Mỗi năm, khoảng tháng 9 âm lịch, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ, sẽ có những đợt triều cường dâng cao, đe dọa trực tiếp đời sống, sản xuất và an sinh xã hội. Với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, Đảng bộ và nhân dân địa phương đã có những phương án phòng ngừa cụ thể với quyết tâm bảo vệ an toàn đời sống người dân, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo xã Cù Lao Dung kiểm tra công tác phòng, chống triều cường trước mùa mưa.
“4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”
Cù Lao Dung có hệ thống sông rạch chằng chịt, cùng với nhiều tuyến đường giao thông nông thôn có công trình thấp và các bờ bao quy mô nhỏ do nhân dân tự đắp đã xuống cấp, không đủ sức chống chịu trước sức ép của nước lớn. Năm 2025, khi triều cường dâng cao đã làm vỡ 7 đoạn bờ bao, dài 32m, làm tràn 70m đường đal, gây ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của bà con. Để tránh tái diễn, năm 2026, lãnh đạo xã thường xuyên kiểm tra và nâng cấp hệ thống đê bao. Giữa tháng 7-2026, Chủ tịch UBND xã Cù Lao Dung ban hành Quyết định số 1515/QĐ-UBND về việc khẩn trương xây dựng và triển khai phương án phòng, chống triều cường năm 2026 một cách toàn diện.
Theo ông Nguyễn Văn Đắc, Phó Chủ tịch UBND xã Cù Lao Dung, phương án của địa phương là phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, lấy ý thức tự giác và tinh thần tự quản của nhân dân làm gốc; quán triệt sâu sắc phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (lực lượng xung kích sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tham gia, sẵn sàng đi đâu - làm bất cứ việc gì). Đồng thời kiện toàn đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, với 314 thành viên. Đây là “cánh tay nối dài” của ban chỉ huy tại cơ sở, sẵn sàng trực ban 24/24 giờ khi triều cường dâng cao, kịp thời có mặt ở những điểm nóng để hỗ trợ nhân dân.
Ngoài ra, xã còn bố trí 20 xe Kobe/máy xúc, 40 máy cưa chuyên dụng phục vụ xử lý cây ngã và vật cản dòng chảy, cùng 10 cửa hàng vật tư và điểm tập kết vật liệu hộ đê trải đều tại các cụm ấp; hệ thống thông tin liên lạc được bảo đảm thông suốt qua đài phát thanh, các nhóm Zalo cộng đồng và đường dây nóng trực ban 24/24.
Công tác tuyên truyền, vận động được xã triển khai sâu rộng. Ban nhân dân các ấp thường xuyên nhắc nhở người dân chủ động bồi trúc bờ bao quanh vườn, kiểm tra hệ thống bọng nước trước mỗi kỳ triều cường. Hướng dẫn nông dân tính toán lịch thời vụ, thu hoạch nhanh chóng các diện tích nông sản, cây ăn trái đã đến kỳ để tránh thiệt hại. Bên cạnh đó, xã vận động nhân dân chung tay gia cố, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn thấp trũng qua khu dân cư.
Tập trung ứng phó
Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, năm 2026, địa phương đưa ra phương án khoanh vùng các khu vực trọng điểm, xung yếu có nguy cơ rủi ro cao để tập trung nguồn lực bảo vệ. Qua đó, chia thành 2 tuyến phòng thủ trọng yếu: vùng chịu tác động trực tiếp của dòng chảy lớn, có nhiều điểm sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở bờ sông, các tuyến đê bao sản xuất thủy sản và khu dân cư ven sông, gồm: khu vực ven sông Hậu và đê bao biển Cù Lao Dung (gồm các ấp: An Hưng, An Bình, An Quới, Vàm Hồ, Võ Thành Văn và Vàm Hồ A); vùng tập trung diện tích trồng cây ăn trái lớn, các tuyến đê bao nội đồng, hệ thống cống bọng và các bờ câu đầu kênh đê đòi hỏi sự giám sát, vận hành vô cùng nghiêm ngặt, gồm: khu vực đê bao Tả - Hữu Cù Lao Dung và đê bao sông (gồm các ấp: An Nghiệp, An Nghiệp A, Sơn Ton, Bình Danh, Bình Du, Nguyễn Tăng, Sáu Thử, Đoàn Văn Tố, Văn Sáu và Phạm Thành Hơn).
Quy trình xử lý sự cố cũng được chuẩn hóa theo 4 bước rõ ràng: phát hiện sự cố kịp thời từ cơ sở qua hệ thống thông tin liên lạc thông suốt; lực lượng thường trực nhanh chóng xuống hiện trường kiểm tra, đánh giá; báo cáo ngay Thường trực Ban Chỉ huy để xin ý kiến chỉ đạo phương án khắc phục nhanh nhất; tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại (nếu có) để có chính sách hỗ trợ kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
Với sự chủ động cùng kế hoạch bài bản, tin rằng địa phương sẽ kịp thời ứng phó, bảo vệ sự bình yên cho những xóm làng ven sông, những vườn cây ăn trái để Cù Lao Dung tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Bài, ảnh: SỚM MAI