19/02/2025 - 09:09

Cựu chiến binh quận Bình Thủy thi đua gương mẫu 

Các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Bình Thủy luôn phát huy vai trò gương mẫu trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị cơ sở; tích cực phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương... Năm 2024, Hội CCB quận là 1 trong 3 đơn vị thuộc Hội CCB TP Cần Thơ được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Hội CCB phường Trà Nóc vận động nâng cấp tuyến hẻm 158 khang trang, giúp người dân đi lại thuận lợi.

Hằng năm, Hội CCB phường Trà Nóc thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái: đóng góp hỗ trợ hội viên sửa chữa, xây dựng nhà ở; thăm và tặng quà các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai; tặng học bổng học sinh vượt khó học tốt… Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Hội CCB phường vận động khoảng 13 triệu đồng để chăm lo cán bộ, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn. Hội CCB phường vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các hoạt động vệ sinh môi trường; tham gia giữ gìn trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông; nâng cấp đường giao thông, gắn đèn chiếu sáng. Ông Phạm Văn Ngay, Chủ tịch Hội CCB phường Trà Nóc, cho biết: “Năm qua, Hội CCB phường đã vận động nâng cấp tuyến hẻm 158, dài 167m, tổng chi phí gần 300 triệu đồng, góp phần giúp người dân đi lại thuận lợi. Hiện nay, Hội CCB phường đang khảo sát, chuẩn bị triển khai vận động nâng cấp tuyến hẻm rộng 3m, dài khoảng 200m ở khu vực 4”.

Thường trực Hội CCB quận Bình Thủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo các Hội CCB cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các kế hoạch kinh tế - xã hội, các cuộc vận động với nhiều mô hình, phần việc hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa rộng. Năm qua, các cấp Hội CCB quận vận động hội viên đóng góp tiền, ngày công lao động nâng cấp, mở rộng, bê tông hóa các tuyến hẻm với tổng chiều dài trên 4.550m; trồng hơn 1.000 cây xanh, hoa kiểng các loại và 2.600 cây bần để chống sạt lở; phối hợp vận động gắn đèn chiếu sáng, camera trên nhiều tuyến đường… Tổng trị giá các công trình do Hội CCB quận thực hiện hơn 586 triệu đồng. Các cấp Hội CCB quận duy trì hiệu quả các mô hình “Mâm cơm đồng đội”, “Câu lạc bộ 6 không”, “Vận động xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội”…

Theo ông Trang Hữu Nhu, Chủ tịch Hội CCB quận, các cấp Hội quan tâm, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia học tập quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên trước những vấn đề có tính thời sự, chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; đăng ký các nội dung thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Hội CCB quận phối hợp Ủy ban MTTQVN và các ban, ngành, đoàn thể quận thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát và thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Năm qua, các cấp Hội CCB quận tham gia cùng MTTQ giám sát 67 cuộc, phản biện 88 dự thảo văn bản; chủ trì giám sát 19 cuộc, phản biện 26 dự thảo văn bản; đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền tại 21 hội nghị… Cán bộ, hội viên CCB quận tham gia các phong trào, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Đồng thời, tích cực phối hợp các lực lượng Công an, Quân sự tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự; tham gia hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở; tuyên truyền pháp luật trong hội viên, nhân dân.

Các cấp Hội CCB quận phối hợp hiệu quả với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, cơ quan Quân sự, Đoàn Thanh niên, ban giám hiệu các trường học tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống địa phương, gương các anh hùng liệt sĩ; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đồng thời, phối hợp làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền vận động trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Ông Trang Hữu Nhu cho biết: “Hội CCB quận tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo cán bộ, hội viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại năm 2025… Đặc biệt là nghiên cứu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030”.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

 

Chia sẻ bài viết