30/10/2025 - 12:39

Công khai, dân chủ để dân tin, đồng thuận 

Ủy ban MTTQVN cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường Long Tuyền luôn chú trọng việc công khai, minh bạch và dân chủ trong thực hiện các mặt công tác, các công trình, phần việc. Qua đó, đã tạo dựng lòng tin, khuyến khích sự tham gia của người dân cũng như huy động nguồn lực xã hội trong nâng cấp cầu, đường giao thông, thực hiện chính sách an sinh xã hội... góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhờ phát huy dân chủ, nhân dân đồng tình đóng góp, tuyến đường rạch Đường Củi ở phường Long Tuyền được nâng cấp, mở rộng.

Theo ông Phạm Tuấn Nhã, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Long Tuyền, sau khi sáp nhập phường Long Tuyền và phường Long Hòa thành phường Long Tuyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy; khẩn trương rà soát để tiếp tục duy trì, nhân rộng các phong trào, mô hình hoạt động hiệu quả. Các công trình, phần việc do Mặt trận phường và các tổ chức thành viên cũng như các khu vực thực hiện góp phần quan trọng từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu dân cư, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tuyến đường rạch Đường Củi dài 140m ở khu vực Bình Trung được nâng cấp, mở rộng ra 4m từ sự đóng góp trị giá 412 triệu đồng của nhà hảo tâm, nhân dân. Ông Nguyễn Thanh Hải ở khu vực Bình Trung, nói: “Trước đây, tuyến đường này chỉ lót 2 tấm đan, rất hẹp; đường lại xuống cấp, lưu thông khó khăn. Khi cán bộ khu vực vận động, tôi cùng một số hộ dân đồng tình đóng góp tiền và công sức để nâng mặt đường cao ráo, sạch đẹp. Quá trình thực hiện công trình, cán bộ địa phương công khai rõ ràng cách thức thực hiện, việc thu, chi nên bà con rất tin tưởng”.

Phát huy dân chủ, cán bộ phường và các khu vực vận động người dân đóng góp lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên nhiều tuyến đường. Trong đó, tuyến đường từ cầu Rạch Chanh đến cầu Ba Cao dài 800m, ở khu vực Bình Dương B, được lắp 14 hộp đèn năng lượng chiếu sáng, trị giá trên 26 triệu đồng. Sau khi tuyến đường được lắp đặt đèn chiếu sáng, việc lưu thông, nhất là vào ban đêm rất an toàn; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng được đảm bảo. Ông Nguyễn Văn Yên ở khu vực Bình Dương B, bộc bạch: “Sự minh bạch và dân chủ của cán bộ địa phương giúp người dân hiểu, thấy được trách nhiệm, lợi ích của mình khi tham gia thực hiện công trình công cộng và các hoạt động xã hội, từ đó luôn đồng thuận và tích cực đóng góp". 

Cũng từ việc phát huy dân chủ, Đoàn phường phối hợp vận động xã hội hóa làm "Đường cờ Tổ quốc" trên tuyến đường Lê Phước Thọ, trị giá hơn 52 triệu đồng và trên quốc lộ 91B, trị giá hơn 150 triệu đồng... Chị Lê Thị Cẩm Hiền ở khu vực Bình Phó B, cho biết: “Được cán bộ phường vận động, bà con thấy được lợi ích chung nên đồng tình đóng góp lắp cột cờ. Nhờ đó, việc treo cờ Tổ quốc vào những dịp lễ, Tết được đồng bộ, trang trọng hơn”.

Ủy ban MTTQVN phường cùng các tổ chức thành viên phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Sau hơn 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Mặt trận phường phối hợp vận động xây dựng 2 căn nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở; vận động nhiều phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình làm ăn hiệu quả; tạo điều kiện để người dân được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội... Ông Lê Công Bi Em ở khu vực Bình Yên A, chia sẻ: “Căn nhà cũ xuống cấp, nhưng gia đình tôi không có điều kiện sửa chữa. Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ các cấp, gia đình tôi có căn nhà tường khang trang”. Việc bình xét hỗ trợ nhà ở, tặng quà... cho các đối tượng thụ hưởng đều được công khai, minh bạch nên không xảy ra tiêu cực và được nhân dân đồng tình cao.

Theo ông Phạm Tuấn Nhã, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Long Tuyền, sau hơn 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Mặt trận phường cùng các tổ chức thành viên phối hợp triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Trong đó, vận động xã hội hóa lắp đèn chiếu sáng, nâng cấp đường giao thông, lắp cột cờ mới với tổng trị giá hơn 670 triệu đồng; phối hợp vận động quà, khám bệnh với tổng trị giá hơn 1,8 tỉ đồng; hỗ trợ gạo hằng tháng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 25 triệu đồng; vận động hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt 226 triệu đồng… Quá trình thực hiện các công trình, phần việc đều đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo quy trình, quy định của pháp luật nên tạo được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân, lan tỏa rộng khắp trong xã hội.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết