19/06/2024 - 10:11

Cựu chiến binh quận Bình Thủy thi đua gương mẫu 

Giai đoạn 2019-2024, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Bình Thủy đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Ðồng thời, vận động cán bộ, hội viên CCB đi đầu trong tham gia phát triển kinh tế gia đình, giữ vững quốc phòng - an ninh; giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, học sinh… ở địa phương.

Ông Trang Hữu Nhu, Chủ tịch Hội CCB quận Bình Thủy, trao Giấy khen của UBND quận cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

Trong 5 năm qua, Hội CCB phường Long Tuyền tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời giải quyết đúng quy định, đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, người có công, tạo được niềm tin trong nhân dân. Năm 2022, Hội CCB phường tham mưu Ðảng ủy phường thực hiện mô hình “Ðổi mới công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ gắn với hoạt động đền ơn, đáp nghĩa”. Ðến nay, Hội CCB phường tham gia vận động gần 1,4 tỉ đồng để chăm lo các gia đình sách, CCB có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ CCB xây dựng nhà ở; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, chăm lo gia đình thương binh, liệt sĩ tại địa phương. “Thời gian tới, Hội CCB phường tiếp tục tham gia vận động chăm lo các gia đình chính sách, tri ân liệt sĩ. Bên cạnh đó, rà soát, nắm chắc tình hình hội viên, cựu quân nhân để hỗ trợ các cá nhân phát triển kinh tế, giải quyết chế độ, chính sách” - ông Hứa Thanh Cường, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Long Tuyền, cho biết.

Theo ông Nguyễn Minh Phụng, Chủ tịch Hội CCB phường Trà An, công tác tuyên truyền, vận động hội viên CCB và nhân dân đồng thuận với những dự án, công trình, phần việc ở địa phương luôn được Hội CCB phường thực hiện hiệu quả. Cán bộ, hội viên CCB phường đã tham gia vận động người dân tự giác hiến đất, sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện công trình mở rộng đường Hồ Trung Thành; xây dựng bờ kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc; mở rộng các hẻm 54, 18… Nhiều CCB tự nguyện hiến đất, chặt cây ăn trái để các công trình được thực hiện thuận lợi. Song song đó, Hội CCB phường phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và các khu vực ra mắt mô hình “Ðường cờ Tổ quốc” trên nhiều tuyến đường, tuyến hẻm; làm khu thể dục, thể thao để người dân, hội viên CCB rèn luyện sức khỏe; ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đô thị văn minh…

Các cấp Hội CCB quận Bình Thủy thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn kết chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương, thúc đẩy toàn Hội phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ. Ðến nay, các cấp Hội tham gia vận động hội viên hiến 500m2 đất để thực hiện các công trình nâng cấp, mở rộng đường, hẻm; vận động người dân làm 6,2km đường giao thông với số tiền gần 3,5 tỉ đồng; lắp 1.045 cột cờ, trồng khoảng 10.000 cây xanh các loại; đóng góp 643 triệu đồng cho các chương trình giúp đỡ người dân, CCB có hoàn cảnh khó khăn… Ðồng thời tiếp tục duy trì, củng cố, nâng chất hoạt động của 46 câu lạc bộ “6 không”, 8 “Ðội CCB tham gia tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị”; các mô hình “Mâm cơm đồng đội”, “Rước ảnh Bác Hồ về treo nơi trang trọng trong gia đình”, “Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”…

Theo ông Trang Hữu Nhu, Chủ tịch Hội CCB quận, cán bộ, hội viên CCB quận thực hiện tốt công tác giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống và làm giàu hợp pháp. Các Hội CCB cơ sở hỗ trợ hội viên CCB vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 70 tỉ đồng, xây dựng quỹ giúp nhau không lãi hơn 780 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập; xây mới, sửa chữa 43 căn nhà của CCB gặp khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền hơn 1,7 tỉ đồng; xây dựng, củng cố 2 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác kinh tế do CCB làm chủ… Hiện nay, Hội CCB quận không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Hội viên CCB thuộc diện khá, giàu chiếm 73,1% hội viên.

Thời gian tới, các cấp Hội CCB quận Bình Thủy tiếp tục tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết các thế hệ CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền và nhân dân; gắn phong trào thi đua của Hội CCB với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương… Ðồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên CCB.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết