Ðó là Chi bộ Quân sự xã Tân Thới, huyện Phong Ðiền. Trong 5 năm qua, Chi bộ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Ðảng; chỉ đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tích cực tham gia các phong trào cách mạng, góp phần xây dựng địa phương phát triển.
Chi bộ Quân sự xã Tân Thới họp triển khai nhiệm vụ công tác.
Những ngày này, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV), chiến sĩ (CS) Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tân Thới đang tích cực phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cùng với phân công lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại khu cách ly của huyện, chỉ huy đơn vị phân công lực lượng tham gia các điểm chốt chặn kiểm soát khai báo y tế, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 5K và không tụ tập, buôn bán, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 của Chính phủ. Ðồng chí Nguyễn Thanh Phương, Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, cho biết: “Ban Chi ủy và Ban CHQS xã xác định phải quyết tâm, tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ để cùng hệ thống chính trị và nhân dân ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19”.
Theo đồng chí Nguyễn Thanh Phương, 5 năm qua, Ban Chi ủy chi bộ chỉ đạo đơn vị điều động lực lượng tham gia tích cực hầu hết các nhiệm vụ, phong trào của địa phương. Ðiển hình như đã tham gia phát quang, vệ sinh môi trường, nâng cấp gần 10.000m đường giao thông nông thôn, sửa chữa và xây cất hàng chục căn nhà giúp dân, góp phần xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Ban Chi ủy chi bộ đã chỉ đạo đơn vị tham mưu Ðảng ủy, UBND xã và thực hiện tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, tham mưu Ðảng ủy, UBND xã chỉ đạo xây dựng Trung đội dân quân cơ động, Tiểu đội dân quân thường trực, 11 tiểu đội dân quân tại chỗ, 6 tổ dân quân binh chủng; tham mưu xây dựng lực lượng dự bị động viên bảo đảm yêu cầu. Mỗi đợt tổ chức huấn luyện, Ban chi ủy chi bộ chỉ đạo đơn vị tham mưu UBND xã ra quyết định điều động sớm để CB, CS chủ động sắp xếp công việc gia đình, xin phép cơ quan, doanh nghiệp tham gia... Nhờ vậy, tỷ lệ dân quân tự vệ tham gia huấn luyện hằng năm đạt cao; trong đó, dân quân cơ động, dân quân thường trực, dân quân binh chủng tham gia huấn luyện quân số đạt 100%, dân quân tại chỗ quân số tham gia huấn luyện đạt trên 80%; chất lượng huấn luyện luôn đạt khá, giỏi.
Bên cạnh đó, Chi bộ Quân sự xã Tân Thới chỉ đạo đơn vị duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu. Những ngày lễ, Tết, có sự kiện lớn, 100% quân số trực cả ngày và đêm để sẵn sàng làm nhiệm vụ. Hằng đêm, Ban CHQS xã phân công 4 CB, CS phối hợp lực lượng công an và dân phòng tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh trật tự. Anh Lâm Anh Sung, CS Tiểu đội dân quân thường trực, nói: “Qua phối hợp tuần tra, chúng tôi đã giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya trên các cây cầu, ngã ba, ngã tư đường giao thông. Ðồng thời, nhắc nhở chủ các quán không buôn bán, tổ chức nhậu nhẹt quá giờ, gây ôn ào, mất an ninh trật tự. Cũng qua tuần tra, chúng tôi còn giải tán một số nhóm đối tượng đánh bài, đá gà, trộm cắp”.
Hằng năm, Ban Chi ủy chi bộ chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt việc rà soát cho thanh niên tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự; rà soát nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xã và các ấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện nhập ngũ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và quân nhân tại ngũ. Nhờ vậy, mỗi năm xã đưa 22-26 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt chỉ tiêu và chất lượng trên giao, không có trường hợp đào ngũ, bỏ ngũ. Mỗi năm, đơn vị tham mưu Ðảng ủy, UBND xã tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho hơn 400 CB, ÐV, góp phần nâng cao nhận thức, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng và cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch,
cực đoan.
Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh, bên cạnh quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng cho CB, ÐV, CS, Ban chi ủy chi bộ quan tâm nắm bắt tư tưởng để kịp thời giáo dục, động viên những trường hợp có biểu hiện sa sút trong nhận thức và công tác. Chi ủy nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ÐV, giúp nhau khắc phục những khuyết điểm, nâng cao chất lượng công tác. Bên cạnh đó, Ban chi ủy chi bộ thực hiện tốt việc quy hoạch nguồn, chỉ đạo Ban CHQS xã phát động CB, CS đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào của địa phương, mỗi năm lực lượng quân sự xã có từ 1-2 người được kết nạp vào Ðảng.
Ðồng chí Nguyễn Thanh Phương, Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, khẳng định: “Nhờ thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, 5 năm qua, chi bộ không có CB, ÐV, CS vi phạm. Chi bộ được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020). Ban CHQS xã nhiều năm liền đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua quyết thắng, được Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền tặng giấy khen”.
Bài, ảnh: ANH DŨNG