Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát giữ vai trò đặc biệt quan trọng nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phòng ngừa sai phạm, củng cố niềm tin của nhân dân. Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 7-4-2026 Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, TP Cần Thơ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Trong họp lệ, Chi bộ ấp Đông Thuận, xã Đông Phước luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên để kiểm tra, giám sát và yêu cầu kịp thời khắc phục khuyết điểm.
Chi bộ khu vực 14, phường Sóc Trăng, là tổ chức đảng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Hằng năm, Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Chi bộ. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu là việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong và tinh thần trách nhiệm trong công tác...
Ông Danh Si Út, Phó Bí thư Chi bộ khu vực 14, cho biết: “Chi bộ xác định công tác kiểm tra, giám sát trước hết là để phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện và yêu cầu đảng viên khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Hình thức kiểm tra, giám sát là làm việc với đảng viên, khuyến khích đảng viên tự kiểm tra, giám sát để tự sửa; đồng thời thường xuyên thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình qua các kỳ họp lệ Chi bộ”. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát, nhiều năm qua, Chi bộ không có đảng viên vi phạm. Hằng năm, Chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Chi bộ ấp Đông Thuận, xã Đông Phước có 30 đảng viên. Chi ủy chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Theo ông Hồ Hoàng Việt, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Đông Thuận, hằng năm, Chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với những đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm để kịp thời góp ý, hỗ trợ sửa đổi. Trong họp lệ hằng tháng, tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên được phát huy mạnh mẽ. Qua đó, nhiều đảng viên đã khắc phục triệt để các khuyết điểm: nể nang, xuề xòa trong công tác, sinh hoạt chi bộ chưa đều đặn hay ít tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết… Từ năm 2023-2025, Chi bộ được đánh giá hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ.
Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cái Răng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Theo bà Trần Đồng Minh Ngọc, Phó Bí thư Chi bộ, Chi ủy quản lý chặt chẽ các đảng viên; thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Trong họp lệ, Chi ủy chỉ đạo các đảng viên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để giám sát, nhắc nhở khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Cũng thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Chi ủy nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, kịp thời động viên tinh thần trong điều kiện công tác áp lực cao. Qua đó, tất cả đảng viên trong Chi bộ đều thực hiện tốt nhiệm vụ, không có biểu hiện suy thoái, vi phạm, làm người dân và doanh nghiệp phiền hà.
Hiện nay, Đảng bộ TP Cần Thơ có 2.642 chi bộ trực thuộc đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, các chi bộ đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái và vi phạm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Đảng bộ thành phố chỉ có 51 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.
Bài, ảnh: HOÀNG DUNG