Làng thể thao Cần Thơ lâu nay im ắng bỗng trở nên sôi động với hàng loạt sự kiện diễn ra trong năm 2014. Trước hết là việc đội tuyển bóng đá Cần Thơ giành quyền lên hạng V.League, rồi hàng loạt giải đấu được Cần Thơ đăng cai làm sống lại bầu không khí thể thao. Mặc dù, tổ chức nhiều giải đấu mang tầm vóc lớn tạo được sức hút, nhưng Cần Thơ lại thiếu các giải vô địch địa phương nhằm tìm kiếm nguồn vận động viên tài năng.

Các bạn trẻ sôi động trên khán đài tại giải U21 quốc tế 2014.
Những ngày cuối tháng 10-2014, dân mê bóng đá Cần Thơ và cả ĐBSCL được tận hưởng cảm giác tuyệt vời trong bầu không khí cuồng nhiệt trên sân vận động Cần Thơ. Giải U21 quốc tế Cúp báo Thanh Niên 2014 do Cần Thơ đăng cai tổ chức với sự tham dự của 2 đội Việt Nam là U21 Việt Nam và U19 HAGL JMG cùng 4 đội U21 nước ngoài đến từ Thái Lan, Malaysia, Singapore và Sydney đã tạo nên sự kiện chưa từng có ở sân bóng của Tây Đô: hơn 50.000 người đến sân trong một trận đấu. Lần đầu tiên, thành phố Cần Thơ tổ chức một giải thể thao thành công ngoài mong đợi, được bạn bè quốc tế, lãnh đạo các đội bóng tham dự đánh giá cao. Tuy nhiên, trong đội bóng U21 Việt Nam tham dự giải chẳng có cầu thủ nào là người Cần Thơ. Nguồn lực nội tại của thể thao địa phương còn hạn chế, chưa đủ tầm dự tranh tài ở các sân chơi này. Lý do là đội tuyển U21 Cần Thơ thất bại ngay từ vòng loại ở giải U21 quốc gia trước đó, với lực lượng được "chắp vá" từ nhiều địa phương.
Nền tảng của bóng đá trẻ Cần Thơ bao năm qua không đạt yêu cầu đã được lãnh đạo ngành thể thao Cần Thơ nói nhiều và đang tháo gỡ. Thế nhưng, bao năm qua, các giải bóng đá trường học hay các giải vô địch lứa tuổi toàn thành gần như vắng bóng, khiến công tác tuyển chọn cầu thủ năng khiếu gặp nhiều khó khăn.
Không chỉ ở môn bóng đá, từ đầu năm đến nay, Cần Thơ cũng đăng cai nhiều giải thể thao cấp quốc gia và khu vực như Vô địch Karatedo Đông Nam Á lần III, giải thể thao các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc, Hội thao người khuyết tật toàn quốc
Một trong những mục tiêu của việc đăng cai là nhằm khuyến khích phong trào thể thao trong nhân dân, từ đó tạo niềm đam mê tập luyện, giúp phát hiện tài năng. Tuy nhiên, Cần Thơ chưa có các giải vô địch thể thao dành cho lứa tuổi ở nhiều môn, hay nói đúng hơn là chưa có "sân chơi" để phát hiện các năng khiếu thể thao. Hy vọng rằng những thành công ở các giải thể thao lớn, mang tầm vóc, sẽ là tiền đề để ngành thể thao thành phố thắp lửa cho các giải thể thao địa phương, nhằm tạo môi trường phát hiện tài năng thể thao. Có như thế mới thỏa lòng người hâm mộ!
Bài, ảnh: Nguyễn Phú Tân