27/06/2026 - 07:05

Cuộc thi tài của “những hạt nhân trên mặt trận tư tưởng ở cơ sở” 

Các báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia hội thi là “những hạt nhân trên mặt trận tư tưởng ở cơ sở”. Họ chính là những người trực tiếp đưa nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, biến mục tiêu trong nghị quyết thành những thành quả phát triển của thành phố.

Phần thi của thí sinh Nguyễn Thị Minh Hương (xã Thạnh Quới). 

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, đã nhấn mạnh như thế trong phát biểu khai mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi TP Cần Thơ năm 2026.

Chọn chuyên đề “Quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030”, thí sinh Cao Văn Tuấn (Bí thư Đoàn phường Tân Lộc) thu hút người xem bởi sự tự tin, đĩnh đạc trong cách thể hiện, với những thông tin hay. Ngoài khái quát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ phường Tân Lộc đề ra trong nhiệm kỳ mới, anh Tuấn còn xoáy sâu vào những đặc trưng của địa phương như phát triển đô thị sinh thái với bản sắc cù lao, du lịch cộng đồng và chuyển đổi số.

Những năm gần đây, cù lao Tân Lộc phát triển rất nhanh, mạnh lĩnh vực du lịch, gắn với nông nghiệp xanh, công nghệ cao. Điều này cũng được xác định rất rõ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường. Anh Cao Văn Tuấn chia sẻ: “Tôi xác định bài tuyên truyền này phục vụ cán bộ, đảng viên, bà con nhân dân toàn phường nên chú trọng sử dụng ngôn ngữ gần gũi, bình dân, dễ nắm bắt. Qua hội thi này, tôi được học hỏi, trau dồi thêm khả năng tuyên truyền miệng, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ được giao”.

Chị Nguyễn Thị Minh Hương (Tổ trưởng Tổ chuyên môn, Trường THCS Thạnh Quới) chọn trình bày chuyên đề “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạnh Quới lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030”. Theo chị Hương, đây là nội dung gắn bó mật thiết với công việc hằng ngày của bản thân. Là giáo viên, chị trực tiếp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giảng dạy, quản lý và đổi mới phương pháp giáo dục. Việc lựa chọn chuyên đề không chỉ giúp chị nâng cao nhận thức, cập nhật những chủ trương mới của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mà còn góp phần lan tỏa những nội dung thiết thực này đến đồng nghiệp, học sinh và người dân địa phương.

Với chủ đề “Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030”, Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi TP Cần Thơ năm 2026 có 113 thí sinh đến từ 109 Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Cần Thơ. Đây là các thí sinh được “chọn mặt gửi vàng” từ hội thi cấp cơ sở. Các thí sinh trải qua các phần thi là soạn đề cương thuyết trình, thuyết trình chuyên đề và bốc thăm trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Điểm đáng ghi nhận là các chuyên đề đều bám sát tinh thần nghị quyết, liên hệ thực tế với địa phương, đơn vị với những đặc thù, điều kiện riêng. Nhờ đó, mỗi phần thi đều tạo được sức hấp dẫn.

Đơn cử như phần thi của thí sinh Nguyễn Thị Diệu (xã Kế Sách) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với việc xây dựng Trường học hạnh phúc và chuyển đổi số trong giáo dục. Thí sinh Nguyễn Thành Thái (xã Long Phú) thì nói về vai trò của thanh niên xã trong chuyển đổi số, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Hay với đặc thù Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Châu Thành, thí sinh Phạm Thị Ngọc Như (xã Phú Hữu) trình bày chuyên đề về phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giáo dục học viên theo tinh thần nghị quyết của Đảng…

Hầu hết các phần thi đều ứng dụng công nghệ thông tin, trình chiếu hình ảnh, video clip, âm thanh sinh động, cuốn hút. Mỗi phần dự thi không chỉ thể hiện kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ tuyên truyền mà còn truyền tải được tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, niềm tin và quyết tâm chính trị trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, cho biết: Sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội và các nền tảng số đã làm thay đổi sâu sắc phương thức tiếp cận thông tin của xã hội. Điều đó đặt ra yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng mà còn phải thường xuyên đổi mới tư duy, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số. “Thành công của một báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ là trình bày tốt một chuyên đề mà còn là khả năng truyền cảm hứng, tạo động lực và khơi dậy tinh thần hành động trong mỗi người nghe”, ông Nguyễn Ngọc Tâm nhấn mạnh.

Từ những phần dự thi được đầu tư công phu, nghiêm túc, gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị, có thể thấy nghị quyết của Đảng đang từng bước được cụ thể hóa bằng những cách làm sáng tạo, thiết thực, gần gũi với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những “hạt nhân trên mặt trận tư tưởng ở cơ sở” sẽ tiếp tục là lực lượng quan trọng góp phần đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận xã hội và động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của TP Cần Thơ trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết