13/06/2022 - 08:14

Chọn việc làm theo Bác thiết thực, hiệu quả 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Thiết thực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, từ năm 2020 đến nay, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) khu vực 8, phường An Bình, quận Ninh Kiều đã phối hợp vận động tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn gần 10 tấn gạo và nhu yếu phẩm trị giá hơn 100 triệu đồng. Ðồng thời, vận động gạo, nhu yếu phẩm trị giá gần 60 triệu đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19... Qua đó, giúp nhiều hộ dân vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ khu vực 8 thăm hỏi, tìm hiểu đời sống của người dân (giữa).

Theo đồng chí Nguyễn Công Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, Chi bộ quán triệt cho CB, ÐV đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của khu vực. Ðây là tiêu chí đánh giá chất lượng ÐV hằng năm. Một trong những việc Chi bộ khu vực tập trung thực hiện là vận động nhân dân giặm vá các tuyến đường bị xuống cấp, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn. Nhìn tuyến giao thông rạch Ngã Ngây được đỗ đá 04, ông Hồ Văn Cự ở khu vực 8, nói: “Bà con đồng lòng đóng góp tiền mua đá và cùng nhau vận chuyển, rải đá mặt đường. Nhờ vậy, khi trời mưa, mặt đường không còn sình lầy, xe cộ qua lại dễ dàng”. Từ năm 2020 đến nay, CB, ÐV khu vực đã vận động xã hội hóa 50 triệu đồng, hơn 30 ngày công lao động đổ đá nhiều tuyến đường, khai thông cống rãnh.

Trước đây, cống kênh Ấp chiến lược có đoạn bồi lắng, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu cũng như gây ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Công Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 8, cho biết: “Trước bức xúc của người dân, CB, ÐV khu vực vận động nhà hảo tâm hỗ trợ tiền thuê máy cuốc nạo vét và bà con đóng góp cây cối nơi máy cuốc đi qua, không bồi thường”. Nhờ phát huy được sức dân, cống kênh Ấp chiến lược dài 450m được nạo vét với tổng chi phí 30 triệu và 20 ngày công lao động. Bà Nguyễn Thị Bảy, người dân khu vực 8, bộc bạch: “Khi chủ trương đúng, hợp lòng dân, bà con sẵn sàng ủng hộ. Giờ đây, lòng kênh thông thoáng, nước ra vào nhiều, bà con an tâm sử dụng tưới cây ăn trái, không sợ bị ô nhiễm môi trường”.

Việc chăm lo cho đời sống nhân dân được CB, ÐV khu vực chú trọng thực hiện. Theo đồng chí Nguyễn Công Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 8, từ năm 2020 đến nay, CB, ÐV khu vực đã phối hợp vận động quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được gần 10.000kg gạo và nhu yếu phẩm trị giá hơn 100 triệu đồng; vận động gạo, nhu yếu phẩm trị giá gần 60 triệu đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. CB khu vực giới thiệu 72 hộ vay vốn ngân hàng hơn 3,2 tỉ đồng để phát triển kinh tế, học tập. Bà Lý Thị Tuyết chia sẻ: “Tôi bị tai biến, đi lại khó khăn. Mọi chi tiêu của 4 người trong gia đình đều phụ thuộc vào tiền bán vé số của con gái. Nhờ CB khu vực thường xuyên hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm… gia đình tôi không bị thiếu ăn”. Còn chị Phan Thị Kim Hạnh ở khu vực 8 cho biết: “Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vợ chồng tôi có tiền mua vật tư cho nghề xây dựng và bán thức ăn sáng nên cuộc sống khấm khá hơn”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, thời gian tới, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực gắn với hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò của CB, ÐV trong xây dựng tập thể đoàn kết chăm lo đời sống nhân dân, chỉnh trang đô thị, giữ gìn an ninh trật tự,... góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chia sẻ bài viết