10/10/2016 - 21:26

Chung tay vì sự nghiệp “trồng người”

Xã hội hóa giáo dục luôn được các cấp chính quyền của thành phố Cần Thơ quan tâm, huy động sự tham gia của xã hội chung tay chăm lo sự nghiệp trồng người. Nhờ đó tạo sự chuyển biến tích cực cho sự phát triển mạng lưới trường lớp học và chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.

* Huy động nguồn lực

Niềm vui hạnh phúc, sự hân hoan hiện hữu trên từng gương mặt các bé, cô giáo và bà con ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền khi tham dự lễ khánh thành Trường Mầm non Mỹ Thuận ngày đầu tháng 10. Giấc mơ thành sự thật, các cháu yên tâm học tập, vui chơi; các cô tự tin hơn khi làm việc trong ngôi trường mới năm học mới này. Ngôi trường xây dựng với diện tích 3.000m2, quy mô bề thế 1 trệt 1 lầu, không gian vui chơi cùng cây xanh thoáng mát, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp với kinh phí xây dựng gần 10 tỉ đồng, do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tài trợ. Thay cho cơ sở vật chất nghèo nàn, chật hẹp trước kia không đáp ứng nhu cầu gởi trẻ có 3 điểm lẻ, tại điểm trung tâm có 4 phòng học. Cô Trần Kim Loan, Hiệu trưởng nhà trường, phấn khởi cho biết: "Chúng tôi rất vui đón nhận ngôi trường mới khang trang, hiện đại với đầy đủ các trang thiết bị, phòng chức năng phù hợp với độ tuổi, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ đến trường vui chơi, học tập, sinh hoạt. Chúng tôi sẽ quan tâm giữ gìn tốt vệ sinh cảnh quan, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng tiến bộ".

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho giáo viên và các bé Trường Mầm non Mỹ Thuận.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, nói: "Thay mặt UBND thành phố, tôi xin cám ơn sự hỗ trợ, đầu tư hiệu quả của Ngân hàng SHB và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quan tâm vận động, ủng hộ, tài trợ kinh phí xây dựng ngôi trường này". Trường Mầm non Mỹ Thuận là trường mầm non thứ 3 của xã Mỹ Khánh, góp phần vào sự thành công trong tiến trình xây dựng và phấn đấu đưa Phong Điền trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của TP Cần Thơ, đồng thời thể hiện sự quan tâm của SHB đối với những mầm xanh tương lai của đất nước. Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB, cho biết: "SHB rất vui vì có thể đóng góp công sức, nguồn lực hoàn thiện công trình này, tạo môi trường học tập tốt nhất cho trẻ trên địa bàn, góp phần kết nối thế hệ trẻ ĐBSCL với tương lai tươi sáng".

Năm học mới này, để tạo bóng mát cho trẻ, các cô giáo Trường Mầm non Định Môn, điểm ấp Định Phước linh hoạt tận dụng tôn cũ ở điểm ấp Định Hòa A (do được đầu tư nâng cấp sửa chữa) và vận động phụ huynh đóng góp ngày công lao động để làm mái hiên cho trẻ tiện việc vui chơi và sinh hoạt. Đây là một trong số nhiều điểm trường của thành phố được xây dựng, sửa chữa từ nguồn vận động xã hội hóa, xây dựng mạng lưới trường lớp và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

* Phát huy thành quả

Những năm qua, nhờ ngành đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, nhiều vấn đề bức xúc được giải quyết khá tốt; thực hiện hiệu quả cuộc vận động "hai không"; huy động nguồn lực chăm lo sự nghiệp giáo dục; vận động học sinh bỏ học đến lớp, tham gia chống mù chữ, tái mù chữ, phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Năm qua, toàn ngành tiếp nhận sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, với tổng số tiền hơn 68,9 tỉ đồng. Các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới 1 trường mầm non tư thục, 5 nhóm trẻ độc lập và sửa chữa 1 trường mầm non tư thục, với tổng mức đầu tư 39,5 tỉ đồng; đóng góp sửa chữa trường lớp, cấp học bổng học sinh nghèo vượt khó, học giỏi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn… với tổng số tiền 29,4 tỉ đồng.

Ninh Kiều là đơn vị được đánh giá làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Bên cạnh nhiều trường học xây dựng từ nguồn vận động xã hội hóa (đa số trường mầm non tư thục), các trường công lập còn dùng trong việc hỗ trợ tu sửa, bảo dưỡng cơ sở vật chất và tăng cường trang thiết bị. Các trường chủ động rà soát nhu cầu tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ hoạt động giáo dục, xin ý kiến đồng thuận của cha mẹ học sinh, hàng năm các trường vận động 600 triệu đồng. Phụ huynh các trường mầm non vận động, trang bị ti vi trong lớp phục vụ các bé học tập, sinh hoạt. Một số trường có sáng kiến kêu gọi vận động mạnh thường quân, cán bộ, giáo viên… hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động xã hội hóa giáo dục ở quận Cái Răng được tăng cường, đạt hiệu quả thiết thực. Năm học 2015-2016, quận đưa vào sử dụng Trường Mầm non Ba Láng, với kinh phí 18 tỉ đồng do Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ vận động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ. Nhờ làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, 3 năm qua, Quỹ khuyến học khuyến tài Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa ở quận Bình Thủy luôn đồng hành tiếp bước học sinh nghèo, hiếu học thực hiện ước mơ hoài bão của mình.

Chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước nhiều năm qua được toàn xã hội quan tâm, huy động nguồn lực đóng góp việc xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất, công tác khuyến dạy -khuyến học đem đến hiệu quả thiết thực cho ngành giáo dục. Tuy nhiên, theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, công tác xã hội hóa của ngành chưa thu hút so với tiềm năng, nhất là các quận, huyện ngoại thành. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập chủ yếu quy mô nhỏ, cơ sở vật chất phân tán, trang thiết bị thiếu thốn. Quá trình thực hiện xã hội hóa, từng nơi, từng lúc còn nặng về huy động nguồn lực, chưa thật sự quan tâm đúng mức việc phát triển đội ngũ trí thức, các tầng lớp nhân dân, lực lượng xã hội khác.

Bài, ảnh: M.Hoàng

Chia sẻ bài viết