20/04/2012 - 14:08

Lực lượng vũ trang TP Cần Thơ

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) TP Cần Thơ đã tích cực tham gia nâng cấp giao thông nông thôn; vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa mới; bảo vệ an ninh trật tự... Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới (NTM).


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ đã nhận giúp đỡ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, xây dựng toàn diện các tiêu chí xã NTM. Theo đó, từ tháng 3-2011, Bộ CHQS thành phố đã đề nghị Tư lệnh Quân khu 9 điều động Đội Công tác 23 (CT23) từ xã Thới Hưng về đóng quân tại địa bàn xã Đông Thắng để thực hiện nhiệm vụ theo chức năng quy định và vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Thượng tá Hoàng Trung Thông, Đội phó Đội CT23, cho biết: “Hơn 1 năm qua, Chi bộ và Chỉ huy Đội đã phân công cán bộ, đội viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền giúp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM và tích cực hưởng ứng thực hiện các tiêu chí NTM. Từ đó, Đội đã góp phần giúp địa phương thực hiện các tiêu chí NTM đạt được một số kết quả bước đầu...”. Theo đánh giá của các đồng chí lãnh đạo xã Đông Thắng, một trong những kết quả nổi bật của Đội CT23 đã giúp địa phương thực hiện tiêu chí NTM là vận động nhân dân đóng góp nâng cấp các công trình giao thông, điển hình như tuyến đường giao thông ở ấp Thới Hiệp 2. Tuyến đường này dài hơn 2.000 m, trước đây là đường đất rất khó lưu thông. Tháng 7-2011, cán bộ, chiến sĩ của Đội CT23 đã tham gia vận động được nhân dân đóng góp cùng Nhà nước bê tông hóa tuyến đường, tạo điều kiện cho bà con đi lại dễ dàng. Hay như việc mở tuyến đường kinh Xáng Bộ ở ấp Thới Trung và Đông Mỹ dài 3.641 m, các cán bộ và đội viên của Đội tích cực tham gia vận động, tuyên truyền ý nghĩa của việc mở đường nên hầu hết 125 hộ dân có đất trên tuyến đường đã tình nguyện hiến đất và đóng góp tiền để thi công tuyến đường. Song song đó, cán bộ, đội viên của Đội CT23 còn vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, như: xây dựng hàng rào, cột cờ, giữ gìn an ninh trật tự, loại trừ các hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội; vận động học sinh đến trường; mở lớp dạy chữ Khmer...

Lực lượng vũ trang TP Cần Thơ giúp nhân dân xã Thạnh Tiến (huyện Vĩnh Thạnh) nâng cấp giao thông, góp phần xây dựng NTM. 

Cùng với việc đưa Đội CT23 về đóng quân trên địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng xây dựng NTM, lãnh đạo Bộ CHQS thành phố đã giúp Đảng ủy, UBND xã Đông Hiệp xây dựng hoàn chỉnh đề án xây dựng xã NTM. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố giúp xã quy hoạch cánh đồng mẫu, tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo... Đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hiệp, ghi nhận: “Đến nay, xã đã đạt được 4 tiêu chí NTM. Kết quả này có phần đóng góp không nhỏ của Bộ CHQS thành phố”. Theo Đại tá Trần Hòa Hiệp, Chủ nhiệm Phòng Chính trị Bộ CHQS thành phố, nhằm tiếp tục giúp xã Đông Thắng thực hiện có hiệu quả các tiêu chí NTM, hiện nay, Bộ CHQS thành phố đang tiến hành kêu gọi các doanh nghiệp đến đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã.

Bên cạnh nhận giúp đỡ xã Đông Thắng xây dựng NTM, Bộ CHQS thành phố tổ chức nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị hành quân về các vùng nông thôn ngoại thành làm công tác vận động quần chúng. Trong các đợt hành quân này, Bộ CHQS thành phố đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nâng cấp các công trình, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các tiêu chí NTM. Điển hình như trong dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012 vừa qua, Bộ CHQS thành phố đã tổ chức Đoàn cán bộ, chiến sĩ hành quân đến xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, tổ chức Chương trình hoạt động “Tết Quân dân”. Qua đó, Bộ CHQS thành phố đã cùng với Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Thạnh vận động các doanh nghiệp ủng hộ hơn 100 triệu đồng mua hơn 360m3 đá và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ rải hơn 1.000 m tuyến đường Kinh 7 thước; đồng thời, tổ chức cán bộ, chiến sĩ vệ sinh môi trường, vớt hàng chục tấn rác trên tuyến Kinh 7 thước. Đồng chí Nguyễn Đông Xuân, Chủ tịch UBND xã Thạnh Tiến, nói: “Những công trình, phần việc của Bộ CHQS thành phố đã thực hiện trong Chương trình “Tết Quân dân” vừa qua đã góp phần giúp xã thực hiện các tiêu chí NTM”.

Không riêng Bộ CHQS thành phố, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố cũng đã tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng NTM. Theo đồng chí Trần Văn Đắc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phong Điền, cùng với tổ chức lực lượng dân quân các xã tham gia nâng cấp mở rộng tuyến đường chợ Mỹ Khánh - rạch Cùng dài hơn 4.000 m để giúp xã Mỹ Khánh xây dựng NTM. Ban CHQS huyện cũng đã chỉ đạo lực lượng quân sự tích cực phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự, nhờ vậy, đến nay 6/6 xã trong huyện đã đạt tiêu chí về an ninh trật tự trong bộ tiêu chí NTM...

Theo Đại tá Trần Hòa Hiệp, Chủ nhiệm Phòng Chính trị Bộ CHQS thành phố, thực hiện phong trào thi đua “LLVT Quân khu chung sức xây dựng NTM” do Quân khu 9 phát động, việc giúp đỡ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ xây dựng NTM, Bộ CHQS thành phố chỉ đạo mỗi Ban CHQS quận, huyện chọn từ 1-2 ấp, khu vực và đăng ký giúp hoàn thành từ 1-2 tiêu chí xây dựng NTM. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương sớm thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết