Suốt 5 năm liền, từ 2020-2024, Chi bộ ấp Thới Phong B, xã Đông Hiệp được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Để đạt được kết quả đó, Chi bộ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, Bí thư Chi đoàn ấp, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác được kết nạp vào Đảng năm 2024.
Hai bên tuyến đường tỉnh 922, đoạn qua địa bàn ấp Thới Phong B thông thoáng, xanh, sạch, đẹp. Ông Lê Văn Tùng, người dân địa phương, nói: “Định kỳ hằng tháng, các lực lượng ở xã, ấp và người dân ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, tỉa nhánh cây che khuất tầm nhìn, trồng hoa dọc theo tuyến đường... góp phần tạo vẻ mỹ quan, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông”.
Theo ông Bùi Văn Mung, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Phong B, cùng với xây dựng cảnh quan môi trường, 5 năm qua, Chi bộ ấp chỉ đạo thực hiện nhiều công trình góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, nổi bật là vận động người dân bàn giao mặt bằng, đóng góp tiền và ngày công lao động nâng cấp tuyến đường Cồn Chen - Đông Pháp dài 3.000m; vận động người dân đóng góp 75 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng tuyến đường bờ bắc Kinh Đứng dài 2.200m; đóng góp ngày công và vật tư giặm vá ổ gà, sửa chữa nhiều tuyến đường trên địa bàn…
Ấp Thới Phong B có 357 hộ, 1.431 nhân khẩu. Đời sống người dân địa phương chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Chi bộ ấp chỉ đạo cán bộ, đảng viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất lúa đạt chất lượng xuất khẩu; hỗ trợ người dân vay hơn 6 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi... Từ đó, người dân cải tạo toàn bộ diện tích vườn kém hiệu quả, chuyển sang trồng nhãn Ido, sầu riêng, mít Thái, huê lợi hàng trăm triệu đồng/ha/năm. Đồng thời, nhờ được hỗ trợ vay vốn ưu đãi, nhiều hộ có điều kiện sản xuất, kinh doanh để cải thiện thu nhập.
Cùng với đó, Chi bộ ấp quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Theo ông Bùi Văn Mung, 5 năm qua, Chi bộ, Ban nhân dân, các chi tổ hội ấp vận động các nguồn lực hỗ trợ 5 hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn xây nhà Đại đoàn kết, nhà Nhân ái. Anh Lê Hoàng Hải, hộ cận nghèo trong ấp được hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết, chia sẻ: “Vợ chồng tôi làm thuê, cuộc sống khá khó khăn. Năm rồi, được địa phương hỗ trợ xây nhà tường, cuộc sống gia đình đã bớt phần vất vả”.
Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ ấp Thới Phong B luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, vi phạm trong cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng từ việc tạo nguồn, chăm bồi quần chúng ưu tú. Công tác tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát được tăng cường, giúp đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm kịp thời, không để dẫn đến vi phạm.
Với sự đoàn kết, thống nhất, năng động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Chi bộ ấp Thới Phong B đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Qua đó, đáp ứng được niềm tin, kỳ vọng của người dân.
Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM