Ðảng bộ xã Trường Thắng (huyện Thới Lai) có 14 chi bộ, với 215 đảng viên. Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để đưa xã phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Ðến nay, Nghị quyết đại hội đang từng bước đi vào cuộc sống, là động lực thúc đẩy cấp ủy, chính quyền và nhân dân hăng hái thi đua phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Tuyến đường ấp Thới Tân A - ấp Trường Thuận vừa được mở rộng, tráng bê tông.
Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, điều hành của Ðảng bộ, chính quyền và nỗ lực của nhân dân xã Trường Thắng, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Ðảng đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã đề ra. Ðời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của cấp ủy, chính quyền, MTTQVN và đoàn thể có hiệu quả. Trong phát triển kinh tế, tính đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 48 triệu đồng/người/năm, tăng 21 triệu đồng so với năm 2015. Xã đã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới. Cùng với đó là tỷ lệ hộ nghèo trung bình giảm mỗi năm 1%, xuống còn 1,37%. Trong công tác xây dựng Ðảng, nhiệm kỳ qua, 99% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ðảng bộ xã kết nạp được 58 đảng viên, đạt 105,4% chỉ tiêu đề ra.
Ðồng chí Trần Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Trường Thắng, cho biết: Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ xã đề ra mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, sản xuất an toàn, tiến tới sản xuất xanh, sạch. Ðồng thời, huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 70-85 triệu đồng; nâng cấp và làm mới 9,5km đường giao thông, xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao…
Nhằm đưa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã cũng như đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, Ðảng ủy xã đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp và mang lại những kết quả bước đầu tích cực. Trong phát triển kinh tế, Ðảng ủy xã xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế vườn; tuyên truyền, vận động và hỗ trợ giống cây trồng, kỹ thuật nên người dân đã cải tạo vườn kém hiệu quả trồng thêm 5ha thanh nhãn, sầu riêng; vận động 29 hộ tham gia và thành lập Hợp tác xã Na Thái, với diện tích 30ha; vận động nhân dân ấp Trường Hòa xây dựng mô hình cánh đồng lớn, sản xuất lúa chất lượng xuất khẩu với tổng diện tích hơn 100ha...
Ðối với xây dựng kết cấu hạ tầng, xã đã huy động nhiều nguồn lực, trong đó nhân dân đóng góp gần 1 tỉ đồng và hơn 10.000m2 đất nâng cấp, mở rộng 4 tuyến đường dài hơn 13.000m (có 7.000m mặt đường rộng 4m). Cuối tháng 4-2021, chúng tôi đến xã gặp lúc nhiều người dân đang tham gia bẻ thép, trộn bê tông để đổ dầm cầu Xẻo Xào nối ấp Trường Hòa và ấp Trường Thuận. Ðây là công trình lập thành tích chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021). Ông Nguyễn Văn Thuận ở ấp Trường Hòa tham gia lao động, chia sẻ: “Xã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 200 triệu đồng để bắc cầu, bà con ai nấy đều phấn khởi đồng lòng góp công sức để làm. Cầu xây xong, việc đi lại sẽ thuận tiện, an toàn hơn cầu cũ”.
Cùng với phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng, xã triển khai nhiều giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội. Theo anh Liêng Minh Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, từ sau Ðại hội Ðảng bộ xã đến nay, Ủy ban MTTQVN xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã vận động cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm đóng góp hơn 300 triệu đồng hỗ trợ xây 3 căn nhà Ðại đoàn kết, 12 căn nhà tình thương tặng các hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở. Bà Nguyễn Thị Ba ở ấp Trường Bình, xúc động nói: “Tôi già yếu, sống phụ thuộc con cháu. Vừa qua, được địa phương quan tâm hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà Ðại đoàn kết. Có nhà tường ở, tôi rất vui”.
Trong công tác xây dựng Ðảng, Ðảng ủy chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Ðảng, nhất là nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên nên không có trường hợp vi phạm. Có 4 đảng viên do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt Ðảng, Ðảng ủy xã đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xóa tên khỏi danh sách đảng viên; có 8 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Ðảng, đạt 20% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ.
Với tinh thần chủ động, đoàn kết và quyết tâm cao, hy vọng, các chỉ tiêu theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã đề ra sẽ sớm được hoàn thành, đưa xã Trường Thắng phát triển hơn nữa. Trước mắt là được công nhận hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021.
Bài, ảnh: ANH DŨNG