Trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn nhưng 7 năm qua CLB bơi lội huyện Phong Điền vẫn đều đặn đào tạo ra nhiều tài năng trẻ. Không ít VĐV xuất thân từ CLB này đã trở thành “kình ngư” nòng cốt trong đội tuyển bơi lội thành phố, tranh tài ở các giải đấu quốc gia.
Ở giải Bơi vượt sông TP Cần Thơ mở rộng năm 2014, lần lượt 3 VĐV của huyện Phong Điền là Nguyễn Chí Công, Lương Văn Triệu và Trần Chí Công giành 3 thứ hạng đầu ở cự ly 800 mét nam. Còn ở cự ly 600 mét nữ, VĐV Đỗ Như Ý của huyện Phong Điền đứng vị trí thứ 2. Giành được 4/6 giải đầu ở cả 2 nội dung nam và nữ cho thấy Phong Điền đang rất mạnh ở môn bơi lội. Thực tế, ở các giải thể thao phong trào trong khoảng 3 năm qua, các VĐV bơi lội của huyện Phong Điền thường xuyên thâu tóm các giải như vậy.
 |
|
Các VĐV của huyện Phong Điền về đích tại giải bơi vượt sông mở rộng Cần Thơ năm 2014. |
Năm 2008, CLB bơi lội huyện Phong Điền được thành lập, mở ra một sân chơi chủ yếu cho những học sinh. Trong suốt thời gian qua, số thành viên của CLB luôn ổn định từ 8 đến 12 người. Tuy số lượng không nhiều, nhưng để duy trì được hoạt động là sự nỗ lực rất lớn của HLV Trần Thanh Dũng, người phụ trách CLB. Hằng năm, HLV Thanh Dũng đều đến các trường tiểu học trên địa bàn huyện, tìm những học sinh có tố chất, yêu thích bơi lội, khuyến khích các em tham gia CLB. Sau một thời gian tập luyện và thi đấu, HLV Thanh Dũng sẽ đánh giá khả năng của các em để giới thiệu lên đội năng khiếu bơi lội thành phố. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng để có thể giới thiệu một gương mặt xuất sắc vào tuyến năng khiếu là cả một quá trình gian nan, mà khó nhất là thuyết phục phụ huynh cho các em theo nghiệp thể thao. Chỉ có lòng nhiệt huyết, nhiệt tình của người thầy mới có thể thuyết phục được nhiều phụ huynh khó tính. Năm nay, CLB đã giới thiệu 8 VĐV cho đội năng khiếu bơi lội thành phố.
Được đào tạo nền tảng bài bản ngay từ khi sinh hoạt ở CLB, nhiều VĐV trưởng thành rất nhanh và đoạt thành tích cao tại các giải ở khu vực ĐBSCL và toàn quốc. Đơn cử như VĐV Lương Văn Triệu của đội tuyển bơi lội Cần Thơ, từng đoạt 3 HCV tại các giải trẻ, trong đó có 2 kỷ lục Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Hay nữ VĐV đội trẻ quốc gia Trần Thị Dương Triều đoạt HCV tại Đại hội TDTT ĐBSCL năm 2013, VĐV Đỗ Như Ý và cựu VĐV đội tuyển trẻ quốc gia Nguyễn Văn Sài Gòn từng đoạt HCB tại giải trẻ toàn quốc
Trăn trở lớn nhất với CLB bơi lội Phong Điền nhiều năm qua là không có hồ bơi để luyện tập. HLV Thanh Dũng chia sẻ: “Địa điểm tập luyện của CLB trước giờ là khúc sông ở đình Trường Long, vàm Càng Đước. Thầy trò chúng tôi cùng nhau cắm cột căng dây làm đường bơi. Dụng cụ trang bị cho các em tập luyện là đồ dùng đã qua sử dụng của các VĐV ở các tuyến bơi lội thành phố... Nhiều năm qua, dù cơ sở vật chất còn khó khăn thiếu thốn nhưng điều đáng mừng là các em trong CLB vẫn tập luyện đều đặn, siêng năng không bỏ cuộc”. Hơn 1 tháng qua, do cây cầu gần bãi tập của CLB đang sửa chữa, nên hiện CLB phải chuyển điểm tập sang khúc sông Trường tiểu học Trường Long 3 để duy trì lịch tập 4 buổi/ tuần. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Phong Điền chỉ có thể “khích lệ” hoạt động của CLB với mức hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng.
Khó khăn nhưng CLB huyện Phong Điền vẫn nỗ lực duy trì hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy phong trào bơi lội ở địa phương và thành phố ngày một phát triển.
Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN