06/10/2022 - 08:44

Chi hội trưởng phụ nữ gương mẫu 

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Gần 6 năm là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (CHPN) ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Ðỏ, chị Nguyễn Thị Thủy luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc, hết lòng chăm lo, hỗ trợ để chị em hội viên, phụ nữ tiến bộ mọi mặt. Ðặc biệt, trong 4 năm gần đây, chị Thủy phối hợp các đoàn thể vận động hội viên, phụ nữ, nhân dân đóng góp xây dựng, sửa chữa 12 cây cầu; hỗ trợ hội viên phụ nữ làm kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Chị Nguyễn Thị Thủy (thứ hai, từ trái qua) tiếp nhận tiền ủng hộ xây dựng cầu giao thông từ hội viên phụ nữ ấp.

Trước kia, giao thông ở ấp 4, xã Thạnh Phú còn nhiều khó khăn. Từ năm 2019 đến nay, các đoàn thể ấp đã vận động xây dựng mới 12 cây cầu, với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng và hơn 1.600 ngày công lao động. Với vai trò Chi hội trưởng CHPN ấp, chị Thủy vận động hội viên, phụ nữ đóng góp tiền làm cầu, tham gia công tác hậu cần, nấu ăn phục vụ nhân công bắc cầu.

Tháng 4-2022, cầu KH kinh 4, ấp 4 hoàn thành và đưa vào sử dụng chào mừng Ðại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp. Cầu dài 50m, rộng hơn 3m, có tổng số tiền thực hiện 659 triệu đồng và 550 ngày công lao động. Chị Nguyễn Thị Thủy nói: “CHPN ấp vận động hội viên, phụ nữ ấp đóng góp 50 triệu đồng và đóng góp 100 ngày công phục vụ nấu ăn, trà nước cho nhân công”. Chị Nguyễn Thị Ngọc Sang, hội viên phụ nữ kể: “Nghe cô Thủy tuyên truyền vận động, nói rõ mục đích, ý nghĩa của việc bắc cầu, tôi và nhiều chị em đồng tình, mỗi người ủng hộ 1 triệu đồng. Những ngày làm cầu, chị em tham gia nấu ăn phục vụ nhân công bắc cầu”.

Chị Nguyễn Thị Thủy tham gia công tác Hội từ năm 2013, với vai trò là Tổ trưởng Tổ Phụ nữ. Năm 2016, chị vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Ðảng. Một năm sau, chị làm Chi hội Trưởng CHPN ấp 4 đến nay. Chị Thủy luôn sâu sát hoàn cảnh, đời sống của  hội viên và suy nghĩ tìm cách giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, CHPN ấp có 2 tổ hùn vốn xoay vòng, với 52 thành viên (góp mỗi tháng 200.000 đồng/người). Bên cạnh đó, CHPN quản lý tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với 53 thành viên, dư nợ hơn 1,3 tỉ đồng. Qua đó, đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hội viên, phụ nữ. Hiện nay, CHPN ấp 4 không còn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ.

Mấy năm trước, hoàn cảnh kinh tế của gia đình chị Trương Thị Oanh, hội viên phụ nữ, còn nhiều khó khăn, do ít đất sản xuất, vợ chồng chủ yếu làm thuê kiếm sống. Chị Oanh được hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm 45 triệu đồng để chăn nuôi heo thịt. Chị Oanh kể: “Cách nay 4 năm, con tôi trúng tuyển đại học, tôi rất lo lắng vì chỉ dựa vào công làm thuê của vợ chồng khó đảm bảo cho con học hành ở TP Hồ Chí Minh. Nhờ số vốn kịp thời của Hội, tôi chăn nuôi và thuê đất trồng trọt thêm. Niềm vui là con tôi luôn đạt thành tích học tập xuất sắc. Năm nay, cháu sẽ tốt nghiệp đại học”.

Ðặc biệt, trong năm 2021 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, CHPN ấp 4 đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hướng dẫn thực hiện đến các tổ phụ nữ, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh. Ðồng thời, vận động, hỗ trợ 50 chị em hội viên, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn mỗi phần quà trên 200.000 đồng; tổ chức “đi chợ hộ” cho khu bị phong tỏa tạm thời tại ấp. Ðặc biệt là vận động hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn ấp trong độ tuổi, tiêm ngừa vaccine đạt 99% dân số.

Chị Nguyễn Thới Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Phú, nói: “Chị Nguyễn Thị Thủy nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, được hội viên phụ nữ và nhân dân tín nhiệm, yêu quý. Không chỉ giỏi việc nước, chị Thủy còn là người con dâu, người vợ, người mẹ đảm việc nhà. Chị luôn chu toàn công việc gia đình, vừa chăm sóc cha mẹ chồng, nuôi dạy 2 con chăm ngoan học tốt. Chị Thủy  xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để hội viên, phụ nữ học tập”.   

Chia sẻ bài viết