Trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP Cần Thơ tập trung thu thập thông tin cung - cầu lao động. Qua thực hiện khảo sát 1.554 lượt doanh nghiệp (DN), có 12.139 chỗ làm việc trống cần tuyển dụng. Phân tích thông tin thu thập cho thấy tình hình thị trường lao động (TTLÐ) trên địa bàn thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố ký kết thỏa thuận phối hợp thực hiện hợp đồng đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại TP Cần Thơ năm 2024 với các doanh nghiệp.
Sôi nổi thị trường xuất khẩu lao động
Anh Nguyễn Tấn Tú, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều vừa đăng ký đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Anh Tú cho biết, nhờ được Trung tâm DVVL TP Cần Thơ hỗ trợ học tiếng Nhật miễn phí, giới thiệu đơn hàng phù hợp tại Công ty CP Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh (Haindeco), anh được Công ty chọn. “Sang Nhật, tôi sẽ làm ngành hoàn thiện nội thất với mức lương khoảng 32 triệu đồng/tháng, chưa tính tăng ca. Tôi hy vọng, sau thời gian đi làm ở Nhật Bản, tôi sẽ tích lũy được kiến thức, kinh nghiệm, nhất là tác phong làm việc công nghiệp, nghiêm túc” - anh Tú bày tỏ.
Ðiểm qua TTLÐ những tháng gần đây cho thấy, nhu cầu tuyển dụng lao động của các DN hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có xu hướng tăng về số lượng, đa dạng các vị trí, ngành nghề với mức lương khá hấp dẫn. Ông Trần Trung Hiếu, đại diện Công ty CP Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh (Haindeco) chia sẻ: “Kể từ sau dịch COVID-19 đến nay, thị trường Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng khá lớn; đặc biệt là nhu cầu tuyển dụng người lao động (NLÐ) Việt Nam. Trung bình mỗi năm, Công ty chúng tôi tuyển dụng khoảng 500-600 lao động sang làm việc tại Nhật Bản với ngành nghề chủ yếu là trang trí nội thất. NLÐ được Công ty hỗ trợ chỗ ở miễn phí, dụng cụ học nghề và học tiếng Nhật trong thời gian 4-6 tháng... tạo điều kiện cho NLÐ có thể nhanh chóng thích nghi với công việc và điều kiện sống tại Nhật Bản”.
Ghi nhận thực tế tình hình tuyển dụng tại các phiên giao dịch việc làm và thông tin từ các DN đăng ký tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm DVVL TP Cần Thơ, từ đầu năm 2024 đến nay, TTLÐ ngoài nước khá sôi động, liên tục tuyển dụng lao động với đa dạng ngành nghề. TTLÐ được mở rộng, đặc biệt là các TTLÐ có mức thu nhập và điều kiện lao động tốt, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ðài Loan... 6 tháng đầu năm 2024, thành phố đã đưa 447 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với các nhóm ngành, nghề chủ yếu là nông nghiệp, sản xuất chế tạo, xây dựng, chế biến thực phẩm, lắp ráp kim loại... (đạt 95,11% so với kế hoạch năm).
Nhiều giải pháp kết nối cung - cầu
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung tâm DVVL TP Cần Thơ đã thực hiện khảo sát 1.554 lượt DN có nhu cầu tuyển dụng là 12.139 người. Số liệu thống kê cho thấy, các nhóm nghề có nhu cầu tuyển dụng cao gồm thợ chế biến thực phẩm, công việc đồ gỗ, may mặc, nghề thủ công và thợ khác có liên quan (26,12%); nhà chuyên môn về kinh doanh và quản lý (9,11%); nhân viên dịch vụ khách hàng (8,26%); thợ vận hành máy móc và thiết bị cố định (6,69%); nhân viên bán hàng (6,09%); lao động giản đơn (5,54%). Nhìn chung, yêu cầu tuyển dụng của các DN rất đa dạng; trong đó, lao động phổ thông chiếm 54,98%, cao đẳng chiếm 21,45%, đại học chiếm 13,38%, trung cấp chiếm 9,40%, sơ cấp chiếm 0,67% và trên đại học chiếm 0,12%. NLÐ có nhu cầu tìm việc trên địa bàn thành phố là 8.246 người, tăng 28,47% so với cùng kỳ năm 2023.
Ðể tăng cường kết nối cung - cầu lao động, Trung tâm DVVL TP Cần Thơ đã và đang nỗ lực duy trì thực hiện các hoạt động đồng hành, hỗ trợ DN trong tuyển dụng bằng nhiều hình thức. Cụ thể, Trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động để kết nối giữa nhà tuyển dụng và NLÐ; thực hiện buổi livestream việc làm trong và ngoài nước, bản tin việc làm Cần Thơ; video chuyên mục “Bạn cần biết”… đăng trên Cổng thông tin việc làm Cần Thơ, zalo, facebook, youtube... 6 tháng đầu năm 2024, Trung tâm đã thực hiện tư vấn việc làm, chính sách việc làm và học nghề cho 94.367 lượt người, đạt 54,86% kế hoạch năm; giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho 8.540 lượt người; cung ứng lao động trong và ngoài nước cho 1.346 lượt người.
Theo lãnh đạo Trung tâm DVVL TP Cần Thơ, dự báo TTLÐ trong 6 tháng cuối năm 2024 sẽ tiếp tục phát triển và ổn định. Dự kiến, thương mại, dịch vụ, công nghệ thông tin, công nghiệp và xây dựng vẫn là các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn. Ðể làm tốt vai trò kết nối cung - cầu lao động, Trung tâm DVVL thành phố tiếp tục triển khai các kế hoạch, giải pháp kết nối việc làm, thực hiện các hoạt động hỗ trợ TTLÐ, như sàn giao dịch việc làm, ngày hội tuyển dụng, công tác tư vấn hướng nghiệp, dự báo nhu cầu nhân lực, duy trì mô hình liên kết ba bên “nhà trường - trung tâm - DN”… Cùng với đó, Trung tâm chú trọng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đưa NLÐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo chỉ đạo của UBND thành phố; tăng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ưu tiên các phiên giao dịch việc làm trực tuyến và khu vực để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người NLÐ và DN.
Bài, ảnh: Kiến Quốc