21/12/2020 - 08:20

Chú trọng khâu then chốt 

Ước mơ về một căn nhà khang trang của bà Đào Thị Pha, 65 tuổi, khu vực 3, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, đã thành hiện thực. Bà Pha vừa được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà Đại đoàn kết rộng hơn 40m2, kiên cố. Chuyện tặng nhà Đại đoàn kết cho bà Pha là một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ khu vực 3, phường Châu Văn Liêm.

Cô giáo Lê Thị Mỹ Linh hướng dẫn trẻ học trực quan.

Theo đồng chí Hà Hồng Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 3, chi bộ khu vực có 59 đảng viên (ÐV). Năm 2020, chi bộ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc chăm lo giúp dân nâng cao đời sống, xóa nhà dột nát. Chi bộ đã tiến hành khảo sát các hộ khó khăn về nhà ở, cử ÐV đến các cơ quan, doanh nghiệp, liên hệ nhà hảo tâm vận động được 118 triệu đồng hỗ trợ xây mới 2 căn nhà Ðại đoàn kết và hỗ trợ lợp lại 2 mái nhà cho 4 hộ khó khăn về nhà ở. Có căn nhà mới khang trang, ông Ðào Văn Tâm nói: "CB khu vực hỗ trợ 50 triệu đồng cất nhà, năm nay tôi rất vui mừng và phấn khởi vì thoát khỏi cảnh nhà dột nát".

Cùng với đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, năm 2020, Chi bộ khu vực 3 thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Ðảng, như: quán triệt đầy đủ, kịp thời chỉ thị, nghị quyết, quy định của Ðảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; thường xuyên kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ của ÐV. "Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Ðảng, chi bộ đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên giao, được Ðảng ủy phường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" - đồng chí Hà Hồng Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực thông tin.

Tại Trường Mầm non Sao Mai, không khí dạy học của giáo viên và trẻ mầm non vui vẻ, sôi nổi. Cô giáo Lê Thị Mỹ Linh đang dạy lớp Chồi 2, tâm sự: "Làm giáo viên phải yêu nghề, yêu trẻ, phải có tâm và tận tụy với công việc, không ngại khó, không ngại khổ". Cô Linh luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và được kết nạp vào Ðảng trong năm nay. Ðồng chí Trần Thị Út, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, cho biết: Năm nay, chi bộ chỉ đạo đổi mới phương pháp giáo dục, phát huy vai trò "lấy trẻ làm trung tâm" cho mọi hoạt động. Các tổ, giáo viên tích cực sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; cùng chọn một bài dạy để tiến hành soạn thống nhất phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, thảo luận để lựa chọn bài dạy minh họa...

Bên cạnh đó, Chi bộ tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; triển khai nhiều biện pháp chống bạo hành trẻ mầm non; vận động xã hội hóa gắn camera tại từng phòng học. Ðặc biệt, Chi bộ chỉ đạo Tổ cấp dưỡng thực hiện tốt việc chế biến món ăn cho trẻ; thực hiện công khai rộng rãi khẩu phần ăn của trẻ bằng việc dán niêm yết ở sân trường và công khai trên các nhóm Zalo của phụ huynh. Ðồng chí Trần Thị Út nói: "Chất lượng giáo dục của Trường được nâng lên. 100% ÐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ được Ðảng ủy phường công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm, có 2 giáo viên được kết nạp vào Ðảng".

Theo đồng chí Ðặng Ngọc Hằng, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường Châu Văn Liêm, Ðảng bộ phường 21 chi bộ, 616 ÐV. Năm 2020, Ðảng ủy phường tập trung chỉ đạo xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Ðồng thời, xem đó là nhiệm vụ then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và ÐV. Ðặc biệt, Ðảng ủy phường coi trọng việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của CB, ÐV theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát để góp ý giúp chi bộ, CB, ÐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhờ vậy, phường thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu theo Nghị quyết Ban Chấp hành Ðảng bộ phường đề ra. Trong năm, Ðảng bộ phường không có ÐV vi phạm. 100% ÐV đang công tác, sinh hoạt và 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. "Thời gian tới, Ðảng ủy phường tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Ðảng, nhằm xây dựng Ðảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo tại cơ sở" - đồng chí Ðặng Ngọc Hằng khẳng định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết