12/07/2021 - 10:15

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nghị quyết 

Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều vừa tổ chức Hội thi báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) giỏi cấp quận năm 2021. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để các cấp ủy, đội ngũ BCV, TTV trong quận nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; đồng thời, phát hiện những BCV, TTV có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng.

Đồng chí Lâm Trọng Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Ninh Kiều, trao Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy cho các thí sinh đạt giải Nhì hội thi. 

Hội thi có 17 thí sinh đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Quận ủy tham gia. Theo đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, hội thi tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới, đưa hoạt động BCV, TTV đi vào nền nếp; tạo điều kiện để BCV, TTV giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng. Hội thi còn giúp cấp ủy các cấp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng; từ đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tác tuyên truyền miệng, hoạt động BCV, TTV; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng BCV, TTV có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở.

Tham gia hội thi với chủ đề tuyên truyền nghị quyết đại hội Ðảng các cấp, có 9 thí sinh chọn chủ đề Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, có 3 thí sinh chọn chủ đề Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, 2 thí sinh chọn chủ đề Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ quận Ninh Kiều lần thứ XII và 3 thí sinh chọn chủ đề nghị quyết đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Ðồng chí Phan Ðình Hồng Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Nghiệp, đại diện Ðảng bộ phường An Nghiệp dự thi, chia sẻ: “Ðể chuẩn bị tốt cho Hội thi, tôi tập trung nghiên cứu, chuẩn bị kỹ đề cương, tìm hiểu tài liệu, cập nhật thông tin mới, hình ảnh liên hệ thực tiễn để thu hút người nghe”.

Ðạt giải Nhì tại hội thi, đồng chí Lại Phước Trường Thành, Bí thư Ðoàn phường Cái Khế, xúc động nói: “Là người trực tiếp tham gia trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, tôi tranh thủ thời gian để chuẩn bị đề cương, bài thuyết trình. Ðại diện cho Ðảng bộ phường Cái Khế, tôi tập trung nghiên cứu, chuẩn bị đề cương, hình ảnh minh họa, liên hệ thực tiễn, nhất là nghiên cứu một số điểm mới, nổi bật trong văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng, liên hệ thực tiễn ở Cần Thơ để bài thuyết trình sinh động, thu hút người nghe”. Còn đồng chí Mai Lương Quốc Doanh, Bí thư Ðảng ủy phường An Khánh, bộc bạch: “Qua hội thi, tôi học tập từ cách chuẩn bị nội dung đề cương đến phong cách trình bày hấp dẫn, lôi cuốn người nghe. Qua đó, đúc kết kinh nghiệm cho bản thân để sau này làm tốt hơn nhiệm vụ BCV... “.

Theo nhận xét của đồng chí Trần Văn Kiệt, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Ban Giám khảo hội thi, các thí sinh xây dựng đề cương chi tiết, ứng dụng công nghệ thông tin vào trình bày phần dự thi; nội dung trình bày sát với chủ đề dự thi, quán triệt nghị quyết và liên hệ thực tiễn; bình tĩnh, tự tin trả lời câu hỏi của ban giám khảo; phong cách trình bày tốt… Các thí sinh dự thi đủ tiêu chuẩn, khả năng tuyên truyền nghị quyết của Ðảng và các chuyên đề liên quan đến đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Theo đồng chí, BCV, TTV làm công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội Ðảng phải nắm vững lý luận chính trị, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để đánh giá, phân tích các sự kiện, hiện tượng được đề cập trong bài nói...

Hội thi là dịp để đội ngũ BCV, TTV học tập, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền. Qua đó, cấp ủy các cấp đánh giá thực trạng đội ngũ BCV, TTV để có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết