13/06/2022 - 08:14

Chuẩn bị chu đáo, tạo sức bật cho nhiệm kỳ 

Bài, ảnh: AN BÌNH

Theo kế hoạch, quận Ô Môn sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội (ÐH) chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 trước ngày 5-8-2022. Thời điểm này, 159 chi bộ trực thuộc 10 đảng ủy cơ sở trong quận đang tập trung chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là văn kiện và nhân sự ứng cử ban chi ủy khóa mới, để tổ chức ÐH đúng kế hoạch và thành công.

Ðồng chí Bùi Văn Ta, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Phong A báo cáo với Thường trực Ðảng ủy phường Thới An về tiến độ chuẩn bị Ðại hội Chi bộ.

Chi bộ khu vực Thới Phong A, phường Thới An được Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Ô Môn chọn tổ chức ÐH điểm, nhằm rút kinh nghiệm cho các chi bộ khu vực dân cư trong quận. Theo kế hoạch, ngày 22-6, Chi bộ sẽ tiến hành ÐH nhiệm kỳ 2022-2025. Ðồng chí Bùi Văn Ta, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Phong A, cho biết: Chi bộ có 12 đảng viên (ÐV). Ban Chi ủy Chi bộ đã khảo sát, tổng hợp đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 sát thực tế. Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua là chỉ đạo các đoàn thể khu vực hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay hơn 2,6 tỉ đồng phát triển kinh tế; giới thiệu hơn 70 lao động làm công nhân tại Khu Công nghiệp Trà Nóc II; vận động xã hội hóa 170 triệu đồng hỗ trợ xây 3 căn nhà Ðại đoàn kết và nhà Khăn quàng đỏ. Ðồng thời, vận động nhân dân và nhà hảo tâm đóng góp 599 triệu đồng bắc cầu Rạch Dầu, cầu Hai Lác; vận động nhân dân hiến gần 3.000m2 đất cùng nhà nước nâng cấp, mở rộng tuyến đường ngọn Rạch Dầu. Hằng năm, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Cùng với chuẩn bị văn kiện, Chi bộ thống nhất giới thiệu 4 ÐV ứng cử vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới. “Hiện nay, văn kiện ÐH và đề án nhân sự Ban Chi ủy chi bộ khóa mới đã trình BTV Ðảng ủy phường xem xét, phê duyệt” - đồng chí Bùi Văn Ta nói.

Ðảng bộ phường Thới An  có 28 chi bộ trực thuộc Ðảng ủy phường, với 410 ÐV. Ðến nay,  BTV Ðảng ủy phường đã chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị ÐH chi bộ trực thuộc Ðảng ủy phường nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đồng chí Ðào Minh Huy, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường, BTV Ðảng ủy phường đã ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức ÐH chi bộ; thành lập tổ đề án nhân sự chi ủy chi bộ khóa mới và tổ duyệt văn kiện ÐH của các chi bộ. Ðồng thời, giao các đồng chí cấp ủy được phân công phụ trách chi bộ hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị điều kiện tổ chức ÐH...

Ðồng chí Ðào Minh Huy cho biết: BTV Ðảng ủy phường chỉ đạo, việc chuẩn bị tổ chức ÐH chi bộ trực thuộc Ðảng ủy phường đảm bảo các yêu cầu đề ra. Báo cáo chính trị của chi bộ tập trung đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết ÐH nhiệm kỳ trước; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025 sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Việc lựa chọn nhân sự ứng cử khóa mới phải bảo đảm chất lượng, uy tín với nhân dân, có ý thức trách nhiệm tiếp tục gánh vác nhiệm vụ của khu dân cư, cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ mới. BTV Ðảng ủy phường chỉ đạo 28 chi bộ trực thuộc tổ chức ÐH hoàn thành vào đầu
tháng 7-2022.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Quận ủy Ô Môn, hiện nay, tất cả 159 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong quận đang chuẩn bị mọi mặt để tổ chức ÐH nhiệm kỳ 2022-2025 đúng kế hoạch và thành công. Trong đó, chuẩn bị văn kiện bảo đảm chất lượng; nhân sự ứng cử ban chi ủy chi bộ bảo đảm tiêu chuẩn, số dư. BTV Quận ủy chọn Chi bộ ấp Thới Phong A (phường Thới An) tổ chức ÐH điểm vào ngày 22-6 và Chi bộ Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội (Công an quận) tổ chức ÐH điểm vào ngày 24-6 để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức ÐH đại trà. BTV Quận ủy chỉ đạo các đảng ủy cơ sở chọn 1 chi bộ trực thuộc tổ chức ÐH điểm hoàn thành trước ngày 7-7. Sau khi hoàn thành tổ chức ÐH điểm, các chi bộ đại trà và sẽ hoàn thành trước ngày 5-8.  

Chia sẻ bài viết