27/01/2013 - 16:40

Chống buôn lậu tuyến biên giới vẫn còn nhiều khó khăn

Kiên Giang có trên 56 km đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, vì vậy việc buôn lậu trên tuyến này diễn ra liên tục. Các mặt hàng chủ yếu là thuốc lá, trái cây, đường cát… có xuất xứ từ Thái Lan tràn vào. Thế nhưng, việc xử lý triệt để vấn nạn này trên tuyến vùng ven biên giới vẫn còn nhiều khó khăn.

 Cửa khẩu quốc gia Giang Thành - một trong những “điểm nóng” cần tăng cường tuần tra kiểm soát để phòng phòng buôn lậu tuyến biên giới.

Theo ông Nguyễn Quốc Thơ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang, hiện nay trên tuyến vùng biên giới, có 3 đội quản lý thị trường thường xuyên ra quân tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Tuy vậy, tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới đất liền, trên biển vẫn liên tục diễn ra, tập trung chủ yếu ở địa bàn huyện Giang Thành, thị xã Hà Tiên và huyện Phú Quốc. Nơi đây có đường biên giới bộ, biển giáp với Campuchia. Đối tượng vận chuyển chủ yếu là cư dân biên giới thiếu việc làm đi vác thuê, đai hàng, còn các chủ hàng thường không xuất hiện khi vụ việc được phát hiện. Tuyến biển, vẫn là phức tạp nhất khi mà con buôn với quy mô khá lớn, lại thường sử dụng các phương tiện ngụy trang các tàu đánh bắt thủy sản để vận chuyển hàng lậu, nhất là đối với mặt hàng đường cát, xăng dầu, thuốc lá…

Trong năm 2012, qua kết quả kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả và hàng gian lận thương mại, lực lượng chức năng của Kiên Giang phát hiện, xử lý 1.451 vụ vi phạm. Trong đó, xử lý vi phạm hành chính, như buôn lậu, mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu 372 vụ (xử lý hình sự 2 vụ về buôn lậu), vi phạm về hàng giả, kém chất lượng, gian lận thương mại 87 vụ, vi phạm sở hữu trí tuệ 16 vụ và 976 số vụ vi phạm khác… với số tiền hơn 14 tỉ đồng. Các lực lượng chức năng còn phối hợp tổ chức 2 đợt tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu với số lượng trên 363 ngàn gói.

Cũng theo ông Nguyễn Quốc Thơ, công tác đấu tranh chống buôn lậu tuyến biên giới vào nội địa được lực lượng Quản lý thị trường cùng các ngành chức năng trong tỉnh duy trì thường xuyên, đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, hoạt động của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, chúng dùng nhiều thủ đoạn, như đi qua đường tiểu ngạch hoặc phân tán nhỏ lẻ chở bằng phương tiện xe gắn máy. Có lúc, chúng còn thuê cả tàu cá, ngư phủ như đi đánh bắt hải sản, nhưng thực tế là ra biển để chở hàng lậu; khi gặp lực lượng chức năng thì bọn chúng lập tức trở thành… ngư phủ!

Vì vậy, để thực hiện công tác chống buôn lậu hiệu quả trong thời gian tới, theo ông Lê Khánh Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Kiên Giang, cần tiếp tục duy trì công tác phối hợp với lực lượng chức năng để thường xuyên kiểm tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, nhất là khu Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, cửa khẩu quốc gia Giang Thành, đường mòn qua lại biên giới và các điểm "nóng" về buôn lậu. Trên biển, kiểm soát ghe, tàu đánh bắt thủy sản, phương tiện dịch vụ lợi dụng thường xuyên ra vào cảng, nhất là khu vực xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc để mua bán hàng lậu, trong đó nhiều nhất vẫn là mặt hàng xăng dầu. Đồng thời, cần kiên quyết hơn trong việc triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các điểm nóng về buôn lậu, vận chuyển hàng lậu trên tuyến biên giới đường bộ và đường biển.

Bài, ảnh: LÊ SEN

Chia sẻ bài viết