09/07/2011 - 21:21

VÒNG 20 GIẢI BÓNG ĐÁ EXIMBANK - V.LEAGUE 2011, 16 GIỜ, NGÀY 10-7

Cơ hội mong manh của SHB Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng (phải) đang hụt hơi. Ảnh: dantri

Sân Chi Lăng chắc chắn sẽ “nóng” khi đội chủ nhà SHB Đà Nẵng tiếp Sông Lam Nghệ An (SLNA). Sau 19 vòng đấu, SLNA đang dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn 7 điểm so với SHB Đà Nẵng thứ nhì. Kết quả cuộc chạm trán này sẽ quyết định khả năng SLNA thẳng tiến về đích hay SHB Đà Nẵng sẽ lấy lại cơ hội. Không ai cầu hòa bởi Hà Nội T&T đang bám đuổi phía sau “nhăm nhe” chen chân vào cuộc đua tới ngôi vô địch.

Các cầu thủ SLNA đang lên tinh thần bởi lượt đi họ từng thắng đội bóng sông Hàn trên sân Vinh. Mới đây, SLNA đã “đè bẹp” Cao su Đồng Tháp với tỷ số 6-2. Dù gặp SHB Đà Nẵng trên sân khách, người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ vẫn yên tâm khi cặp tiền đạo Hodges và Fagan đã khỏa lấp khoảng trống của tay săn bàn số 1 Kavin đang dưỡng thương. Tiền vệ Trọng Hoàng càng đá càng chững chạc sau những đợt trui rèn cùng đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia. SLNA còn có dàn “nội binh” chất lượng, dồi dào sức trẻ và luôn thi đấu “rực lửa”. Dù sở trường phòng ngự phản công với lối chơi rắn, nhưng SLNA hiện nay tấn công khá biến hóa, đẹp mắt. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn sân khách của họ chưa được như mong muốn nên sẽ không dễ dàng trên sân Chi Lăng.

“Cựu vương” SHB Đà Nẵng đang chịu áp lực nặng nề sau khi thua Hà Nội ACB với tỷ số 1-2 trên sân Hàng Đẫy. Hàng phòng ngự tiếp tục là “tử huyệt” của đội bóng sông Hàn bởi họ đã để đội đang ở nhóm cuối bảng dễ dàng xuyên thủng mành lưới. Hàng tấn công của SHB Đà Nẵng dù đang có dàn tấn công hùng mạnh với Merlo - cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2 mùa bóng liên tiếp vừa qua cùng Ngọc Thanh, Minh Phương, Thanh Hưng, Nikolas, Dembele... nhưng dường như thiếu sự phối hợp chặt chẽ, dứt điểm nóng vội qua việc họ chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận gặp những đội “dưới cơ”.

Dù đá trên sân nhà, xem ra cơ hội của SHB Đà Nẵng rất mong manh. Dự đoán: SLNA thắng.

Các trận đấu còn lại cùng ngày: Cao su Đồng Tháp - Hà Nội ACB; Khatoco Khánh Hòa - Navibank Sài Gòn; Thanh Hóa - Becamex Bình Dương; Hòa Phát Hà Nội - Vissai Ninh Bình; Hoàng Anh Gia Lai - Vicem Hải Phòng.

CHÍ LIÊM

Chia sẻ bài viết