Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Cần Thơ luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiên phong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Các cấp hội quan tâm củng cố, xây dựng nhiều mô hình Dân vận khéo mang tính sáng tạo, đột phá, bền vững, hiệu quả... góp phần cùng các địa phương hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm. Kết quả đó hòa cùng niềm vui chung của Cần Thơ, xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình…

CCB Lê Văn Cuôl ở xã Thạnh An thu hoạch khóm.
Cần cù lao động, làm kinh tế giỏi
Khuôn mặt ánh lên niềm vui khi mùa xuân đến, CCB Lê Văn Cuôl, 70 tuổi, ở ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An khoe vừa thu hoạch đợt khóm cuối năm với lợi nhuận gần 30 triệu đồng. Ông Cuôl bộc bạch: “Năm nay, gia đình tôi ăn Tết lớn vì ruộng khóm cho thu nhập cao. Tôi có thêm nguồn để trợ giúp bà con hoàn cảnh khó khăn, đóng góp xây dựng các công trình an sinh xã hội”.
Ông Cuôl quê ở tỉnh Kiên Giang (cũ) nay là tỉnh An Giang. Ông tham gia du kích từ năm 1972 và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia từ năm 1976-1981. Sau khi xuất ngũ, ông lập gia đình, lập nghiệp với 10 công đất trồng lúa. Nhưng thấy cây khóm lợi nhuận cao hơn nên năm 2018 ông Cuôl cải tạo 10 công đất trồng khóm. Để mô hình đạt hiệu quả, ông đã học tập kỹ thuật trồng khóm từ nhiều nông dân các tỉnh, thành, nghiên cứu tài liệu trên mạng và đúc kết kinh nghiệm sau mỗi mùa vụ. Hiện ông Cuôl trồng khoảng 32.000 cây khóm, sản lượng đạt hơn 3 tấn/vụ. Tận dụng phần đất trống, ông còn trồng xen canh nhiều loại cây ăn trái; dưới mương nuôi cá để tăng thu nhập. Từ sự tích cóp, ông mua thêm 40 công đất, xây 10 phòng trọ cho thuê.
Với vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban nhân dân ấp Phụng Quới A, ông Cuôl gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân tham gia các công trình vì lợi ích cộng đồng. Riêng năm 2025, ông Cuôl tham gia vận động xã hội hóa khoảng 600 triệu đồng để làm bờ kè, xây dựng cầu giao thông, giặm vá đường… Bình quân mỗi năm gia đình ông Cuôl đóng góp 40-50 triệu đồng xây dựng cầu, đường giao thông và tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn.

CCB Thạch Ngọc Hùng ở xã Thạnh Thới An chăm sóc đàn bò.
Cũng xuất phát điểm kinh tế chưa ổn định, với đôi tay cần cù, CCB Thạch Ngọc Hùng, cán bộ bán chuyên trách ở xã Thạnh Thới An, đã vượt khó vươn lên, trở thành điển hình làm kinh tế giỏi của Hội CCB TP Cần Thơ. Ông Hùng kể: “Xuất ngũ, tôi về quê rồi lập gia đình. Vì kinh tế khó khăn, có khoảng thời gian gia đình tôi đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh. Năm 2019, vợ chồng tôi quyết định trở về quê lập nghiệp từ 10 công đất và 1 con bò do cha mẹ cho”.
Nhận thấy mô hình nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế, năm 2021, ông Hùng đầu tư 170 triệu đồng để nuôi 30 con bò. Ông dành 4 công đất trồng cỏ; mua máy cuốn rơm nhằm tận dụng hết số rơm sau khi thu hoạch lúa làm thức ăn cho bò. Đàn bò của gia đình ông Hùng phát triển tốt, cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm.
Năm 2021, khi còn là Phó Chủ tịch Hội CCB xã, ông Hùng đề xuất lãnh đạo địa phương cho phép đứng ra thành lập Tổ hợp tác sản xuất lúa Quyết Thắng. Tổ có 19 thành viên, canh tác trên 50ha trồng lúa đặc sản ST25. Ông Hùng tham gia tổ chức các buổi hướng dẫn thành viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng lúa; lựa chọn giống, phân bón phù hợp; phòng trừ sâu bệnh... Các thành viên trong tổ hợp tác được bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thương lái mua từ 500-700 đồng/kg. Riêng gia đình ông Hùng, từ mô hình trồng lúa đặc sản ST25 thu lợi nhuận trên 250 triệu đồng/năm.
Sáng tạo, nghĩa tình
Hội CCB xã Trung Hưng triển khai mô hình “CCB chà rong trên các tuyến đường” từ năm 2020, với sự tham gia của 20 cán bộ, hội viên. Mô hình đã phát huy hiệu quả khi góp phần làm sạch bề mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông. Ông Lê Quốc Sinh, Chủ tịch Hội CCB xã Trung Hưng, cho biết: “Lúc đầu, chúng tôi chà rong bằng dụng cụ thô sơ. Năm 2023, Hội CCB xã vận động nguồn mua máy xới đất về cải tiến lại. Đến nay, tổ có 4 máy chà rong, tăng thêm hiệu quả công việc”.

Mô hình “CCB chà rong trên các tuyến đường” của Hội CCB xã Trung Hưng góp phần làm sạch bề mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông.
Mô hình “CCB chà rong trên các tuyến đường” rất được sự ủng hộ của người dân địa phương. Bà con tình nguyện đóng góp tiền mua dầu, tặng bánh, nước phục vụ CCB trong những ngày thực hiện công việc. Năm 2025, các CCB đã chà rong trên các tuyến đường với tổng chiều dài 14km. Ngoài ra, Hội CCB xã tiếp tục duy trì, củng cố các mô hình “Trồng cây bần ở ven các tuyến rạch”, “Thu gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật”... góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.
Theo ông Phạm Văn Bước, Chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được các cấp hội CCB thành phố thường xuyên đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của bộ, ngành Trung ương, địa phương với nhiều công trình, phần việc hiệu quả. Trên mặt trận tư tưởng, xây dựng hệ thống chính trị, các cấp hội CCB có các mô hình: “Hội nghị báo cáo viên”; “Tổ cộng tác viên tuyên truyền”, “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa”... Các cấp hội xây dựng, củng cố nhiều mô hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, như: “Tuyến giao thông, khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an ninh, an toàn”; “Câu lạc bộ CCB tình nguyện vì môi trường”, “Lò đốt rác mi ni trong khu dân cư”, “Trồng cây chống sạt lở, ứng phó biến đổi khí hậu”…
Trong công tác giáo dục truyền thống và thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, các cấp hội CCB thành phố duy trì các mô hình “Trao tặng và đón ảnh Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp”; “Chăm sóc mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính”; “Mâm cơm cúng đồng đội”… Đặc biệt, cán bộ, hội viên có nhiều sáng tạo trong giúp nhau nâng cao đời sống, làm kinh tế giỏi. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại do CCB làm chủ nỗ lực khắc phục khó khăn, bảo đảm sản xuất, tạo việc làm cho người lao động; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, nộp thuế; tham gia các hoạt động thiện nguyện... Hằng năm, tỷ lệ hội viên CCB đạt danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG