07/08/2026 - 08:42

Chung tay kiến tạo những vùng xanh 

Các cấp Hội Nông dân TP Cần Thơ đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Bằng những việc làm thiết thực, các cấp Hội đã tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của hội viên, nông dân. Qua đó, đưa việc bảo vệ môi trường trở thành thói quen trong đời sống hằng ngày, góp phần xây dựng quê hương ngày sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hội Nông dân phường Phú Lợi phối hợp Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội phường tổng vệ sinh môi trường tại hẻm 239, đường Trương Công Định.

Tại Long Phú 1, Hội Nông dân phường chú trọng bảo vệ môi trường gắn với xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Trong đó, Hội Nông dân phối hợp Hội Cựu chiến binh phường thực hiện công trình “Xây dựng cột cờ kết hợp đường hoa” dài 1km tại khu vực Long Thạnh. Công trình xây dựng 20 trụ cột cờ, trồng hoa và cây xanh không chỉ làm đẹp tuyến đường mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn cảnh quan môi trường. Ông Nguyễn Văn Tới - hội viên nông dân, chia sẻ: “Tôi nghĩ bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chính mình. Chúng tôi chung tay trồng cây xanh, phát quang bụi rậm, giữ gìn cảnh quan. Tham gia các hoạt động, bà con càng gần gũi, thắt chặt tình đoàn kết”.

Hội Nông dân phường Long Phú 1 còn hướng đến khai thác giá trị môi trường xanh để phát triển kinh tế bền vững. Hội ra mắt mô hình Chi hội nghề nghiệp “Nuôi trồng thủy sản đa canh kết hợp du lịch” tại khu vực Tân Hòa, với 19 thành viên, phát triển các mô hình lúa - cá, nuôi lươn, trồng sen kết hợp du lịch sinh thái; triển khai mô hình “Sử dụng chế phẩm sinh học xử lý gốc, rơm rạ tạo vi sinh vật có lợi cho đất trong sản xuất nông nghiệp”… Điểm nổi bật của các mô hình là hướng đến sản xuất thân thiện với môi trường, tận dụng tài nguyên sẵn có, giảm chất thải trong nông nghiệp và nâng cao giá trị sản xuất, cải thiện đời sống người dân.

Trong khi đó, Hội Nông dân phường Phú Lợi phối hợp Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tổng vệ sinh môi trường, xóa các “điểm đen” rác thải trên nhiều tuyến đường trọng điểm. Nhờ đó, những khu vực từng bị ảnh hưởng bởi rác thải tồn đọng đã trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chủ tịch HND phường, cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi hướng đến không chỉ làm sạch các tuyến đường, mà điều quan trọng hơn là nâng cao ý thức của hội viên và người dân. Khi mỗi người có trách nhiệm với không gian sống, việc giữ gìn cảnh quan môi trường sẽ trở thành hành động tự giác”.

Hội Nông dân phường phối hợp triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh - Chung tay bảo vệ môi trường”, do Ủy ban MTTQVN phường phát động. Thông qua tuyên truyền, những vật liệu tưởng chừng bỏ đi, như: chai nhựa, giấy vụn, lon nước… được hội viên, người dân thu gom, phân loại để tái sử dụng, hoặc tạo nguồn quỹ phục vụ các hoạt động cộng đồng, góp phần hình thành thói quen sống xanh trong mỗi gia đình.

Tại Tân Hòa, Hội Nông dân xã chú trọng vận động hội viên phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng quy định nhằm bảo vệ đất, nguồn nước và sức khỏe cộng đồng. Theo ông Nguyễn Vĩnh Thọ, Chủ tịch Hội Nông dân xã, nâng cao nhận thức người dân, nhất là trong sản xuất nông nghiệp là yếu tố quan trọng để bảo vệ môi trường bền vững...

Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội Nông dân TP Cần Thơ đã xây dựng và duy trì 87 mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Mỗi mô hình có cách làm riêng nhưng cùng chung mục tiêu đưa bảo vệ môi trường trở thành thói quen trong đời sống và sản xuất của nông dân, góp phần xây dựng quê hương sáng - xanh - sạch - đẹp, đưa Cần Thơ phát triển văn minh, hiện đại và bền vững.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết