20/01/2026 - 08:56

Cù Lao Dung "gặt hái" nhiều thành quả trong thực hiện mô hình chính quyền mới 

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Cù Lao Dung phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện đạt 18/18 chỉ tiêu nghị quyết năm 2025 (có 10 chỉ tiêu thực hiện vượt).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tại xã Cù Lao Dung luôn quan tâm nâng chất phục vụ nhân dân.

Tập trung phát triển kinh tế 

Theo ông Huỳnh Tấn Đông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cù Lao Dung, năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương đã gặt hái khá nhiều thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. 

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ xã ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn; tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Trong đó, xác định cây mía, cây ăn trái (dừa, nhãn, mận hồng) là sản phẩm cây trồng chủ lực; toàn xã có 7.600ha diện tích gieo trồng cây hằng năm, đạt 105% kế hoạch; 2.376ha cây ăn trái, đạt 100,04% kế hoạch. Chỉ đạo củng cố, duy trì 11 vùng trồng tập trung với diện tích 170ha; 1 vùng sản xuất theo quy trình VietGAP để nâng cao năng suất, hiệu quả. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, xã xây dựng 7 sản phẩm OCOP; 3 điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP.

Đảng bộ xã Cù Lao Dung còn chú trọng phát triển kinh tế biển, huy động nguồn lực xây dựng, phát triển du lịch và thủy sản. Năm 2025, tổng sản lượng thủy sản 29.580 tấn, đạt 104,73% kế hoạch; duy trì, phát huy nhóm đồng quản lý nghề cá ven bờ, nhân rộng mô hình sinh kế hiệu quả; phối hợp đẩy nhanh Dự án phát triển thủy sản bền vững, khai thác tiềm năng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và ổn định sinh kế người dân ven biển. Trong năm, Đảng ủy quan tâm chỉ đạo rà soát, củng cố và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, triều cường, kịp thời ứng phó không để ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Chăm lo, phục vụ người dân 

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, trên địa bàn có 28 hộ kinh doanh đăng ký mới, 36 trường hợp đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh; xã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho 69 công ty, doanh nghiệp, 440 hộ kinh doanh hoạt động ổn định, hiệu quả. Lãnh đạo xã thường xuyên gặp gỡ doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh để nắm bắt tình hình, có định hướng giúp tháo gỡ khó khăn. 

Theo ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND xã Cù Lao Dung, với phương châm “vì nhân dân phục vụ”, xã từng bước đổi mới tác phong, thái độ, lề lối làm việc và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Các thủ tục được niêm yết công khai, minh bạch; công khai đầy đủ các quy định về mức phí, lệ phí theo đúng quy định. Đồng thời, rà soát, đơn giản hóa việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 5.341 hồ sơ (trực tuyến 4.450 hồ sơ và trực tiếp 891 hồ sơ). Kết quả, giải quyết sớm hạn, đúng hạn 5.199 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,34%.

Chị Thạch Thị Samol, ngụ ấp An Bình, chia sẻ: “Tôi không rành tiếng Việt nhưng cán bộ vẫn chịu khó lắng nghe, hướng dẫn, giải thích. Sợ tôi quên, phải đi tới lui, mất thời gian, các em cho số điện thoại để tiện liên hệ. Vừa rồi, cán bộ xã còn xuống tới nhà phát bảo hiểm y tế cho người dân và quan tâm hỗ trợ quà, tiền cho hộ khó khăn”.

Năm qua, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể xã nỗ lực thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đã trao tặng trên 700 phần quà cho gia đình chính sách, người có công; trao tặng nhiều suất quà và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 119 triệu đồng; tặng 4.000 quyển tập; 50 cặp da và 50 phần quà. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và tặng mới bảo hiểm y tế 795 đối tượng, phát 120 bộ đồ dùng thiết yếu bảo vệ trẻ em. Đồng thời, tăng cường kiểm soát dịch bệnh; giải quyết việc làm cho 386 lao động (đạt 104,32%); dạy nghề cho 39 người, giúp người dân có nghề nghiệp ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: SỚM MAI

Chia sẻ bài viết