08/07/2024 - 10:52

Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống 

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Ô Môn đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với hình thức, nội dung phong phú, sát thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu các cấp Hội CCB đề ra hằng năm…

Mô hình tổ hợp tác nuôi lươn của CCB phường Phước Thới.

Hội CCB phường Thới Hòa thường xuyên củng cố, duy trì các hoạt động nghĩa tình trong cán bộ, hội viên. Trong đó, Hội CCB xây dựng nguồn quỹ xoay vòng không lãi 970 triệu đồng, giúp 360 lượt cán bộ, hội viên mượn. Hiện nay, Hội CCB phường quản lý 2 tổ vay vốn sản xuất, chăn nuôi với tổng dư nợ gần 4,6 tỉ đồng, giúp 107 hộ vay. Qua đó, góp phần hỗ trợ nhiều hội viên làm kinh tế, thoát nghèo bền vững. Ðến nay, Hội CCB phường không còn hội viên nghèo, cận nghèo; tỷ lệ hộ khá, giàu trong hội viên CCB hằng năm tăng 5-6%. “Hội CCB phường phối hợp Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường vận động nhà hảo tâm 1,3 tỉ đồng và 6.550kg gạo tặng các hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Riêng gia đình cán bộ, hội viên CCB tổ chức tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 109,5 triệu đồng” - ông Ðồng Tuấn Phát, Chủ tịch Hội CCB phường cho biết.

Hội CCB quận Ô Môn có 14 hội viên được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB thành phố tặng danh hiệu “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi”. Trong đó, tiêu biểu có CCB Nguyễn Văn Chủ ở khu vực Thới Thuận, phường Thới An. Gia đình ông Chủ không có đất sản xuất, trước đây mua bán nhỏ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn... Năm 2018, ông Chủ học tập kinh nghiệm mô hình nuôi ong lấy mật của một người bạn ở tỉnh Ðồng Nai. Ðầu năm 2019, ông nuôi thử nghiệm 2 thùng ong. Ðến nay, ông Chủ có 200 thùng ong. Gia đình ông còn lấy sáp ong làm nến để xuất khẩu ra nước ngoài. Trung bình mỗi năm ông Chủ thu lãi khoảng 250 triệu đồng/100 thùng ong sau khi trừ chi phí.

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” với tinh thần tương thân, tương ái, tính tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, các cấp Hội CCB quận Ô Môn đã tích cực giúp nhau cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững và làm giàu hợp pháp. Hiện nay, Hội CCB quận Ô Môn có 1 hợp tác xã, 7 tổ hợp tác, 4 gia trại của CCB, góp phần giải quyết việc làm 102 lao động. Tiêu biểu có mô hình tổ hợp tác nuôi lươn ở khu vực Thới Hòa, phường Phước Thới. Tổ hợp tác hiện có 11 thành viên, nuôi 88.500 con lươn. Sau khi vào tổ hợp tác, các thành viên đều có thu nhập tăng khoảng 7 triệu đồng/tháng...

Theo ông Phạm Ngọc Thuận, Chủ tịch Hội CCB quận Ô Môn, các cấp Hội CCB hỗ trợ hội viên vay 41,1 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình; vận động cất mới 14 căn nhà, sửa chữa 12 căn nhà Nghĩa tình đồng đội cho các CCB với tổng số tiền trên 1,7 tỉ đồng… Qua đó đã góp phần giúp đỡ nhiều hội viên thoát nghèo bền vững. Hiện nay, Hội CCB quận chỉ còn 2 hội viên thuộc diện hộ cận nghèo. Tỷ lệ hội viên khá, giàu hằng năm tăng 3-5%.

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên CCB luôn tích cực trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Các cấp Hội CCB quận đã ký kết chương trình phối hợp với Ðoàn thanh niên, cơ quan quân sự trong giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Hằng năm, các đơn vị phối hợp tổ chức nhiều buổi giao lưu, tọa đàm, tìm hiểu lịch sử, truyền thống quê hương. Hội CCB quận xây dựng và duy trì mô hình “Hội CCB cơ sở kết nghĩa với trường THPT, THCS trên địa bàn”. Ðến nay, Hội CCB các cấp phối hợp tổ chức 47 cuộc nói chuyện truyền thống lịch sử với 38.133 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham dự.

Hội CCB quận phối hợp tốt với các cơ quan chức năng và cơ quan Quân sự các cấp thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; vận động con, cháu hội viên CCB tình nguyện nhập ngũ; vận động hội viên CCB tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Hằng năm, Hội CCB quận còn phối hợp các ngành, đoàn thể tham gia Tết Quân Dân ở các phường, với các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; tặng quà gia đình chính sách, hộ khó khăn và tặng nhà CCB, cựu quân nhân… Qua đó góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, hoàn thành các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết