09/08/2025 - 22:18

Chung tay trợ giúp nạn nhân chất độc da cam 

Ngày 10-8 hằng năm là Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Ðây là dịp để tưởng nhớ và tri ân những người đã phải chịu hậu quả nặng nề từ chất độc da cam/dioxin do chiến tranh hóa học mà Mỹ đã gây ra ở Việt Nam. Ðể tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong hành trình chăm lo, chia sẻ với những nạn nhân, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Cần Thơ chủ động phối hợp cùng các ngành, các cấp tổ chức hiệu quả nhiều chương trình, hoạt động thiết thực; đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ, xoa dịu nỗi đau da cam.


Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Cần Thơ trao tiền hỗ trợ địa chỉ và bảng tượng trưng hỗ trợ sinh kế cho gia đình nạn nhân ở phường Cái Răng. 

 

Chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau da cam vẫn hằn sâu. Chất độc da cam đã hủy diệt thiên nhiên, hủy diệt sức khỏe con người, gây nhiều bệnh tật nặng nề. Nạn nhân chất độc da cam không còn khả năng sản xuất, không có nguồn thu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân luôn quan tâm chia sẻ, giúp đỡ nạn nhân vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Ðặc biệt, trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, bên cạnh ngân sách nhà nước chi trợ cấp, hỗ trợ cho các nạn nhân, thành phố đã vận động xã hội hóa hơn 167 tỉ đồng để chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Trong đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp vận động 86 tỉ đồng, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội vận động trên 81 tỉ đồng. Số tiền này đã giúp hơn 191.000 lượt nạn nhân khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Cụ thể, đã xây dựng và sửa chữa nhà ở 337 căn; trợ cấp thường xuyên theo địa chỉ đỏ cho 1.917 lượt nạn nhân; trợ vốn không lãi cho 504 nạn nhân và gia đình nạn nhân; cấp 2.363 suất học bổng, học phẩm; hỗ trợ chi phí học nghề cho 30 nạn nhân; tặng xe lăn, xe lắc tay, xe đạp và xe gắn máy ba bánh cho 336 nạn nhân; tặng 162 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên và người nuôi dưỡng nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng trên 163.500 phần quà vào các dịp lễ, Tết và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam; vận động xây mới 10 cây cầu giao thông.

Trong 10 năm qua, chỉ tính riêng chương trình hỗ trợ vốn không lãi, đã giúp cho 504 nạn nhân và gia đình nạn nhân có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Cần Thơ hỗ trợ vốn sinh kế cho 6 nạn nhân, mỗi hộ từ 5-10 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Ðược hỗ trợ 10 triệu đồng vốn, bà Nguyễn Thị Phương Nga ở khu vực 1, phường Bình Thủy, không giấu được niềm xúc động. Bà Nga chia sẻ, gia đình bà rất khó khăn, con gái bà là nạn nhân chất độc da cam, 20 tuổi nhưng nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ bà trợ giúp. Bản thân bà bị khối u tuyến giáp, phải nuôi mẹ già bị tai biến... Ðược Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin hỗ trợ vốn sinh kế 10 triệu đồng, bà sẽ bổ sung vốn mua bán nhỏ tại nhà, có thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình.

Từ năm 2022 đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin toàn thành phố đã xây dựng mô hình cộng đồng chăm sóc nạn nhân chất độc da cam tại nhiều xã, phường với nhiều hoạt động, như: tổ y tế cộng đồng chăm sóc sức khỏe nạn nhân tại hộ gia đình, phát triển sinh kế gia đình, chăm sóc nạn nhân thanh thiếu niên và phụ nữ chăm sóc cha mẹ già, nuôi con nhỏ…

Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Cần Thơ, cho biết: “Thành hội đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam, trong đó tập trung thành lập các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Cần Thơ mong muốn các ngành, các cấp trong thành phố tiếp tục quan tâm và làm tốt việc chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam vì đây là đối tượng còn rất nhiều khó khăn, ví như lời nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từng nói “Nạn nhân chất độc da cam là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ”. Qua đó, giúp nạn nhân và gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống".

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Chia sẻ bài viết