23/07/2025 - 19:22

Chuẩn bị chu đáo đại hội, chỉ tiêu nhiệm kỳ phải sát thực tế 

(CT) - Sáng 23-7, đoàn công tác do đồng chí Hồ Thị Cẩm Ðào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ðảng ủy xã Vĩnh Tường nghe báo cáo tình hình tổ chức bộ máy, phân công cán bộ cấp xã sau hợp nhất; chuẩn bị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ và Ðại hội MTTQVN xã.


Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ở xã Vĩnh Tường. Ảnh: PHƯỚC THUẬN

 

Vĩnh Tường được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 xã Vĩnh Trung và Vĩnh Tường (cũ), có diện tích 67km2, gồm 20 ấp, dân số 31.700 người. Ði vào hoạt động, lãnh đạo xã quan tâm sắp xếp tổ chức bộ máy, đến nay cơ bản hoàn thành, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp. Từ đầu tháng đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 415 hồ sơ, giải quyết xong 390 hồ sơ. 

Về chuẩn bị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã, đến nay văn kiện đã được chỉnh sửa 3 lần, khá hoàn thiện; các tiểu ban đang tích cực thực hiện phần việc được phân công. Về Ðại hội MTTQVN xã, cũng đã xây dựng, triển khai các kế hoạch đúng tiến độ.

Xã Vĩnh Tường hiện còn gặp một số khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu thiết bị làm việc; cán bộ chuyên môn ở lĩnh vực công nghệ thông tin, quản lý xây dựng, đất đai, chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Cẩm Ðào đề nghị lãnh đạo xã cần quan tâm phân công đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp hơn; động viên cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xã cần sớm có đề xuất cụ thể về việc nâng cấp Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ðồng chí Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, cần chuẩn bị chu đáo để tổ chức tốt Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã và Ðại hội MTTQVN xã; chú ý chỉ tiêu nhiệm kỳ mới phải sát với tình hình thực tế.

* Chiều 23-7, đồng chí Hồ Thị Cẩm Ðào cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Ðảng ủy xã Thạnh Xuân.

Sau 3 tuần đi vào hoạt động, bộ máy tổ chức xã dần ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tổng số hồ sơ trực tuyến tiếp nhận là 394, đã giải quyết gần 78%... Hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật cơ bản đảm bảo yêu cầu hoạt động; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác chuẩn bị Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ xã được thực hiện đúng quy định, đã hoàn thành văn kiện và đang đẩy mạnh tuyên truyền; công tác chuẩn bị cho Ðại hội MTTQVN xã cũng rất khẩn trương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Cẩm Ðào đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ của xã thời gian qua; yêu cầu sắp tới công tác chuẩn bị Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ xã phải thật sự chỉn chu, đúng quy định. Trong đó, xã rà soát báo cáo chính trị, xây dựng các chỉ tiêu nghị quyết phù hợp với tình hình mới; tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa đại hội. Ðảng ủy xã quan tâm hơn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức.

* Chiều 23-7, tại xã Hiệp Hưng, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, có buổi làm việc với thường trực đảng ủy các xã: Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng, Phương Bình, Hòa An, Tân Bình và Phụng Hiệp, nghe báo cáo tình hình hoạt động và chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ các xã, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Theo báo cáo chung, hiện các xã còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất; cán bộ thiếu so với biên chế được giao. Ðề nghị thành phố hướng dẫn về công tác tài chính, ngân sách, đặc biệt là kinh phí tổ chức đại hội sắp tới; sớm thành lập các trung tâm văn hóa, thể thao trực thuộc UBND cấp xã để đảm bảo tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ từ đầu tháng đến nay. Ðối với các kiến nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giao các đầu mối tổng hợp, báo cáo cụ thể để Thành ủy sớm chỉ đạo tháo gỡ. Về đại hội đại biểu đảng bộ các xã, Phó Bí thư Thành ủy lưu ý các địa phương phải bám sát đề cương báo cáo chính trị được hướng dẫn; cần bổ sung tiêu chí môi trường và khoa học - công nghệ vào mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030; nghiên cứu để xây dựng 1 chỉ tiêu đột phá mang tính liên kết vùng. 

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết