Hơn 25 năm công tác ở ấp, chị Bùi Thị Châm, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Trường Thọ 2A, xã Trường Long, đã tổ chức nhiều hoạt động giúp hội viên học nghề, phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hợp tác xã (HTX) vườn cây ăn trái Trường Thọ 2A, chị kết nối, hỗ trợ xã viên sản xuất nông nghiệp sạch, nâng cao giá trị nông sản…

Chị Bùi Thị Châm (thứ 2 từ trái sang) chia sẻ niềm vui với hội viên trong sản xuất.
Chị Bùi Thị Châm sinh năm 1966, từng làm cộng tác viên dân số, rồi làm Chi hội trưởng Phụ nữ ấp vào năm 2000. Khắc ghi lời Bác Hồ dạy "nói đi đôi với làm", chị luôn tận tụy làm những việc thiết thực vì lợi ích của nhân dân. Chị cùng cán bộ ấp, xã vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua; rà soát hoàn cảnh từng hội viên để có biện pháp giúp đỡ. Chị đã phối hợp giúp 23 hội viên tham gia nhóm tiết kiệm xoay vòng vốn để phát triển kinh tế gia đình; vận động 30 chị em học nghề đan dây nhựa, có việc làm lúc nhàn rỗi. Hằng năm, chị phối hợp vận động nhiều phần quà Tết tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động tập, xe đạp giúp con em hội viên… Năm 2006, chị Bùi Thị Châm vinh dự được kết nạp Đảng.
Năm 2017, chị Châm vận động hội viên và đề xuất thành lập Tổ hợp tác trồng xoài Đài Loan. Các thành viên tham gia góp vốn xoay vòng để cải tạo vườn, đầu tư mua dụng cụ, vật tư nông nghiệp... Trên cơ sở thành công của Tổ hợp tác, năm 2019, chị vận động hội viên đồng thuận phát triển lên thành HTX vườn cây ăn trái Trường Thọ 2A, với 23 xã viên. Chị Châm được các xã viên bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX.
Chúng tôi đến thăm HTX vườn cây ăn trái Trường Thọ 2A đúng lúc một số thành viên đang thu hoạch sầu riêng. Chị Nguyễn Thị Thương kể: "Nhờ chị Châm vận động, giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có tiền đầu tư cải tạo 18 công vườn trồng xoài Đài Loan chuyển sang trồng sầu riêng. Chị Châm tận tình chia sẻ kinh nghiệm trồng sầu riêng, tổ chức cho các xã viên tham gia các lớp tập huấn... Nhờ đó, tôi áp dụng và chăm sóc vườn sầu riêng của mình cho năng suất cao. Năm 2024, với 5 công sầu riêng cho trái, gia đình tôi có thu nhập khoảng 150 triệu đồng".
Hiện nay, HTX vườn cây ăn trái Trường Thọ 2A có 31 xã viên, với diện tích sản xuất 27,5ha. Chị Châm phối hợp các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn về quy trình sản xuất nông nghiệp sạch VietGAP; hướng dẫn đăng ký mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm... Ông Nguyễn Văn Biết, thành viên HTX, cho biết: "Tham gia HTX, tôi được dự các lớp tập huấn, được các thành viên chia sẻ kinh nghiệm xử lý bệnh, sử dụng phân và thuốc bảo vệ thực vật phù hợp. Tôi được hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và cấp mã vùng trồng. Với 15 công sầu riêng, gia đình tôi có thu nhập hơn 1 tỉ đồng/năm.
Trong cuộc sống, chị cùng gia đình tích cực lao động, học tập kinh nghiệm trồng sầu riêng trên diện tích 6,5 công. Năm 2025, vườn sầu riêng của gia đình chị bán trái được 500 triệu đồng. Chị Châm bộc bạch: "Là cán bộ, đảng viên, mình phải gương mẫu, tiên phong, nói đi đôi với làm. Mình làm hiệu quả, tuyên truyền, vận động bà con mới tin tưởng làm theo".
Năm 2020, chị Bùi Thị Châm được Hội LHPN Việt Nam trao chứng nhận là Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu toàn quốc; năm 2024, chị đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị cũng là 1 trong 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025 được UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen.
Bài, ảnh: THANH THY