20/06/2026 - 14:23

Cứu sống nam thanh niên nguy kịch do biến chứng thủy đậu 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa điều trị thành công cho bệnh nhân Ph.H.Th (32 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị suy hô hấp nặng do biến chứng thủy đậu.

Trước đó, anh Th bị lây thủy đậu từ vợ con. Sau 4 ngày tự điều trị tại địa phương không giảm, anh nhập viện Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ trong tình trạng mệt mỏi, nổi bóng nước chứa mủ đục toàn thân, loét miệng và tiêu chảy. Do bệnh diễn tiến nhanh, dẫn đến suy hô hấp cấp không đáp ứng oxy liệu pháp, bệnh nhân ngay lập tức được chuyển đến Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc.


Các y bác sĩ Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ nỗ lực gần 1 tháng cứu chữa bệnh nhân. Ảnh BV cung cấp.

Tại đây, anh Th rơi vào tình trạng nguy kịch: suy hô hấp nặng, cô đặc máu, mạch nhanh, tụt huyết áp. Các bác sĩ nhanh chóng đặt nội khí quản, cho thở máy xâm lấn, truyền tĩnh mạch thuốc kháng virus, lọc máu liên tục và truyền chế phẩm máu để điều chỉnh rối loạn đông máu. Do bóng nước dày đặc khắp da và niêm mạc (miệng, mũi, tai), việc chăm sóc gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi lần điều dưỡng vệ sinh, xoay trở tư thế để tránh loét da cho bệnh nhân là một lần ê-kíp căng thẳng vì chỉ số SpO2 của người bệnh liên tục tụt sâu.

Sau gần 1 tháng nỗ lực giành giật sự sống, sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Đến ngày thứ 25, anh Th được rút nội khí quản và được chuyển khỏi Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc vào ngày thứ 27.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, thời gian gần đây, số ca mắc thủy đậu diễn tiến nặng ở người trưởng thành có xu hướng gia tăng, đặc biệt là các biến chứng nội tạng nguy hiểm như viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não... có thể dẫn đến tử vong. Đối tượng nguy cơ cao là người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và người lớn có thói quen hút thuốc lá. Trong số các biến chứng, viêm phổi là biến chứng nghiêm trọng, thường xảy ra vào ngày thứ 3-5 của bệnh, gây suy hô hấp, ho ra máu và tổn thương sâu ở phổi. Cách phòng bệnh tốt nhất là tiêm vaccine thủy đậu (chỉ định cho trẻ trên 1 tuổi). Trẻ em tiêm 1 liều, người lớn tiêm 2 liều cách nhau từ 4 - 8 tuần.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết