13/02/2020 - 10:45

Chọn quà cho ngày Lễ tình nhân 

Ngày Lễ tình nhân 14-2 (Valentine’s day), các mặt hàng quà tặng: hoa tươi, sô-cô-la, trang sức, đồng hồ, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm, vật phẩm nhồi bông… đang được bày bán rất nhiều trên thị trường. Để thu hút khách hàng nhiều điểm bán đã áp dụng đặt hàng online và hỗ trợ giao tận tay người nhận.

Quà cho ngày 14-2 thường được khách hàng chọn là những món hàng cặp đôi nên tại các điểm kinh doanh ưu tiên cho những mẫu sản phẩm này.

Nhân viên cửa hàng hoa tươi Ông Xã đang chuẩn bị những bó hoa hồng đặc biệt cho ngày Lễ tình nhân.

Tại các cửa hàng bán quà lưu niệm, sản phẩm đặc trưng là trái tim, thú nhồi bông và các sản phẩm cặp đôi: ly sứ cặp, trái tim treo, gối hình trái tim, gấu bông ôm trái tim, chiếc môi hình trái tim… giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng/sản phẩm, tùy loại. Ngoài ra, các mẫu đồng hồ cặp có giá trên dưới 10 triệu đồng/cặp; các thương hiệu đồng hồ cao cấp giá trên dưới 100 triệu đồng/cặp. Trong ngày lễ tình nhân, nhiều người còn chọn cách mặc đồ đôi. Dịp này, nhiều thương hiệu thời trang giới thiệu các bộ sưu tập đồ đôi phục vụ khách hàng. Chẳng hạn, thương hiệu thời trang Ninomaxx giới thiệu bộ sưu tập bộ đồ đôi “Simple love 4.0”. Các cặp đồ đôi của Ninomaxx hướng đến sự đơn giản với áo thun, quần jeans/ka-ki; sơ mi nam kết hợp với mẫu đầm nữ tính... giá 1 cặp đồ đôi từ 700.000 đồng đến trên 1 triệu đồng. Hệ thống cửa hàng Hoàng Phúc International giới thiệu bộ sưu tập mới thương hiệu Kappa cho cặp đôi, cùng đó áp dụng chương trình khuyến mãi mua 2 giảm 30% cho toàn bộ thương hiệu tại cửa hàng...

Sô-cô-la được xem là quà tặng mang thông điệp tình yêu, là món quà được chọn nhiều nhất trong ngày Lễ tình nhân. Trên thị trường có khá nhiều loại sô-cô-la từ cao cấp tới bình dân có nguồn gốc từ các nước: Mỹ, Úc, Singapore, Malaysia, Canada, Pháp và hàng sản xuất trong nước. Ngày Valentine nên các sản phẩm có hình trái tim rất được ưa chuộng. Những viên sô-cô-la hình trái tim nhỏ được các cửa hàng sắp xếp thành những hộp với khuôn hình trái tim lớn rất đẹp mắt, tùy theo nguồn gốc sản phẩm mà mỗi hộp sô-cô-la có giá khác nhau, từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng/hộp…

Nữ trang là món quà tặng được nhiều người lựa chọn cho ngày 14-2. Thương hiệu vàng bạc Đá quý DOJI  giới thiệu bộ sưu tập Melody of Love - Bộ sưu tập trang sức sử dụng đá Swarovski với giá từ 2 triệu đồng/món; Charm vàng 24K công nghệ 3D; quà tặng bông hồng vàng; bộ sưu tập nhẫn cưới Loving Heart… Tri ân khách hàng, nhân mùa lễ Valentine 2020, DOJI tặng khách hàng vòng đeo tay thông minh Mi smart band 4 cho hóa đơn từ 5-10 triệu đồng, tặng loa nghe nhạc Bluetooth JBL Go2 với hóa đơn từ 10-30 triệu đồng, giá trị hóa đơn trên 30 triệu đồng khách hàng sẽ được tặng tai nghe Airpod 2 (hàng chính hãng Viettel store)…

 Dành cho Lễ tình nhân 2020, thương hiệu trang sức PNJ - Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận giới thiệu bộ sưu tập True love với các mẫu vòng tay, dây chuyền, nhẫn được thiết kế hình ảnh trái tim cách điệu, lá nguyệt quế, hoa hồng… đẹp mắt trên chất liệu vàng 10K đính thêm các loại đá quý; đặc biệt bộ sản phẩm có mẫu giành cho nam, giá từ 2.115.000 -13.912.000 đồng/sản phẩm. Dịp này, PNJ còn tặng phiếu ưu đãi trị giá đến 2 triệu đồng, tặng thiệp Valentine, rút thăm may mắn bộ trang sức True love locker với tổng giá trị giải thưởng 60 triệu đồng. Đặc biệt, PNJ sẽ giúp khách hàng phòng ngừa dịch  do virus Corona với dịch vụ đặt hàng qua số hotline 1800545457 hoặc qua website www.pnj.com.vn. Dịp Lễ tình nhân năm nay, bên cạnh giới thiệu các mẫu sản phẩm mới, hệ thống cửa hàng Thế giới kim cương ưu đãi giảm 20% cho mặt hàng trang sức, ổ trang sức; tặng đến 50 triệu đồng cho sản phẩm kim cương Lucky star; ưu đãi kim cương đến 10 triệu đồng… SJC miền Tây cũng giảm giá từ 2-40%, tùy sản phẩm.

Dầu thơm, mỹ phẩm làm đẹp cũng là món hàng được phái mạnh chọn mua tặng cho chị em. Với món quà này, các thương hiệu: Lovité, OHui, Deborah, Laneige, The Faceshop, Lancôme, Gucci, Chanel… được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, đây là loại hàng dễ bị làm giả nên để mua được hàng chính hãng nên chọn các điểm mua uy tín: trung tâm thương mại, cửa hàng, đại lý phân phối chính hãng. Khi mua cần nhờ người bán hàng tư vấn về màu sắc cũng như tính năng của từng sản phẩm để món quà phù hợp với người được nhận quà. Túi xách, bóp cầm tay cũng là một trong những món quà được phụ nữ ưa thích. Sản phẩm  rất đa dạng: Bata, Giovanni, An Phước, Vina Giày, Vascara,… tùy theo kiểu dáng, màu sắc và thương hiệu mà giá bán các sản phẩm chênh lệch khá nhiều, từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng/sản phẩm.

Hoa tươi là món quà tặng không thể thiếu trong mỗi dịp này. Hoa cho ngày 14-2 thường là hoa hồng nên giá hoa hồng trong ngày này tăng từ 2-3 lần so với ngày thường. Theo các cửa hàng kinh doanh hoa tươi, vào dịp này, ít khách hàng mua hoa lẻ mà thường mua hoa giỏ và bó nên trong ngày này cửa hàng có sẵn mẫu để phục vụ khách hàng và nhận đặt cắm/bó theo yêu cầu của khách. Tùy theo lượng hoa dùng, giá mỗi bó hoặc giỏ hoa từ 150.000 đồng đến vài triệu đồng. Theo chủ cửa hàng hoa tươi Ông Xã, đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, phục vụ cho ngày Lễ tình nhân năm nay, cửa hàng nhập thêm mẫu hoa hồng Ecuador với đặc điểm nhiều màu sắc. Tại cửa hàng Ông Xã, mỗi bó hoa có giá từ 200.000 đến 3, 4 triệu đồng. Năm nay, do lo sợ dịch do nCoV, nhiều khách hàng chọn cách đặt hàng trực tuyến qua fanpage hoặc điện thoại, cửa hàng sẽ hỗ trợ giao hàng tận địa chỉ cho khách hàng và miễn phí với hóa đơn từ 300.000 đồng vận chuyển trong bán kính 5km… 

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Lễ tình nhân