhiên ĐBSCL, cho biết: Trường ĐHCT rất muốn xây dựng bảo tàng này tại Cần Thơ vì đây là thành phố trung tâm của ĐBSCL. Tuần rồi, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ted Osius, khi thăm ĐHCT, cũng đã nhận lời hỗ trợ đề án này.

Theo Tiến sĩ Dương Văn Ni, Phó Trưởng ban Thường trực ban vận động xây dựng đề án, cho biết hiện nay lưu vực sông Mekong đang chịu nhiều sự xáo trộn như thâm canh, mở rộng đất nông nghiệp, công nghiệp, khu dân cư, khai thác rừng, xây đập thủy điện… tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên và làm rất nhiều loài sinh vật của vùng này bị tuyệt chủng hay có nguy cơ tuyệt chủng. Do đó, việc xây dựng bảo tàng lịch sử tự nghiên cho lưu vực sông Mekong là cần thiết và rất cấp bách. Bảo tàng gồm bốn hạng mục chính: khu lưu trữ thông tin dữ liệu; khu lưu trữ mẩu vật; các sản phẩm học thuật thư sách báo, phim ảnh, trang web… và khu trưng bày hiện vật. Các hạng mục như thông tin dữ liệu, mẩu vật, sản phẩm học thuật đòi hỏi tính chuyên môn cao; còn khu trưng bày hiện vật là nơi hấp dẫn mọi người và mang tính giáo dục xã hội, kể cả việc kinh doanh, du lịch. ĐHCT đã lo được ba nội dung đầu. Chỉ còn lại khu trưng bày mẩu vật, cần có đất và kinh phí, mong được thành phố Cần Thơ và doanh nghiệp bắt tay nhau hỗ trợ.

Tham gia đề án này, ngoài ĐHCT, nơi quản lý, đào tạo nguồn lực và cơ sở nghiên cứu, sưu tầm chính, còn có Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM, hệ thống các trường đại học lưu vực sông Mekong, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND 13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam giao cho Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch thành phố Cần Thơ làm đầu mối với ĐHCT và yêu cầu sở này đánh giá lại hiệu quả của dự án để UBND thành phố Cần Thơ sớm trả lời chính thức với ĐHCT. Ông nhấn mạnh: “TPHCM đã có quy hoạch Bảo tàng Tự nhiên Nam bộ bao gồm cả ĐBSCL, rồi Bảo tàng Nông nghiệp của Viện Lúa ĐBSCL nữa, nếu không tính kỹ, sẽ phá vỡ quy hoạch bảo tàng của cả vùng”.

HUỲNH KIM

Chia sẻ bài viết