Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp Hội LHPN trên địa bàn TP Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Những việc làm nghĩa tình của các cấp Hội đã và đang giúp các hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững ở địa phương.
Kịp thời sẻ chia
Bà Nguyễn Thị Lơ ở khu vực 12, phường Cái Khế, xúc động khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp Hội LHPN. Hai năm qua, bà Lơ bị bệnh nặng, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ người thân trợ giúp. Bà Lơ chia sẻ: “Được cán bộ Hội đến nhà thăm hỏi, động viên, tặng quà, tôi cảm thấy rất ấm lòng”.
Chị Huỳnh Thị Lem ở xã Vĩnh Thuận Đông có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chống chọi với bệnh tim. Chị được Hội LHPN xã phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động hỗ trợ 20 triệu đồng điều trị bệnh. Chị Lem bày tỏ: “Nhà nghèo, tôi lại mắc bệnh nặng. Thời gian qua, Hội LHPN xã thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm, giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn”.

Bà Huỳnh Thị Lem (thứ 2 từ phải sang) ở xã Vĩnh Thuận Đông, được Hội LHPN xã phối hợp vận động hỗ trợ 20 triệu đồng.
Theo bà Trần Nguyên Thu Hai, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Thuận Đông, chăm lo hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên, được Hội LHPN xã đặc biệt quan tâm. Qua đó, Hội triển khai nhiều hoạt động, kịp thời hỗ trợ, giúp chị em có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Cụ thể, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Hội LHPN xã vận động, trao hơn 400 phần quà tặng hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo; tổ chức đoàn thăm và tặng quà 13 trẻ mồ côi được Hội và các cơ quan, cá nhân nhận đỡ đầu, mỗi phần quà khoảng 500.000 đồng...
Lan tỏa những giá trị bền vững
Không chỉ hỗ trợ trước mắt, các cấp Hội LHPN trên địa bàn thành phố chú trọng tạo sinh kế, giúp phụ nữ và trẻ em phát triển lâu dài. Em Nguyễn Trung Thuận ở phường Ngã Bảy, mồ côi cha, mẹ không có việc làm ổn định. Năm 2025, Hội LHPN phường hỗ trợ để gia đình em vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi để trồng hạnh và rau màu. Dù thu nhập ban đầu còn thấp, song đây là nguồn sinh kế giúp gia đình em Thuận từng bước ổn định cuộc sống.
Nguyễn Trung Thuận là một trong nhiều trường hợp được Hội LHPN các cấp trên địa bàn thành phố đồng hành thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Từ năm 2022 đến nay, TP Cần Thơ đã nhận đỡ đầu 252 trẻ mồ côi do ảnh hưởng dịch COVID-19; trong đó, có 6 em được nuôi dưỡng tại Trường Hy vọng (TP Đà Nẵng). Thông qua các mô hình “Cùng con đến trường”, “Xuân yêu thương - Cùng em vui Tết”, các cấp Hội LHPN đã trao hơn 1.110 suất học bổng, 155 xe đạp, hơn 18.830 phần quà, xây dựng 11 căn nhà và hỗ trợ hằng tháng từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/em, với tổng chi phí trên 9 tỉ đồng.
Hiện nay, Hội LHPN thành phố có hơn 665.000 hội viên, tạo mạng lưới kết nối rộng khắp. Nhờ đó, các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Trong năm 2025, các cấp Hội đã vận động trao hơn 13.000 phần quà tặng phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 58 Mái ấm tình thương, nhà Đại đoàn kết cho hội viên, phụ nữ khó khăn, với tổng chi phí gần 3,5 tỉ đồng… Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN thành phố tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế, giúp nhiều chị em vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, khẳng định: “Các cấp Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an sinh xã hội, nhân rộng các mô hình hiệu quả, qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái và khẳng định vai trò tích cực của phụ nữ trong phát triển cộng đồng”.
Bài, ảnh: CAO OANH