03/08/2026 - 14:17

Cứu sống bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt 150 vết 

(CTO) - Ngày 3-8, Bệnh viện Quân Y 121 tổ chức Lễ ra viện cho bệnh nhân nặng, nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt 150 vết.

Bệnh viện Quân Y 121 chúc mừng bệnh nhân ra viện và ekip tham gia điều trị cho bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt. Ảnh: H.HOA

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 14-7, bệnh nhân Bùi Văn Đông (58 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), đi bắt cá thì bị ong vò vẽ đốt khắp người. Sau khi bị ong đốt, ông Đông chạy về nhà và đến y tế địa phương điều trị, nhưng các triệu chứng không cải thiện.

Đến 14 giờ 43 phút cùng ngày, ông được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân Y 121, rồi được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc lúc 14 giờ 55 phút cùng ngày.

Bệnh nhân với những vết ong đốt dày đặc. Ảnh: Bệnh viện cung cấp 

Qua khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân lơ mơ, than đau nhói, bỏng rát khắp người, tim nhanh không đều, sang thương dạng sẩn đỏ, xung quanh da đỏ, đau buốt, ngứa, phù nề. Nước tiểu qua sonde màu như nước xá xị.

BS.CKII Đặng Ngọc Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết: Ong vò vẽ có độc tố rất cao. Với những trường hợp bị trên 50 vết đốt, cảnh báo nguy cơ tử vong do biến chứng suy đa tạng rất cao. Ông Đông bị 150 vết đốt, trong đó toàn thân khoảng 130 vết, còn lại là vùng đầu mặt 20 vết. Lượng độc tố vào cơ thể bệnh nhân rất lớn. Nhận định đây là trường hợp cực kỳ nặng, Bệnh viện đã báo động đỏ toàn Bệnh viện, hội chẩn cấp cứu.

Theo các kết quả cận lâm sàng, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, có biến chứng suy đa tạng, rối loạn đông máu nặng, men tim, viêm cơ tim thứ phát, rối loạn chức năng gan, thận… suy đa tạng rất nặng nề. Bệnh viện đã khởi động toàn bộ nhân lực và trang thiết bị hiện đại nhất để cứu chữa người bệnh.

Khi ong đốt, nọc độc tạo cơn bão cytokine rất dữ dội trong cơ thể người bệnh. Các bác sĩ dùng biện pháp lọc hấp phụ ngay lập tức ngăn chặn cơn bão cytokine, thay huyết tương 2 lần thể tích sớm giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Điểm đặc biệt của bệnh nhân khi nhập viện là tổn thương tế bào gan rất lớn, men gan tăng trên 5.000, sau điều trị, chức năng gan trở về bình thường; chỉ chức năng thận do tổn thương ống thận, cần thời gian phục hồi nên Bệnh viện tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt 150 vết. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo BS.CKII Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện, tổng chi phí điều trị cho bệnh nhân bị ong đốt khoảng 274 triệu đồng, trong đó bảo hiểm y tế chi trả 156 triệu, bệnh nhân phải đóng 118 triệu đồng. Do kinh tế gia đình bệnh nhân khó khăn, Bệnh viện đã hỗ trợ chi phí này. 

Bệnh nhân Bùi Văn Đông xúc động: "Nếu bị ong đốt vài chục vết thì nguy cơ tử vong đã rất cao, nên thật may mắn khi tôi vẫn còn sống. Tôi và gia đình thật sự biết ơn Bệnh viện và các y, bác sĩ đã tận tình cứu chữa".

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết