“Gia đình tôi không có đất sản xuất, con còn nhỏ, nên kinh tế gặp nhiều khó khăn. Được chính quyền, Mặt trận tặng nhà Đại đoàn kết, vợ chồng tôi vô cùng xúc động. Chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn để ổn định cuộc sống, lo cho con học hành đến nơi đến chốn” - bà Huỳnh Thị Thúy Em ở ấp Một Ngàn, xã Tân Hòa, chia sẻ. Gia đình bà Thúy Em là 1 trong 17 hộ vừa được Ủy ban MTTQVN thành phố phối hợp bàn giao nhà Đại đoàn kết.

Bà Triệu Thị Ngọc Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố (thứ sáu từ trái qua), cùng đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và lãnh đạo xã Tân Hòa, chúc mừng các hộ gia đình tại buổi lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết.
Ủy ban MTTQVN thành phố phối hợp tổ chức lễ bàn giao 17 căn nhà Đại đoàn kết tặng các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở thuộc các xã Tân Hòa, Lương Tâm, Vị Thanh 1, Trường Long Tây, Vĩnh Tường, Vĩnh Thuận Đông và Phụng Hiệp. Theo đó, mỗi gia đình được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà, từ nguồn chi phí do Ủy ban MTTQVN thành phố vận động Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) hỗ trợ.
Được hỗ trợ xây dựng nhà, bà Thúy Em không giấu được niềm xúc động, chia sẻ: “Chồng tôi làm mướn, tôi nhặt phế liệu nuôi con mới 3 tuổi. Ngoài việc hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết, địa phương luôn quan tâm, chăm lo, tặng quà gia đình tôi vào các dịp lễ, Tết”.
Còn ông Thái Thanh Hùng ở ấp Nhơn Ninh, xã Tân Hòa, bộc bạch: “Căn nhà cũ của tôi cất tạm bợ, nhiều chỗ dột. Được chính quyền, Mặt trận quan tâm hỗ trợ cất nhà, tôi mừng lắm. Những năm qua, tôi được địa phương hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn cải tạo 1 công đất ruộng để trồng sầu riêng; huê lợi khoảng 40 triệu đồng/năm”.
Phát biểu tại buổi lễ ban giao nhà Đại đoàn kết, bà Triệu Thị Ngọc Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, chúc mừng và đề nghị các gia đình được nhận nhà Đại đoàn kết tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất; giữ gìn và sử dụng hiệu quả ngôi nhà mới, tạo nền tảng ổn định cho con em học tập, yên tâm lao động sản xuất. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQVN các xã tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để các hộ gia đình có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban MTTQVN các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ thực hiện tốt các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp thành phố đã vận động được trên 22,2 tỉ đồng. Qua đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp thành phố tổ chức triển khai xây dựng và sửa chữa 840 căn nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá trên 48,78 tỉ đồng; đồng thời, hỗ trợ 41 hộ gia đình có nhà bị sập, đổ do thiên tai, bão lũ gây ra trong năm 2025, tổng trị giá 410 triệu đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ Trung ương. Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên vận động hơn 185.140 phần quà Tết, tổng trị giá trên 99 tỉ đồng tặng hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn...
Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế hiệu quả; hỗ trợ đoàn viên, hội viên, nhân dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để sản xuất, kinh doanh. Chị Lê Thị Cám, hội viên phụ nữ phường Thới Long, từng thuộc diện hộ cận nghèo, không có đất sản xuất.
Chị Cám kể: “Nhờ cán bộ Hội LHPN phường và cán bộ khu vực động viên, tôi sắp xếp việc nhà tham gia vào tổ liên kết mua bán nhỏ, được hỗ trợ vay vốn để mua bán. Hiện nay, kinh tế gia đình đã khởi sắc, được xét thoát cận nghèo”.
Từ sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời của các cấp, các ngành cùng ý chí quyết tâm, tinh thần lao động hăng say sẽ là bệ phóng giúp các hộ gia đình nỗ lực vượt khó, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no và tiến bộ.
Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM