10/08/2021 - 09:05

Cờ Đỏ chủ động phòng, chống dịch COVID-19 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chính quyền và ngành chức năng huyện Cờ Ðỏ đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để phòng, chống dịch. Không chỉ ở các khu vực thị trấn nơi đông dân cư mà tại những vùng nông thôn trên địa bàn, người dân cũng rất chủ động, không lơ là trong việc phòng, chống dịch.

Người dân khai bảo y tế tại chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.  

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, những ngày qua, đa số người dân ở thị trấn Cờ Ðỏ (huyện Cờ Ðỏ) đều chấp hành nghiêm quy định về giãn cách xã hội. Các hoạt động, cửa hàng kinh doanh không thiết yếu dừng ngay hoạt động, tất cả dồn sức “chống dịch như chống giặc”.

Ông Vương Hỷ, người dân ở thị trấn Cờ Ðỏ, cho biết: “Qua công tác tuyên truyền, bản thân tôi cũng như nhiều bà con khác trong xóm ý thức mức độ nguy hiểm của dịch bệnh lây lan. Vì thế, chúng tôi đều chấp hành các quy định, nhất là không tụ tập đông người; không ra đường khi không cần thiết…”.

Ông Nguyễn Ðức Huy, Chủ tịch UBND thị trấn, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị trấn Cờ Ðỏ, cho biết: “Hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị trấn được kiện toàn, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với các hoạt động rất quyết liệt đã được triển khai. Trong đó, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh được tăng cường, thông tin kịp thời, chính xác đến người dân. Bà con yên tâm, phối hợp cùng chính quyền và ban ngành, đoàn thể, góp phần quan trọng cho công tác phòng, chống dịch bệnh”.

Hệ thống chính trị ở các xã khác của huyện Cờ Ðỏ cũng đã vào cuộc triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg. Ðặc biệt, công tác vận động, tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức, được chính quyền và ngành chức năng huyện thực hiện có hiệu quả. Ông Ðoàn Thành Nguyên, Chủ tịch UBND xã Trung An, cho biết: “Các thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 được chúng tôi cập nhật thường xuyên, liên tục, phát trên loa truyền thanh. Chúng tôi còn cử lực lượng sử dụng loa di động tuyên truyền ở các địa bàn dân cư, giúp nắm bắt thông tin kịp thời, chung tay phòng, chống dịch”.

Chị Trần Thị Hồng Xương, người dân ở xã Trung An, cho biết: “Ðể phòng ngừa dịch bệnh, tôi thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình thực hiện đúng theo nguyên tắc “5K”. Ngoài việc đi chợ mua lương thực, thực phẩm ra, thì gia đình tôi luôn ở trong nhà, tránh tụ tập đông người”.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm cũng được địa phương thực hiện nghiêm. Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng Công an huyện Cờ Ðỏ, những ngày qua, các lực lượng thuộc Công an huyện Cờ Ðỏ đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg, nhất là các hành vi vi phạm như: ra đường khi không thật sự cần thiết; tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở… Riêng ngày 5-8, Công an huyện đã tổ chức tuần tra kiểm soát 42 cuộc, với 261 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó, đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 28 trường hợp, với tổng số tiền 56 triệu đồng. Ðồng thời, lực lượng nhắc nhở, cho cam kết 20 trường hợp không tái phạm. Từ khi thực hiện quy định về giãn cách xã hội đến nay, Công an huyện Cờ Ðỏ đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 687 trường hợp, với số tiền hơn 1,56 tỉ đồng.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, các chợ tạm, chợ truyền thống ở huyện Cờ Ðỏ đều ngưng hoạt động. Ðể đảm bảo cho việc mua sắm lương thực, thực phẩm của người dân, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã tổ chức thực hiện mô hình “Ðem chợ ra phố”. Tại nơi thực hiện mô hình này, việc mua bán thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh.    

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở huyện Cờ Ðỏ diễn biến tương đối phức tạp. Ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cờ Ðỏ, cho biết: “Chúng tôi triển khai, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg nghiêm túc. Toàn huyện chuyển trạng thái có dịch, nên tăng cường công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh thông báo nhanh trên toàn huyện về thực hiện các quy định của Chỉ thị số 16/CT-TTg. Qua đó, người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định…”.

Có thể nói, nỗ lực tuyên truyền, hỗ trợ của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể ở huyện Cờ Ðỏ đã giúp bà con nắm rõ hơn về tình hình dịch bệnh để có cách phòng, chống hiệu quả. Ðể sớm đẩy lùi dịch bệnh, ngoài nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân cần tiếp tục tuân thủ nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg, phối hợp cùng chính quyền trong công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết