14/10/2024 - 09:25

Chú trọng hiệu quả giáo dục nghề nghiệp 

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm (TBÐTTL) TP Cần Thơ năm 2024 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố vừa tổ chức thành công tốt đẹp, với 30/44 thiết bị được trao thưởng. Kết quả hội thi ghi nhận nỗ lực của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thành phố, tâm huyết đội ngũ nhà giáo. Qua đó, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng GDNN, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có kỹ thuật, kỹ năng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Thầy Trần Thanh Tú (bên phải), đại diện nhóm tác giả Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ giới thiệu TBĐTTL đạt giải Nhất tại hội thi TBĐTTL thành phố năm 2024.

Thành công từ hội thi  

Tại Hội thi TBÐTTL thành phố, nhóm giảng viên khoa Ðiện, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, là tác giả và nhóm tác giả 2 TBÐTTL đạt giải Nhất. Hai thiết bị đạt giải gồm: Thiết kế thi công mô hình kho lạnh sử dụng chu trình ghép tầng, của nhà giáo Trần Thanh Tú cùng 4 nhà giáo đồng tác giả và Thiết kế thi công mô hình điều hòa không khí trung tâm (Chiller), của nhà giáo Lê Thanh Tuyền cùng 4 nhà giáo đồng tác giả, thể hiện năng lực, kỹ năng nghề và tinh thần đoàn kết. Ðể chế tạo 2 thiết bị phục vụ dạy nghề, các nhà giáo trải qua thời gian xây dựng ý tưởng, vận dụng kiến thức, kỹ năng, nghiên cứu và tận dụng các nguyên, vật liệu có sẵn để giảm thiểu chi phí và phát huy hiệu quả thiết bị trong giảng dạy. 

Theo Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, hằng năm, Trường triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cấp trường; trong đó, các nhà giáo xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, TBÐTTL nâng cao chất lượng và hiệu quả tiếp thu kiến thức của sinh viên. TBÐTTL dự thi được tuyển chọn thông qua kết quả hội thi cấp trường. Nhà trường động viên, khích lệ, tạo điều kiện để các nhà giáo hoàn thiện thiết bị đào tạo, phục vụ dạy và học nghề. Qua đó, góp phần nâng tầm thương hiệu trường trọng điểm đào tạo chất lượng cao.  

Từ huyện ngoại thành, các nhà giáo Trường Trung cấp Nghề Thới Lai tự tin đưa 3 thiết bị đang phục vụ giảng dạy tham gia hội thi TBÐTTL thành phố. Ông Trần Thiện Phúc, Trưởng Phòng Ðào tạo, cho biết: “Quá trình chế tạo thiết bị, các nhà giáo được Ban Giám hiệu Trường hỗ trợ, góp ý để hoàn thiện đưa vào giảng dạy và chọn dự thi. Với 2 thiết bị đạt giải Khuyến khích là động lực để các nhà giáo tiếp tục rèn tay nghề, kỹ năng, đáp ứng nhu cầu xã hội”.   

Theo ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tham gia hội thi TBÐTTL thành phố có gần 170 nhà giáo (tác giả và nhóm tác giả) của 9 trường cao đẳng, trung cấp, với 44 thiết bị. Ban tổ chức trao thưởng 30 tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đạt các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Một số thiết bị được đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng vật liệu tái chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, có sự sáng tạo, ứng dụng cao trong thực tiễn, như thiết kế thi công mô hình kho lạnh sử dụng chu trình ghép tầng; thiết kế thi công mô hình điều hòa không khí trung tâm (Chiller); chọc dò màng bụng, tủy sống; quản lý nước mặt đô thị… Các thiết bị áp dụng nhiều mô đun/môn học khác nhau, chi phí đầu tư thấp, giúp sinh viên nắm vững kỹ thuật, kỹ năng nghề.  

Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp    

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, toàn thành phố hiện có 69 cơ sở GDNN, gồm các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên, cơ sở GDNN của doanh nghiệp, đơn vị. Từ đầu năm 2024 đến nay, các cơ sở GDNN tuyển mới và đào tạo nghề cho 40.538 người, đạt trên 90% kế hoạch, tăng 3,26% so với cùng kỳ năm 2023.

Các năm qua, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở GDNN thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, sư phạm cũng như chuẩn hóa kỹ năng quản lý, kỹ năng số, ngoại ngữ, phương pháp dạy học hiện đại. Các cơ sở GDNN chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh phong trào luyện tay nghề, hỗ trợ nhà giáo phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật, chế tạo các mô hình, thiết bị đào tạo. Ðồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đào tạo, rèn luyện kỹ năng nghề cho người học.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động, nhất là những ngành nghề, kỹ năng mới, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực. Thành phố củng cố mạng lưới và nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở GDNN theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo theo quy định, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau tốt nghiệp; tổ chức đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; liên thông các trình độ, ngành nghề, phù hợp xu hướng đào tạo kết hợp với doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ lao động thành phố qua đào tạo đạt 83,5% cuối năm 2024.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết