29/01/2023 - 17:58

Chủ tịch Mặt trận vì dân 

THANH THY

Trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, đồng chí Lê Giang Thanh (sinh năm 1982) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhiều cấp, ngành biểu dương, khen thưởng, nhân dân quý mến. Tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch MTTQVN cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022, đồng chí vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Đồng chí Lê Giang Thanh (bên phải) tặng quà Tết người dân trong phường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ðồng chí Lê Giang Thanh tham gia công tác từ năm 2007, trải qua nhiều vị trí công tác ở khu vực, phường. Năm 2018, đồng chí được phân công làm Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường đến nay. Với vai trò, nhiệm vụ được giao, đồng chí Giang Thanh lãnh đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên Mặt trận phường, Tổ Dân vận, Ban Công tác Mặt trận các khu vực phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động…

Từ năm 2018 đến nay, đồng chí cùng các tổ chức thành viên MTTQVN phường vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện 35 công trình, phần việc xây dựng đô thị văn minh, như: vận động xây mới, sửa chữa nhà Ðại đoàn kết tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; nâng cấp, xây dựng các tuyến hẻm sáng, xanh, sạch, đẹp; vận động lắp đặt camera an ninh với tổng trị giá hơn 2,5 tỉ đồng. Ngoài ra, đồng chí còn lãnh đạo thực hiện 30 mô hình "Dân vận khéo" cấp quận với tổng trị giá 1,5 tỉ đồng; vận động Quỹ "Vì người nghèo" được hơn 1,2 tỉ đồng...

Tết Nguyên đán Quý Mão, đồng chí Giang Thanh phối hợp vận động 450 phần quà (mỗi phần trị giá khoảng 400.000 đồng) hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, khi dịch COVID-19 bùng phát, đồng chí sát cánh cùng cán bộ phường vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; vận động xã hội hóa lắp "ATM gạo"; vận động nhu yếu phẩm, rau củ quả, khẩu trang, nước sát khuẩn hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ðồng chí trực tiếp nhận quà về phân phối và phát kịp thời cho bà con. Ðồng chí Giang Thanh nói: "Việc chăm lo cho dân là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Mình phải tìm mọi cách hỗ trợ để người dân vượt qua khó khăn".

Với vai trò Trưởng Khối vận phường, đồng chí phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể phường, khu vực vận động nhân dân đóng góp nâng cấp hẻm, lắp camera an ninh, cột cờ.. Các công trình có huy động sức dân đóng góp, đồng chí phối hợp các cán bộ phường, khu vực tổ chức họp dân, lắng nghe ý kiến, công khai phương thức đóng góp, cách thức thực hiện, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của dân.

Ðồng chí Giang Thanh bộc bạch: "Tôi nghĩ, người cán bộ làm công tác vận động quần chúng phải bình tĩnh, kiên trì vận động, thuyết phục, không chùn bước trước mọi khó khăn. Bản thân phải gương mẫu, hòa đồng, nói đi đôi với làm, làm việc với sự nhiệt tâm và phải tạo được niềm tin thì mới vận động được mọi người tham gia". Năm 2022, đồng chí Lê Giang Thanh đoạt giải Nhất Hội thi Chủ tịch Mặt trận cơ sở giỏi cấp thành phố. Ðồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch MTTQVN cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. Ðồng chí Võ Minh Tuấn, Bí thư Ðảng ủy phường Hưng Lợi, nhận xét: "Ðồng chí Lê Giang Thanh luôn nói đi đôi với làm nên lãnh đạo rất tin tưởng khi giao việc cho đồng chí. Những hành động của đồng chí đã giúp các hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể ngày càng hiệu quả hơn. Chính sự gương mẫu của đồng chí đã tạo được sự tin tưởng, nên mọi người nhiệt tình ủng hộ".

Chia sẻ bài viết