17/09/2025 - 09:00

Chung tay xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời 

Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” đang được triển khai sâu rộng trên cả nước. Hòa vào mục tiêu chung, phong trào tại TP Cần Thơ được toàn hệ thống chính trị và các cấp hội khuyến học lan tỏa mạnh mẽ, tạo điều kiện để mỗi người dân học tập thường xuyên, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng xã hội học tập toàn diện.

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao học bổng đến các sinh viên vượt khó, học tốt. Ảnh: B.NG

Dấu ấn xây dựng xã hội học tập

Chi hội Khuyến học ấp Thị Tứ Vàm Xáng, xã Nhơn Nghĩa (nay thuộc xã Nhơn Ái) là mô hình tiêu biểu “Cộng đồng học tập” của TP Cần Thơ. Thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” (Quyết định số 387), Chi hội Khuyến học ấp đã tham mưu Đảng ủy xã chỉ đạo xây dựng mô hình học tập, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, 100% trẻ trong độ tuổi đến trường, người dân tích cực đăng ký “Công dân học tập”, cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số... Ấp có 295 hộ đăng ký “Gia đình học tập”, trong đó 280 hộ được công nhận; 2 dòng họ đạt “Dòng họ học tập” (mỗi dòng họ từ 5-7 gia đình); 3 đơn vị đạt “Đơn vị học tập”...

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Nở, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban nhân dân ấp Thị Tứ Vàm Xáng, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp và sự đồng lòng của các đoàn thể, nhất là hội khuyến học, công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ học sinh vượt khó học tốt được triển khai hiệu quả. Địa phương thường xuyên tuyên truyền, phối hợp trao học bổng, dụng cụ học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập. Qua nhiều năm gắn bó địa phương, bà Nguyễn Thị Ngọc Nở nắm rõ hoàn cảnh từng học sinh khó khăn, học sinh giỏi, gia đình hiếu học. Toàn ấp hiện có 5 hộ cận nghèo, trong đó 2 hộ có con em đang học phổ thông; trong ấp cũng có trường hợp 2 anh em khuyết tật, vượt khó, học tốt. Trong lễ khai giảng năm học mới, địa phương vận động được 2.000 quyển tập tặng học sinh khó khăn và nhận đỡ đầu 1 trẻ mầm non.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nở cho biết: “Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và đời sống người dân. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với tổ chức chính trị, đoàn thể và vận động nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh vượt khó, quyết không để có trường hợp thôi học vì hoàn cảnh khó khăn”.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Mai, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ (cũ), nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thì nơi đó phong trào phát triển mạnh. Tại địa phương nhiều mô hình hay được triển khai như “Nuôi heo đất”, “1+1, 1+n” (một nhà hảo tâm hỗ trợ một học sinh mỗi tháng 200.000 đồng, hoặc hỗ trợ nhiều trường hợp). Bà Nguyễn Thị Xuân Mai chia sẻ, trong 6 năm qua, địa phương đã hỗ trợ 6 học sinh. Đồng thời, Hội Khuyến học phối hợp chính quyền vận động các gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”... 

Theo lãnh đạo Hội Khuyến học TP Cần Thơ, trong phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời; tại cơ sở đã có nhiều mô hình, điển hình, cách làm sáng tạo đạt hiệu quả cao và lan tỏa mạnh mẽ. Đó là mô hình “Công dân học tập”, Câu lạc bộ “Học để làm giàu”... Đặc biệt là các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,”Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” được thực hiện phổ biến, đều khắp ở hầu hết các xã, phường. Qua đó, Hội Khuyến học đã xét công nhận và khen thưởng các gia đình/dòng học/cộng đồng tiêu biểu, tạo phong trào thi đua rộng khắp, phát huy truyền thống hiếu học, đoàn kết của người dân thành phố. Những mô hình học tập giai đoạn 2021-2025 được vinh danh, khen thưởng, tạo nền tảng nhân rộng và nâng cao chất lượng phong trào của thành phố.

Lan tỏa phong trào xây dựng xã hội học tập

Theo Hội Khuyến học TP Cần Thơ, phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” được triển khai hiệu quả nhờ sự quan tâm của Trung ương, cấp ủy và chính quyền các cấp cùng nỗ lực của các cấp hội khuyến học. Từ năm 2023 đến 2025, Thành hội đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Phong trào lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và nhân dân về học tập suốt đời, chuyển từ tư duy “học để thi” sang “học để biết, làm, chung sống và phát triển bản thân”.

Điển hình như ông Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 1937, ngụ phường Ninh Kiều), được Hội Khuyến học thành phố khen thưởng và tặng học bổng “Người lớn học không bao giờ cùng” năm 2024. Ông là học viên cao tuổi nhất trúng tuyển và theo học thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam của Đại học Cần Thơ (khóa 2024-2026). Việc vinh danh này mang thông điệp ý nghĩa về học tập là sự nghiệp suốt đời, con đường đi đến tri thức không có điểm dừng, dù ở bất kỳ độ tuổi hay hoàn cảnh nào.

Để nâng bước học trò có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tiếp tục đến trường, các địa phương ở TP Cần Thơ đã đẩy mạnh việc xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, với nhiều mô hình phù hợp thực tế của đơn vị; từ đó phát huy hiệu quả và ngày càng lan tỏa. Điển hình là Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà TP Cần Thơ (do Đại tướng Phạm Văn Trà sáng lập), Quỹ học bổng Hà Huy Giáp, Quỹ học bổng Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, Quỹ học bổng Phan Văn Trị…

Nhận được học bổng trị giá 2,2 triệu đồng, em Ngô Huỳnh Như, học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Hồng rất xúc động vì đây là sự động viên rất lớn giúp em có thêm động lực vượt qua gia cảnh khó khăn (ba mất sớm, mẹ làm công nhân và gia đình vẫn ở trọ) để tiếp tục học tập tốt, đạt danh hiệu học sinh xuất sắc...

Theo lãnh đạo Hội Khuyến học TP Cần Thơ, phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” đã tác động tích cực, góp phần thúc đẩy TP Cần Thơ phát triển bền vững, xây dựng xã hội học tập và ý thức học tập suốt đời của các tầng lớp nhân dân. Để phong trào đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư và nỗ lực từ mỗi cá nhân đóng vai trò quyết định. 

B.Kiên

 

Chia sẻ bài viết