30/05/2022 - 21:24

Chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức thành công đại hội chi bộ 

Quận Bình Thủy có 126 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 44 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận. Hiện nay, các chi bộ đang tập trung chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức đại hội (ÐH) nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ khu vực Bình Dương B vận động nhân dân hiến 4.220m2 đất mở rộng tuyến đường bên trái rạch Miễu Ông dài 1.688m.

Chi bộ khu vực Bình Dương B được Ðảng ủy phường Long Tuyền chọn tổ chức ÐH điểm nhiệm kỳ 2022-2025, sẽ tổ chức ÐH vào ngày 5-6 tới. Ðồng chí Trần Ngọc, Bí thư Chi bộ, cho biết: Công tác chuẩn bị tổ chức ÐH đã được thực hiện chặt chẽ, theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Trong đó, hầu hết các đảng viên (ÐV) đều nhất trí đưa vào báo cáo tổng kết chi bộ nhiệm kỳ qua là các chỉ tiêu trên giao hằng năm chi bộ chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch; chỉ đạo vận động nhân dân hiến 4.220m2 đất nâng cấp, mở rộng tuyến đường bên trái rạch Miễu Ông dài 1.688m, rộng 4m; vận động nhân dân đóng góp 320 triệu đồng sửa chữa 3 tuyến đường tổng chiều dài 810m, làm tuyến đê bao khép kín dài 700m; vận động xã hội hóa 13,8 tấn gạo, 150 phần quà tặng hộ nghèo, hộ khó khăn. Hằng năm, chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có ÐV vi phạm. Năm 2021, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… ÐV chi bộ cũng thẳng thắn thảo luận và giới thiệu 6 ÐV ứng cử để ÐH bầu chọn 5 ÐV vào chi ủy khóa mới.

Theo đồng chí Võ Thanh Thống, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường Long Tuyền, Ðảng bộ phường có 14 chi bộ trực thuộc, ngoài Chi bộ khu vực Bình Dương B được chọn tổ chức ÐH điểm để rút kinh nghiệm, các chi bộ còn lại cũng đã chuẩn bị văn kiện và nhân sự để tổ chức ÐH đúng kế hoạch và thành công. Các chi bộ tổ chức lấy ý kiến ÐV để đánh giá sát đúng thực tế kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới phù hợp, có tính khả thi. Các chi bộ đã giới thiệu 83 ÐV ứng cử chi ủy chi bộ khóa mới đủ tiêu chuẩn, năng lực để ÐH bầu chọn 63 người tiêu biểu; trong đó, tỷ lệ nữ đạt 40,96%, tuổi đời cao nhất là 71 tuổi và thấp nhất là 25 tuổi. Theo kế hoạch trong tháng 6-2022, phường Long Tuyền sẽ tổ chức xong ÐH chi bộ trực thuộc Ðảng ủy phường.

Ở phường Trà Nóc, việc chuẩn bị ÐH chi bộ trực thuộc Ðảng ủy phường nhiệm kỳ 2022-2025 cũng được cấp ủy đảng, các chi bộ tập trung thực hiện bảo đảm hướng dẫn của cấp trên. Ðồng chí Nguyễn Văn Năm, Bí thư Ðảng ủy phường, cho biết: Ðảng ủy đã chọn Chi bộ khu vực 2 tổ chức ÐH điểm để rút kinh nghiệm. Ðến nay, tất cả các chi bộ đã triển khai xây dựng dự thảo văn kiện ÐH để trình Ðảng ủy phường thẩm định, cho ý kiến và giới thiệu nhân sự ứng cử chi ủy chi bộ khóa mới là 48 ÐV, bảo đảm tiêu chuẩn, năng lực, sức khỏe theo hướng dẫn của cấp trên. Ngày 10-6 tới, Ðảng ủy phường chỉ đạo Chi bộ khu vực 2 tổ chức ÐH điểm, từ ngày 19 đến 30-6 tới, 9 chi bộ còn lại sẽ tổ chức ÐH.

Nói về công tác chuẩn bị ÐH chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ bộ phận của quận Bình Thủy, đồng chí Ðoàn Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, cho biết: Quận Bình Thủy có 126 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 44 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận. BTV Quận ủy đã chỉ đạo các chi bộ phải chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là dự thảo văn kiện và nhân sự ứng cử chi ủy khóa mới để tổ chức ÐH, đảm bảo chất lượng theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. BTV Quận ủy đã chọn Chi bộ khu vực 4, phường Bình Thủy và Chi bộ 1, Ðảng ủy Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa tổ chức ÐH điểm để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức ÐH đại trà. Qua giám sát cho thấy, các chi bộ đã tập trung triển khai xây dựng dự thảo văn kiện và giới thiệu nhân sự ứng cử chi ủy khóa mới bảo đảm chất lượng, đúng hướng dẫn.

Ngày 29-5 tới, Chi bộ khu vực 4 phường Bình Thủy sẽ tổ chức ÐH điểm và ngày 31-5 tới Chi bộ 1, Ðảng ủy Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa tổ chức ÐH điểm. Quận phấn đấu đến ngày 8-7-2022 sẽ hoàn thành tổ chức ÐH chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết