23/10/2019 - 09:01

Cờ Đỏ tiến gần huyện nông thôn mới 

Qua gần 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Cờ Đỏ đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, toàn bộ 9 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, hoàn thành sớm hơn lộ trình 1 năm. Cờ Đỏ đang tiến gần đến huyện NTM...

Nông thôn đổi mới

Mạng lưới trường học trên địa bàn huyện từng bước xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, những năm qua, huyện Cờ Đỏ không ngừng phát huy nội lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, triển khai và thực hiện. Theo ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, huyện phân định rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng cấp, ngành, đoàn thể để chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp thực hiện một cách đồng bộ. Qua đó, tạo chuyển biến nhận thức về xây dựng NTM, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người dân.

Là huyện “thuần nông”, trên cơ sở xác định thế mạnh là sản xuất lúa chất lượng cao, ngành nông nghiệp huyện đã vận dụng và triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Trong đó, tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản phù hợp cho từng vùng sản xuất. Quản lý và khai thác tốt các công trình, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt là vận động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ cho phát triển cánh đồng lớn hiệu quả, nâng cao thu nhập người nông dân. Diện tích cánh đồng lớn tăng theo từng năm. Năm 2018, tổng diện tích cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu trên địa bàn huyện là 32.416ha. Lợi nhuận mô hình này đạt gần 75 triệu đồng/ha/năm, cao hơn ngoài mô hình 4,8 triệu đồng/ha/năm. Ngoài ra, huyện có 17 hợp tác xã nông nghiệp và 312 tổ hợp tác sản xuất, câu lạc bộ khuyến nông. Theo đó, tính đến cuối năm 2018, bình quân thu nhập đầu người trên địa bàn huyện là 45,8 triệu đồng/người/năm, tăng 27,7 triệu đồng so năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,20%, giảm 12,02% so năm 2011…

Anh Đỗ Thanh Sơn, ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, chia sẻ: "Nhờ xây dựng NTM, nhiều mô hình sản xuất được hình thành và hoạt động ngày càng hiệu quả. Từ đó đã góp phần phát triển sản xuất và tăng thu nhập cho người dân xã Thới Hưng nói chung và bản thân tôi nói riêng". 

Cùng với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, ý thức xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường của người dân Cờ Đỏ chuyển biến tích cực. Huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Cụ thể, phát triển hệ thống cây xanh trên các tuyến đường; vận động trồng cây kiểng trong khuôn viên hộ gia đình... Trên địa bàn huyện có hệ thống thu gom rác tại các địa phương; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt các khu vực nội thị được thu gom và xử lý đạt từ 80% trở lên. Với khu vực chưa có hệ thống thu gom rác thải sinh hoạt, huyện triển khai xây dựng các mô hình như: “Phụ nữ phân loại, xử lý rác tại gia đình”; “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”…

Không ngừng nâng chất

Qua rà soát cuối năm 2018, huyện phấn đấu hoàn thành 2 xã còn lại là Thới Xuân và Thạnh Phú đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Đến nay, Cờ Đỏ có toàn bộ 9 xã hoàn thành NTM, sớm hơn lộ trình 1 năm. Mặt khác, theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện NTM, Cờ Đỏ cơ bản đạt 9/9 tiêu chí, đủ điều kiện công nhận huyện NTM. Ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết: Huyện đang xây dựng kế hoạch và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tiến đến công nhận huyện NTM trong quý II-2020. Trong đó, tập trung chỉ đạo các xã nâng chất các tiêu chí NTM, xây dựng cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp…

Là một trong những xã đặc biệt khó khăn của TP Cần Thơ, Thới Xuân vừa ra mắt xã NTM vào tháng 8-2019. Đây là tiền đề để xã tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ông Lê Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, chia sẻ: Phát huy kết quả đạt được, xã chủ động xây dựng kế hoạch nâng chất các tiêu chí NTM. Trong đó, chú trọng các tiêu chí phải thường xuyên nâng chất như: thu nhập, hộ nghèo, y tế... đảm bảo chất lượng xây dựng NTM trên địa bàn xã được giữ vững theo từng năm, từng giai đoạn...

Được công nhận xã NTM vào năm 2014, Trung An là xã đầu tiên của huyện Cờ Đỏ và xã thứ 2 của TP Cần Thơ đạt chuẩn NTM. Xác định xây dựng NTM không có điểm dừng, đích đến cuối cùng là nâng cao mức độ thụ hưởng cho người dân, Trung An không ngừng nỗ lực nâng chất các tiêu chí tiến đến NTM nâng cao. Từ đầu năm đến nay, xã huy động mọi nguồn lực xây dựng, nâng tỷ lệ các tiêu chí giao thông, trường học, cảnh quan môi trường… theo bộ tiêu chí NTM nâng cao của thành phố. Theo ông Đoàn Thanh Nguyên, Chủ tịch UBND xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, nhìn chung tiến độ các công việc đề ra cơ bản hoàn thành. Xã phấn đấu trong tháng 10 sẽ hoàn thành tất cả các tiêu chí, chỉ tiêu theo bộ tiêu chí NTM nâng cao…

Để đảm bảo huyện Cờ Đỏ về đích đúng kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng yêu cầu: Huyện cần xây dựng kế hoạch chi tiết, có phân công cụ thể các công việc cần thực hiện từ nay đến ngày công nhận huyện NTM. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM với mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Tích cực vận động các hộ dân trồng hoa kiểng, phát quang bụi rậm, thu gom rác… tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết