25/12/2012 - 21:25

Chung sức xây dựng xã hội học tập

Ông Phạm Sỹ Đảng, Bí thư Chi bộ, kiêm Tổ trưởng tổ Dân vận KV 2 (trái), phường An Cư, đến thăm hỏi, động viên  em Trần Thị Thu Thảo. 

Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong năm 2012, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan đơn vị đã có nhiều việc "làm theo" thiết thực. Điển hình như Chi bộ khu vực (KV) 2, phường An Cư, quận Ninh Kiều đã chọn việc xây dựng mô hình xã hội học tập. Bước đầu, mô hình đã mang lại hiệu quả và được UBND thành phố tặng Bằng khen.

Ông Phạm Sỹ Đảng, Bí thư Chi bộ, kiêm Tổ trưởng tổ Dân vận KV 2, phường An Cư, cho biết: "Sau nhiều lần thảo luận, Chi bộ KV quyết định xây dựng mô hình "Cùng chung tay góp sức chăm lo cho con cháu học hành" đăng ký xây dựng mô hình "Dân vận khéo" để thực hiện trong năm 2012 và những năm tiếp theo. Đây cũng là việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao trình độ dân trí, thực hiện giảm nghèo bền vững".

Theo ông Phạm Sỹ Đảng, trước khi xây dựng mô hình, Chi bộ KV thảo luận, đánh giá rất nghiêm túc về tình hình KV và hiệu quả của mô hình sẽ đem lại. Trong thảo luận, các đảng viên cho rằng, sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến việc học hành của người dân, nhất là các cháu thiếu nhi. Các đảng viên cũng chỉ ra rằng, chỉ khi nào có kiến thức, trang bị được nghề nghiệp ổn định thì mới mong thoát nghèo bền vững. Để tạo sự đồng thuận cao, chi bộ KV tham khảo ý kiến Ban công tác Mặt trận, Ban chấp hành các hội, đoàn thể, các tổ nhân dân tự quản; đồng thời, xin ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo đang cư trú trên địa bàn, câu lạc bộ gia đình văn hóa, các cá nhân có uy tín trong cộng đồng,… Qua đó, có 60 ý kiến đóng góp hoàn chỉnh nội dung và thể hiện đồng thuận thực hiện mô hình. Chi bộ giao cho Tổ Dân vận làm nòng cốt, thành lập Ban quản lý với 22 thành viên để thực hiện mô hình…

Để thực hiện mô hình, Tổ Dân vận phối hợp với lãnh đạo KV, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, tổ nhân dân tự quản rà soát, thống kê số lượng học sinh từng cấp học trên địa bàn. Đồng thời, thành lập Tổ trợ giúp học sinh học tập, do Ban Chấp hành Đoàn thanh niên phụ trách, có nhiệm vụ giúp học sinh yếu kém xây dựng góc học tập, thời gian biểu để học tập và rèn luyện ở nhà; phối hợp với gia đình, các đoàn thể tìm hiểu nguyên nhân, động viên, giúp đỡ học sinh cá biệt… Đến nay, sau một năm thực hiện, mô hình "Cùng chung tay góp sức chăm lo cho con cháu học hành" bước đầu đã mang lại hiệu quả tại cộng đồng. Trong đó, đã nhận đỡ đầu chăm lo toàn bộ việc học cho 1 cháu, giúp đỡ được 5 học sinh yếu có chuyển biến tích cực trong học tập; tổ chức được lễ tuyên dương học sinh học giỏi…

Khi chúng tôi đến nhà cũng đúng lúc bà Phạm Thị Ri, hội viên Hội Phụ nữ KV vừa kết thúc buổi phụ đạo cho em Trần Thị Thu Thảo, học sinh lớp 3 trường Lê Quý Đôn. Theo bà Phạm Thị Ri, "lớp học" này đã được duy trì hơn 6 tháng nay và cháu Thảo đã tiến bộ trong học tập. Trần Thị Thu Thảo tự hào nói: "Cháu viết ít sai chính tả hơn, làm toán cũng nhanh hơn, cháu được nhiều điểm 10 lắm". Bà Trần Thị Hồng Vân, bà ngoại cháu Thu Thảo, cho biết: "Mẹ Thảo mất sớm, cha cháu bỏ đi nơi khác lúc cháu mới 2 tuổi. Cháu sống với tôi và ông ngoại đều không biết chữ. Tất cả đều nhờ Hội Phụ nữ và lãnh đạo KV giúp". Bà Hồng Vân cho biết, lãnh đạo KV không chỉ giúp cháu tìm "thầy" dạy học cháu mà còn lo cho cháu tất cả đồ dùng học tập, từ sách vở, bàn ghế, xin miễn học phí;… Còn đối với em N.V.T., học lớp 10 tại một trường ở quận Ninh Kiều, là một trường hợp cá biệt. Gia đình T. khá giả nhưng T. lại ham chơi, nên mất căn bản. Qua nắm tình hình, tổ trợ giúp học tập đã phối hợp với gia đình xây dựng thời gian biểu ở nhà cho em; tìm hiểu các mối quan hệ bạn bè của T. để nhờ bạn bè tác động... Nhờ sự nhiệt tình của các thành viên tổ trợ giúp học tập, sự hợp tác của gia đình, sau gần 1 học kỳ, T. đã có nhiều tiến bộ trong học tập. Chị N.T.T. L, mẹ em T. chia sẻ: "Giờ cháu đã ngoan ngoãn hơn. Đi học về làm bài xong rồi mới chơi. Tôi cám ơn tổ trợ giúp học tập của KV đã giúp gia đình tôi"…

Một trong những thành công của mô hình "Cùng chung tay góp sức chăm lo cho con cháu học hành" trong năm 2012 là đã tổ chức thành công lễ tuyên dương 108 học sinh giỏi năm học 2011-2012. Tại lễ tuyên dương, KV tặng mỗi em 7 quyển tập, chụp 1 kiểu hình lưu niệm. Theo ông Phạm Sỹ Đảng, chi phí tổ chức lễ tuyên dương khoảng 5 triệu đồng, do bà con KV đóng góp. Lễ tuyên dương đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với bà con KV. Qua đó, không chỉ gắn kết tình đoàn kết, gắn bó giữa các gia đình với nhau, mà còn có tác động lớn về mặt nhận thức của các gia đình. Các gia đình có con em học giỏi tự hào với lối xóm; còn gia đình có con em học chưa giỏi thì lấy đó làm gương, động viên con cháu học tập để được tuyên dương. Tại lễ tuyên dương, KV cũng đã phát động thi đua và dự kiến mỗi học kỳ sẽ tổ chức khen thưởng cho các em học giỏi một lần để động viên các em ra sức thi đua học tập… Tuy nhiên, theo ông Phạm Sỹ Đảng, kết quả quan trọng nhất mà mô hình mang lại là đã thu hút được cộng đồng quan tâm đến việc học hành. Đến cuối năm 2012, toàn KV 2 có 270 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình hiếu học trong tổng số 420 hộ dân trong KV.

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2013, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các phần việc đang triển khai, chi bộ KV 2 sẽ lãnh đạo Tổ Dân vận thành lập Câu lạc bộ Thầy cô, cha mẹ đồng hành cùng con đến trường và phát động phong trào mỗi gia đình nuôi một con heo đất để làm một việc có ích liên quan đến học hành. Theo ông Phạm Sỹ Đảng, Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng tổ Dân vận KV 2, mục đích của Câu lạc bộ Thầy cô, cha mẹ đồng hành cùng con đến trường là phát huy trí tuệ của các thầy cô giáo cư trú trên địa bàn KV cùng chăm lo cho việc học tập của con em KV; đồng thời, để các bậc phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Trong khi đó, nuôi heo đất sẽ giúp các gia đình khó khăn tiết kiệm để có chi phí mua sách vở, dụng cụ học tập cho con em; các gia đình khá giả có thể làm phần thưởng cho con, hoặc ủng hộ quỹ khuyến học của KV…

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Cư, mô hình "Cùng chung tay góp sức chăm lo cho con cháu học hành" đã mang lại kết quả bước đầu. "Đảng ủy phường sẽ xem xét, giúp đỡ KV 2 hoàn thiện mô hình để tiếp tục thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các chi bộ khu vực còn lại học tập để nhân rộng mô hình ra toàn phường, nhằm xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao trình độ dân trí, thoát nghèo bền vững" - ông Nguyễn Văn Tùng cho biết thêm.

Bài, ảnh: QUANG THỤY KHUÊ

Chia sẻ bài viết