24/04/2022 - 20:12

Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 

Trong 5 năm qua, bên cạnh thực hiện tốt công tác xây dựng Ðảng, Chi bộ ấp Trường Khương, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác trên địa bàn dân cư. Chi bộ được Thành ủy tuyên dương, UBND thành phố tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai tặng Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” (2017-2021).

Anh Lương Văn Hào, người dân trong ấp (bên phải) trồng nấm rơm, có thu nhập cao.

Theo đồng chí Hồ Văn Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Khương, Chi bộ ấp có 13 đảng viên (ÐV). Những năm qua, Ban Chi ủy Chi bộ triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Ðảng. Trong các buổi họp lệ hằng tháng, Ban Chi ủy quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho ÐV; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để giúp nhau khắc phục khuyết điểm, cùng nhau tiến bộ. Ban Chi ủy quản lý chặt chẽ ÐV, nhất là mối quan hệ xã hội của ÐV để kịp thời nhắc nhở, động viên khắc phục khi có biểu hiện sa sút, vi phạm.

Cùng với thực hiện tốt công tác xây dựng Ðảng, Chi bộ ấp Trường Khương phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo các mặt công tác trên địa bàn dân cư. Chi bộ phân công ÐV tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Ðến nay, ấp xây dựng được 150ha cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng xuất khẩu, chiếm 50% tổng diện tích ruộng của ấp; nhiều hộ làm mô hình trồng 12ha sầu riêng; 12 hộ trồng hoa kiểng và 160 hộ sản xuất nấm rơm. Anh Lương Văn Hào, người dân trong ấp, chia sẻ: “Tôi trồng 2.000m2 nấm rơm, mỗi năm làm từ 5-6 vụ, khi trúng giá mỗi vụ lời 30 triệu đồng, khi rớt giá cũng lời mỗi vụ 10 triệu đồng. Nhờ vậy, tôi đã xây dựng được nhà cửa khang trang, chăm lo cho con cái học hành”.

Ðể hỗ trợ nhân dân, Ban Chi ủy Chi bộ ấp phối hợp Hợp tác xã Phú Xuân hợp đồng với Công ty TNHH Trường Thắng cung ứng giống lúa và bao tiêu lúa hàng hóa mỗi năm được trên 250ha, với giá thu mua cao hơn thị trường từ 50-100 đồng/kg. Anh Nguyễn Thanh Tuấn, người dân trong ấp, phấn khởi nói: “Gia đình tôi có 7ha lúa trong cánh đồng lớn. Những năm qua, được cán bộ ấp hỗ trợ việc hợp đồng cung cấp lúa giống, bao tiêu lúa sau khi thu hoạch với giá cao hơn thị trường nên an tâm sản xuất”. Ðối với những hộ nghèo, khó khăn, Chi bộ ấp chỉ đạo cán bộ, ÐV vận động xã hội hóa quà tặng, xây dựng nhà Ðại đoàn kết, nhà tình thương giúp ổn định cuộc sống. Trong 5 năm qua, ấp có 13 hộ nghèo, khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà ở, đến nay ấp không còn nhà dột nát. Anh Bùi Vũ Phương, người dân trong ấp, nói: “Tôi vừa được ấp hỗ trợ 16 triệu đồng xây nhà tình thương. Vợ chồng tôi rất vui, động viên nhau cố gắng làm ăn để ổn định cuộc sống”. Ðến nay, ấp Trường Khương còn 1 hộ nghèo và 24 hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, Chi bộ ấp còn phát huy vai trò của ÐV trong  tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của để làm cầu, sửa chữa đường, xây hàng rào... Nổi bật nhất là nhân dân ấp đã đóng góp 180 triệu đồng bắc cầu KH8 trên kinh Tô Ma, đóng góp 18 triệu đồng sửa chữa 1 cây cầu dân sinh, đóng góp 100 bao xi măng và cát giặm vá tuyến đường dọc kinh Tô Ma bên trái, hiến gần 15.000m2 đất mở rộng tuyến đường dọc kinh Tô Ma bên phải dài 4.700m...

Với sự đoàn kết, thống nhất, năng động trong công tác chỉ đạo, Chi bộ ấp Trường Khương đã góp phần quan trọng làm cho diện mạo nông thôn và đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc. Chi bộ xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết