14/10/2023 - 16:23

Cử tri thành phố kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề bức xúc, xã hội quan tâm 

Các ĐBQH lắng nghe ý kiến cử tri. Ảnh: NGỌC QUYÊN

(CT) - Ngày 14-10, các đại biểu Quốc hội (ÐBQH) thuộc Ðoàn ÐBQH TP Cần Thơ, gồm: ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Ðào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Ðoàn ÐBQH thành phố; ông Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, tiếp xúc cử tri (TXCT) tại phường An Hòa (quận Ninh Kiều) và phường Bình Thủy (quận Bình Thủy). 

Tại các điểm TXCT, ông Ðào Chí Nghĩa báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV; báo cáo hoạt động của Ðoàn ÐBQH thành phố và lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri.

Cử tri 2 phường kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo công tác xử lý nghiêm thông tin xấu độc, sai sự thật trên các trang mạng xã hội; có biện pháp hữu hiệu hơn trong xử lý sim rác. Cử tri mong Quốc hội tăng cường giám sát việc cấp, phát trang thiết bị, thuốc tại các bệnh viện nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện các công trình nâng cấp những tuyến đường, khu vực ven sông, các khu dân cư để phòng, chống ngập, triều cường, tránh tình trạng chưa làm xong hoặc vừa xong đã ngập...

Cử tri phường An Hòa kiến nghị nhiều nội dung quan tâm đến Ðoàn ÐBQH thành phố. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Cử tri đề nghị Trung ương cần có những cơ chế, chính sách phát triển sản xuất, nhất là những chính sách đặc thù cho phát triển vùng ĐBCL, quan tâm đầu tư để TP Cần Thơ thật sự là động lực, vùng trọng điểm thúc đẩy khu vực ĐBSCL phát triển. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm sửa đổi một số luật, nghị định, tăng mức xử phạt để mang tính răn đe, nhất là đối với tội phạm về ma túy, những vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng... Cử tri cũng phản ánh tình trạng lãng phí khi sách giáo khoa khó có thể tái sử dụng và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định chung về sách giáo khoa để thuận lợi cho phụ huynh và học sinh.

Nhiều vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, như: thủ tục chỉnh lý vị trí đất ở, quy trình xác nhận trực tiếp đất sản xuất lúa, đời sống nông dân gặp khó khăn khi “được mùa mất giá”, giá cả một số mặt hàng không ngừng tăng cao, ngân hàng hạn chế cho vay, giá xăng dầu tăng thường xuyên dẫn đến giá các mặt hàng thiết yếu tăng theo... cũng được cử tri phản ánh đến các ĐBQH. Qua đó, cử tri đề nghị Quốc hội có chính sách giảm thuế đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và có các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn...

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND thành phố giải trình và phân tích làm rõ những vấn đề cử tri kiến nghị. Đại diện Đoàn ĐBQH thành phố, ông Lê Quang Mạnh ghi nhận ý kiến cử tri và thông tin làm rõ những vấn đề cử tri nêu lên...

THANH THY

Chia sẻ bài viết