15/12/2020 - 09:41

Chủ động, sáng tạo, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh 

Năm 2020, Công an thành phố (CATP) Cần Thơ nỗ lực, phát huy tính chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đề ra và đạt được những kết quả, thành tích quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, CATP Cần Thơ vinh dự được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc năm 2020”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Cần Thơ (bên trái) nhận Cờ thi đua năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76. Ảnh: VĂN ĐỨC

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Cần Thơ (bên trái) nhận Cờ thi đua năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76. Ảnh: VĂN ĐỨC

Trong niềm vui chung của toàn lực lượng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Cần Thơ, cho biết: “Ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, CATP đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với 6 nhiệm vụ trọng tâm và khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, đơn vị luôn dự báo, tham mưu, nắm bắt kịp thời những diễn biến mới của tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp công tác, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng quân sự thành phố, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, dựa vào nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của thành phố”.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được CATP thực hiện quyết liệt nên tội phạm giảm sâu so với chỉ tiêu đề ra. CATP đã điều tra, làm rõ 782 vụ phạm tội về trật tự xã hội (TTXH), đạt tỷ lệ 92,4%; trong đó, có 44/45 vụ phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 97,78%, vượt 17,4% tỷ lệ điều tra khám phá án chung và 2,78% tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Xử lý 203 vụ vi phạm pháp luật kinh tế (nhiều hơn 54 vụ so với năm 2019); phá nhiều chuyên án, vụ việc liên quan hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; phát hiện 4 vụ sử dụng mạng viễn thông, mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội (nhiều hơn 4 vụ so với năm 2019) với các hình thức như đánh bạc (đá gà) quay phát trực tiếp trên Facebook, giả danh giám đốc công ty xổ số các tỉnh sử dụng số điện thoại khuyến mãi gọi điện làm quen cho số đánh đề để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Bên cạnh đó, lực lượng CATP còn tập trung triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn với phương châm bắt giữ cả đường dây, nhất là đối tượng cầm đầu. Trong đó nổi bật là đấu tranh chuyên án 520/T, triệt phá đường dây mua bán trái phép các chất ma túy liên tỉnh, thu giữ 8,86kg ma túy tổng hợp (số ma túy thu được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Cần Thơ). Với thành tích này, Bộ Công an khen thưởng nóng cho 4 tập thể, số tiền 60 triệu đồng, UBND thành phố tặng Bằng khen 1 tập thể, 5 cá nhân và Giám đốc CATP tặng Giấy khen cho 17 cá nhân.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, lực lượng đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển sừng tê giác từ Mozambique về Việt Nam, thu giữ 11 sừng tê giác có trọng lượng 28,7kg, trị giá khoảng 28 tỉ đồng, đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 1 bị can về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Đồng thời đấu tranh, xử lý 160 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm (so với cùng kỳ năm 2019 nhiều hơn 30 vụ, vượt 10 vụ so với chỉ tiêu Bộ Công an giao).

Không chỉ làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, các tin báo, tố giác tội phạm cũng được lực lượng tiếp nhận, thụ lý đạt 100%. Qua đó, đã kiểm tra, xác minh, giải quyết 1.423/1.580 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố (trong đó khởi tố vụ án hình sự 617 tin, không khởi tố là 658 tin, tạm dừng xác minh 148 tin), đạt tỷ lệ 90,06% (so với cùng kỳ năm 2019 tỷ lệ giải quyết cao hơn 5,42%). Qua cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, người dân giao nộp 40 vũ khí quân dụng, 382 công cụ hỗ trợ; 57 súng tự chế; 4.870 viên đạn các loại; 281 vũ khí thô sơ... Ngoài ra, CATP đã thực hiện đúng tiến độ Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, giảm 18 vụ cháy (tương đương 39,1%). Lực lượng tham gia khắc phục hậu quả 28 vụ lốc xoáy, 30 điểm sạt lở bờ sông. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy hiệu quả 27 nhóm mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực an ninh, trật tự. Qua đó, giúp người dân nâng cao cảnh giác với các hoạt động của tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được, năm 2020, CATP có 402 tập thể, 1.548 cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các ngành, các cấp khen thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; bằng khen, giấy khen...

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, CATP Cần Thơ sẽ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Công an thành phố đề ra, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu do Bộ Công an giao; tiếp tục phát huy tính chủ động, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng. Tập trung lực lượng, phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các trường hợp, hành vi vi phạm pháp luật liên quan phòng, chống dịch bệnh nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Đạt được Cờ thi đua của Chính phủ là vinh dự lớn của ngành, nên toàn lực lượng càng phải phát huy trách nhiệm hơn để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của chính quyền và nhân dân thành phố.

NGỌC ANH

Chia sẻ bài viết