16/07/2020 - 09:16

Cựu chiến binh huyện Phong Ðiền thi đua gương mẫu 

Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Phong Điền đã tích cực giúp nhau giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đời sống của đa số CCB huyện ổn định.

CCB Trần Hòa Xia (bìa trái) đã tặng nhiều cặp chim trĩ cho CCB trên địa bàn thị trấn Phong Điền. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp Hội CCB huyện Phong Ðiền đã vận động và tặng 175 phần quà, trị giá 48 triệu đồng cho cán bộ, hội viên CCB; từ nguồn quỹ Nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ hơn 43 triệu đồng cho hội viên CCB gặp khó khăn đột xuất, ốm đau… Bên cạnh đó, Hội CCB huyện còn vận động và hỗ trợ 4 hội viên cất mới, sửa nhà với tổng số tiền 123 triệu đồng. Ông Nguyễn Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện, cho biết: “Các hoạt động nghĩa tình đã thể hiện tinh thần đoàn kết, động viên hội viên phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Sắp tới, Hội CCB huyện sẽ vận động cất mới thêm 1 căn nhà cho hội viên”.

Hội CCB huyện hiện còn 1 hội viên thuộc diện hộ nghèo và 7 hội viên thuộc hộ cận nghèo. Hội phấn đấu trong năm 2020 sẽ giảm 50% hội viên thuộc diện hộ cận nghèo và không còn hội viên nghèo. Do đó, ngay từ đầu năm, Hội CCB huyện đã có những hoạt động thiết thực để hỗ trợ, tạo điều kiện giúp hội viên phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Các cấp Hội CCB huy động nhiều nguồn vốn để hội viên CCB, cựu quân nhân vay. Trong đó, các chi hội xây dựng quỹ góp vốn xoay vòng hơn 110 triệu đồng, cho 55 lượt hội viên vay; hỗ trợ cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội hơn 1,8 tỉ đồng. Hội CCB huyện còn rà soát, củng cố 9 câu lạc bộ, tổ hợp tác làm kinh tế do CCB làm chủ để triển khai các biện pháp hỗ trợ vốn; phối hợp mở 2 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về nuôi cá chạch lấu và kỹ thuật trồng cây sầu riêng, cây có múi cho 90 hội viên; tổ chức đoàn gồm 16 cán bộ, hội viên CCB tham quan học tập kỹ thuật nuôi lươn ở phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy...

Bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp Hội CCB huyện, hội viên CCB các xã, thị trấn còn tổ chức giúp nhau cây, con giống để cùng phát triển kinh tế. Ðiển hình như CCB Trần Hòa Xia, ở ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Ðiền, nhiều năm là CCB sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương. Ðầu năm 2020, CCB Trần Hòa Xia tìm hiểu mô hình và nuôi thử 8 con chim trĩ. Ðể việc nhân giống chim trĩ thuận lợi, ông Xia đầu tư một máy ấp trứng. Ðến nay, đàn chim trĩ phát triển tốt, số lượng gần 100 con. Hai tháng qua, các CCB trên địa bàn thị trấn muốn nuôi chim trĩ đều được ông Xia tặng 2-3 cặp chim trống, mái, trị giá 200.000-300.000 đồng/cặp. Ông Xia cho biết: “Cuộc sống khấm khá nên tôi quyết định giúp anh em CCB bằng cách hỗ trợ con giống, kỹ thuật nuôi chim trĩ. Chim trĩ nuôi hơn 2 tháng thì sinh sản, sức đề kháng tốt, giá thị trường cao nên tôi nghĩ nếu nhân rộng mô hình này sẽ giúp hội viên tăng thu nhập”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Phong Ðiền, Hội CCB huyện đã gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với thực hiện các công trình chào mừng Ðại hội Ðảng các cấp, các ngày lễ, kỷ niệm trong năm và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đầu năm 2020 đến nay, các Hội CCB cơ sở đăng ký thực hiện 14 công trình, phần việc chào mừng Ðại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên còn tham gia hòa giải 20 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, kết quả thành 16 vụ; nhận giúp đỡ, giáo dục 24 thanh niên chậm tiến, đang có nhiều tiến bộ; tổ chức đón rước và hỗ trợ 155 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ Quân sự trở về địa phương học nghề, ổn định cuộc sống...

Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục triển khai thực hiện các công trình, phần việc lập thành tích chào mừng Ðại hội Ðảng các cấp gắn với xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2020; phối hợp với các ngành, các cấp hỗ trợ, giúp đỡ hội viên CCB đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững… Ðồng thời, phối hợp các lực lượng Công an, Quân sự tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết