05/02/2023 - 20:42

Chủ động tạo nguồn, kết nạp đảng viên đạt số lượng và chất lượng 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Anh Võ Trần Phương Tín, chiến sĩ Tiểu đội Dân quân Thường trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Trường Xuân là 1 trong 24 quần chúng ưu tú trong huyện vừa được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thới Lai chuẩn y kết nạp vào Đảng, dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-2023). Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Thới Lai, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đảng trong huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi nên huyện đã kết nạp được 234 đảng viên (ĐV) bảo đảm đạt số lượng và chất lượng.

Thường trực và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy Thới Lai họp xét kết nạp đảng viên đợt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng.

Thường trực và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy Thới Lai họp xét kết nạp đảng viên đợt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng.

Lúc chúng tôi đến Ban CHQS xã, anh Tín đang đến các ấp tuyên truyền, động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, dựng lều trại để tổ chức đón thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023… Anh Tín bộc bạch: "Trong 3 năm tham gia lực lượng dân quân, tôi luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tôi được kết nạp vào Đảng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng. Tôi quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là ĐV".

Theo đồng chí Huỳnh Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trường Xuân, để công tác phát triển ĐV bảo đảm chỉ tiêu số lượng và chất lượng, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức các phong trào để thu hút quần chúng tham gia. Qua các phong trào, những quần chúng ưu tú, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng được quy hoạch nguồn phát triển ĐV. Từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ xã kết nạp được 20 ĐV, nâng tổng số ĐV của Đảng bộ xã lên 287 đồng chí. Các ĐV mới kết nạp đều có sự phấn đấu tốt, trở thành ĐV chính thức, là hạt nhân chính trị trong các phong trào của cơ quan, đơn vị.

Tại xã Thới Thạnh, theo đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tạo nguồn, chăm bồi quần chúng; tổ chức nhiều phong trào thi đua để thu hút quần chúng tham gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Đảng, lý tưởng cách mạng để quần chúng nâng cao hiểu biết và phấn đấu vào Đảng. Từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ xã kết nạp được 14 ĐV, nâng tổng số ĐV của Đảng bộ xã hiện nay lên 298 đồng chí. Tiêu biểu như chị Phan Nguyễn Thúy Anh, Bí thư Chi đoàn ấp Thới Hòa A. Với vai trò "thủ lĩnh" thanh niên, chị cùng đoàn viên Chi đoàn tích cực tham gia nhiều phong trào: sửa chữa đường giao thông, bắc cầu, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Với những nỗ lực đó, dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, chị được kết nạp vào Đảng. Chị Thúy Anh chia sẻ: "Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là vinh dự, nhưng trách nhiệm càng lớn hơn. Thời gian tới, tôi phải phấn đấu nhiều hơn nữa để góp sức xây dựng quê hương phát triển".

Nhờ làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi lực lượng quần chúng ưu tú nên Đảng bộ huyện Thới Lai đã thực hiện khá tốt công tác phát triển ĐV. Từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 234 ĐV, đạt 58,5% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Theo đồng chí Hứa Hồng Tươi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, tất cả quần chúng được kết nạp vào Đảng đều bảo đảm về lý lịch chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, có thành tích nổi bật trong công tác và phong trào, có động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng… Đến nay, Đảng bộ huyện có 3.959 ĐV, tất cả 94 chi bộ ấp đều có đủ số lượng ĐV, có ban chi ủy chi bộ từ 3 đồng chí trở lên. Từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở cơ sở, nhất là chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được nâng lên, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, phong trào của địa phương, đơn vị.

Theo đồng chí Hứa Hồng Tươi, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển ĐV, nhất là phát triển ĐV bảo đảm số lượng, chất lượng theo Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành năm 2022. Trong đó, triển khai nhiều giải pháp như mở các lớp bổ túc, tạo điều kiện để cán bộ ấp học tập nâng cao trình độ học vấn; củng cố, kiện toàn để từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ ấp, tạo ra lực lượng quần chúng ưu tú dồi dào để phát triển ĐV ở ấp. Đồng thời, tuyên truyền, vận động để thực hiện việc phát triển tổ chức đảng, ĐV trong các doanh nghiệp và học sinh lớp 12 trong các trường THPT…

Chia sẻ bài viết