07/07/2013 - 20:33

CÀ MAU

Chống người thi hành công vụ, lãnh án 2 năm tù

(CT)- TAND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) vừa tuyên phạt sơ thẩm “quái xế” Mạch Đồng Pháp (30 tuổi, ngụ xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) 2 năm tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, rạng sáng 29-3, Cảnh sát giao thông Công an TP Cà Mau đang làm nhiệm vụ tại đường Ngô Quyền (phường 1, TP Cà Mau) thì phát hiện xe ô tô 7 chỗ do Pháp điều khiển chạy quá tốc độ nên hiệu lệnh dừng để kiểm tra. Tranh thủ lúc lực lượng Cảnh sát giao thông không để ý, Pháp bất ngờ nhấn ga xe bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi trên quốc lộ 1A kéo dài hơn 30km về hướng huyện Cái Nước chỉ khép lại sau khi xe của Pháp bị nổ lốp. Pháp và Nguyễn Văn Bảo (người làm công cho gia đình Pháp) đã ngà say, nhanh chóng bỏ xe, chạy trốn về khu đồng tôm nhưng không thoát. Cả hai bị di lý về Cơ quan điều tra và khai nhận đã uống rượu từ đêm 28 đến rạng sáng 29-3-2013, trên đường về nhà bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, sợ bị phạt nặng nên bỏ chạy.

Ngoài chịu trách nhiệm hình sự, TAND huyện Cái Nước còn buộc Pháp chịu trách nhiệm dân sự vì đã gây ra 5 vụ tai nạn giao thông và gây thương tích 6 nạn nhân khác trên đường bỏ chạy.

H. TÙNG

 

Chia sẻ bài viết